Nhiều ca ngộ độc thuốc lá điện tử phải nhập viện cho thấy sản phẩm này không chỉ chứa nicotin mà còn bị pha trộn ma túy tổng hợp, gây tổn thương thần kinh, tim mạch và đe dọa tính mạng người sử dụng.
- Ca phẫu thuật 4 giờ cắt 6 bộ phận ổ bụng cứu sống bệnh nhân 62 tuổi
- Sạt lở đất vùi lấp 6 căn nhà, cứu sống một người dân
- Nước lũ dâng cao, Huế và Đà Nẵng tái ngập trong đêm
Học sinh nhập viện vì hút thuốc lá điện tử pha ma túy
Tại Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai), TS.BS Nguyễn Trung Nguyên cho biết gần đây, số ca ngộ độc do thuốc lá điện tử gia tăng nhanh, trong đó nhiều mẫu thuốc được phát hiện chứa các chất ma túy tổng hợp mới.
Một học sinh nam 16 tuổi được đưa vào viện trong tình trạng co giật, nôn mửa, sùi bọt mép sau khi thử loại thuốc lá điện tử “hương trái cây” mua trên mạng. Kết quả xét nghiệm cho thấy mẫu tinh dầu của em có chứa chất 5F-ADB – một loại cần sa tổng hợp thế hệ mới với độc tính mạnh gấp nhiều lần cần sa tự nhiên.
Theo TS Nguyên, điều đáng sợ là người dùng, đặc biệt là học sinh, không hề biết trong thuốc lá điện tử có chứa chất cấm. Nhiều loại sản phẩm còn được ngụy trang dưới dạng bút viết, thỏi son, USB… khiến việc kiểm soát và phát hiện càng khó khăn.
“Các chất ma túy tổng hợp có thể gây kích thích hệ thần kinh trung ương, rối loạn hành vi, tim đập nhanh, thậm chí dẫn đến hôn mê, tử vong. Nguy hiểm hơn là chúng được pha trộn tinh vi, khó phát hiện bằng các xét nghiệm thông thường,” bác sĩ Nguyên cảnh báo.
Cần tăng kiểm soát và giáo dục sớm để ngăn chặn
Theo các chuyên gia, thuốc lá điện tử đang len lỏi vào trường học, trở thành “mốt” trong giới trẻ nhờ quảng cáo bắt mắt và hương vị đa dạng. Nhiều em cho rằng thuốc lá điện tử “an toàn hơn thuốc lá truyền thống”, trong khi thực tế, loại sản phẩm này chứa nhiều chất độc không kém, thậm chí còn nguy hiểm hơn khi pha trộn ma túy tổng hợp.
Các chuyên gia khuyến nghị cần siết chặt quản lý hoạt động kinh doanh thuốc lá điện tử trên mạng, đồng thời tăng cường giáo dục học đường để học sinh hiểu rõ tác hại. Cha mẹ cũng cần quan sát con kỹ hơn, bởi thiết bị thuốc lá điện tử có thể ngụy trang tinh vi, rất khó nhận biết.
Bác sĩ Nguyên nhấn mạnh: “Một hơi thuốc tưởng vô hại có thể khiến thanh thiếu niên rơi vào vòng xoáy nghiện ngập và tổn thương thần kinh vĩnh viễn. Cách tốt nhất là đừng bao giờ thử.”
Theo: Khai Mở

