Site icon MUC News

Thủ tướng Slovakia chỉ trích EU “tự bắn vào chân” khi loại bỏ năng lượng Nga

Thủ tướng Slovakia chỉ trích EU “tự bắn vào chân” khi loại bỏ năng lượng Nga

Thủ tướng Slovakia Robert Fico. (Ảnh: Khai Mở)

Ngày 7/10, Thủ tướng Slovakia Robert Fico chỉ trích kế hoạch REPowerEU của Liên minh châu Âu, cho rằng việc loại bỏ năng lượng Nga là “tự hủy và nguy hiểm”

Châu Âu “tự gây hại” vì chính sách năng lượng cực đoan

Phát biểu trong cuộc họp báo ngày 7/10, Thủ tướng Slovakia Robert Fico cho rằng kế hoạch REPowerEU của Liên minh châu Âu (EU) – nhằm loại bỏ hoàn toàn năng lượng Nga – là một “chính sách vô nghĩa và tự hủy hoại”.

“Chúng ta đang tự bắn vào chân mình. Tôi sẵn sàng tranh luận với Ủy ban châu Âu bất cứ lúc nào về vấn đề này”, ông Fico nhấn mạnh.

Theo nhà lãnh đạo Slovakia, các nước châu Âu không thể đột ngột dừng nhập khẩu thanh nhiên liệu hạt nhân từ Nga, vì các lò phản ứng hiện tại vẫn sử dụng công nghệ của Liên Xô.

Ông ví von: “Không thể lấy động cơ của Mercedes rồi lắp vào Skoda. Mọi thứ không hoạt động như vậy”.

Trước đó, dưới sức ép từ Mỹ, giới chức EU đã đẩy nhanh kế hoạch giảm phụ thuộc vào khí đốt, dầu mỏ và các sản phẩm năng lượng khác từ Nga.

Slovakia ngừng viện trợ vũ khí cho Ukraine

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Slovakia tuyên bố ngừng cung cấp vũ khí cho Ukraine, chỉ tiếp tục hỗ trợ hàng hóa nhân đạo.

Bộ này cho biết, quyết định trên thể hiện cam kết của chính phủ trong việc “tìm kiếm giải pháp hòa bình” cho xung đột.

Kể từ năm 2022, Slovakia đã gửi cho Ukraine 13 gói viện trợ quân sự với tổng trị giá hơn 671 triệu euro.

Tuy nhiên, kể từ khi ông Robert Fico trở lại cầm quyền vào cuối năm 2023, Bratislava chưa phê duyệt thêm bất kỳ gói viện trợ nào.

Theo: Khai Mở