Thủ tướng Anutin Charnvirakul khóc tối 11/11 khi thăm 4 binh sĩ bị thương do nổ mìn Sisaket giáp Campuchia, cáo buộc Phnom Penh thiếu chân thành, hoãn trao 18 tù binh sau thỏa thuận Kuala Lumpur.
- Hé lộ nguyên nhân ban đầu vụ ba người tử vong trong phòng trọ nồng nặc mùi xăng ở Đồng Tháp
- Bắc Bộ bước vào giai đoạn lạnh sâu đầu mùa
- Cháu mồ côi bị hôn mê sâu sau tai nạn, chú ruột lần đầu xuống xuôi cầu cứu
Anutin xúc động thăm binh sĩ bị thương nặng
Tối 11/11/2025, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul cùng quan chức quân sự thăm 4 binh sĩ bị thương do nổ mìn ở tỉnh Sisaket giáp Campuchia. Anutin bật khóc khi gặp trung sĩ Therdsak Samapong – bị thương nặng nhất, mất phần bàn chân phải, vừa phẫu thuật lần 2 vì nhiễm trùng.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Thái Lan Nikorndej Balapankura nhận xét vụ nổ cho thấy “sự thiếu chân thành của Campuchia”. Ông yêu cầu Phnom Penh xin lỗi, điều tra kỹ, và ngăn chặn tương tự. Tình hình không leo thang nếu Campuchia thực hiện. Thái Lan hoãn vô thời hạn trao trả 18 tù binh Campuchia bắt tháng 7.
Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Campuchia Maly Socheata gọi vụ nổ là “tàn dư xung đột cũ”, kêu quân Thái tránh tuần tra khu mìn cũ. Bà khẳng định Campuchia cam kết hợp tác thúc hòa bình, an toàn dân thường.
Thỏa thuận ký ngày 26/10/2025 tại Kuala Lumpur dưới chứng kiến Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim. Văn kiện chấm dứt hành động thù địch sau xung đột biên giới tháng 7/2025, gây ít nhất 43 chết và sơ tán hơn 300.000 dân hai bên.
Theo: VnExpress