Site icon MUC News

Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra thăm chính thức Việt Nam

Từ ngày 15 đến 16/5/2025, Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Hoàng gia Thái Lan thực hiện chuyến thăm chính thức tới Việt Nam theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Từ ngày 15 đến 16/5/2025, Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Hoàng gia Thái Lan thực hiện chuyến thăm chính thức tới Việt Nam theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. (Ảnh: báo tuổi trẻ)

Từ ngày 15 đến 16/5/2025, Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Hoàng gia Thái Lan thực hiện chuyến thăm chính thức tới Việt Nam theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Đây là chuyến công du đầu tiên tới Việt Nam của bà Paetongtarn trên cương vị Thủ tướng, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong tiến trình tăng cường và mở rộng quan hệ hợp tác song phương giữa hai quốc gia láng giềng trong khu vực Đông Nam Á.

Việt Nam – Thái Lan: Hướng tới đối tác chiến lược toàn diện

Chuyến thăm lần này của Thủ tướng Thái Lan không chỉ mang tính biểu tượng mà còn mang ý nghĩa chiến lược sâu sắc. Theo thông báo từ Bộ Ngoại giao Việt Nam, bà Paetongtarn và Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 4 Nội các chung Việt Nam – Thái Lan. Đây là cơ chế hợp tác song phương cấp cao đã được thiết lập từ trước nhằm thắt chặt hơn nữa sự phối hợp giữa hai Chính phủ trong nhiều lĩnh vực.

Theo báo Bangkok Post, một trong những điểm nhấn nổi bật của chuyến thăm chính là việc ký kết tuyên bố chung nâng cấp quan hệ hai nước lên Đối tác chiến lược toàn diện. Đây là dấu mốc thể hiện sự tin cậy chính trị sâu sắc giữa Hà Nội và Bangkok, đồng thời khẳng định cam kết phát triển mối quan hệ hợp tác ổn định, bền vững và lâu dài.

Ba trụ cột của quan hệ Việt Nam – Thái Lan: Hòa bình, Tăng trưởng và Tương lai bền vững

Theo Người phát ngôn Chính phủ Thái Lan, ông Jirayu Houngsub, tuyên bố chung giữa hai nước lần này sẽ đặt nền tảng cho sự hợp tác toàn diện dựa trên ba trụ cột chính: Hòa bình bền vững, Tăng trưởng bền vững và Tương lai bền vững.

Thúc đẩy giao lưu nhân dân và hợp tác văn hóa – Giáo dục

Không chỉ dừng lại ở các lĩnh vực cứng như kinh tế và an ninh, thỏa thuận sắp tới cũng nhấn mạnh vai trò của giao lưu nhân dân như một cầu nối quan trọng để thúc đẩy hiểu biết, tin cậy và quan hệ gần gũi giữa nhân dân hai nước. Các chương trình trao đổi sinh viên, học bổng, hợp tác văn hóa – nghệ thuật và tăng tần suất các chuyến bay trực tiếp giữa hai nước sẽ được ưu tiên triển khai mạnh mẽ.

Đây cũng là tiền đề quan trọng để phát triển ngành du lịch song phương, tạo thêm nhiều cơ hội hợp tác giữa các địa phương, doanh nghiệp và tổ chức văn hóa – giáo dục.

Quan hệ Việt Nam – Thái Lan: Sâu sắc và toàn diện hơn bao giờ hết

Việt Nam và Thái Lan hiện là hai đối tác kinh tế hàng đầu trong khối ASEAN, với kim ngạch thương mại song phương năm 2024 đạt hơn 21 tỷ USD. Thái Lan cũng là nhà đầu tư lớn thứ 9 tại Việt Nam, với hàng trăm dự án trải rộng trên các lĩnh vực công nghiệp chế biến, năng lượng tái tạo, bất động sản và bán lẻ.

Chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Paetongtarn lần này không chỉ nhằm củng cố mối quan hệ chính trị – ngoại giao truyền thống, mà còn mở ra cơ hội phát triển mới cho cả hai quốc gia trong bối cảnh thế giới đang chuyển mình mạnh mẽ sau đại dịch và bước vào thời kỳ chuyển đổi công nghệ sâu rộng.

Việc nâng cấp quan hệ Việt Nam – Thái Lan lên tầm Đối tác chiến lược toàn diện là một bước đi mang tính chiến lược, thể hiện quyết tâm chính trị cao của lãnh đạo hai nước. Đây không chỉ là sự khẳng định về mối quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời, mà còn là cam kết hướng tới tương lai với sự hợp tác sâu sắc, bền vững và đa lĩnh vực.

Với chuyến thăm lịch sử này, Thái Lan và Việt Nam kỳ vọng sẽ cùng nhau tạo dựng một tương lai thịnh vượng, an toàn và phát triển bền vững cho người dân hai nước và toàn khu vực Đông Nam Á.

Theo: tuoitre