Từ năm 2030, tất cả trường phổ thông trên toàn quốc sẽ dạy Tiếng Anh bắt buộc từ lớp 1, theo Đề án “Đưa Tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học giai đoạn 2025-2035, tầm nhìn 2045” vừa được Chính phủ công bố ngày 29/10

Tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học

Theo đề án, đến năm 2030, 100% trường phổ thông phải triển khai dạy Tiếng Anh bắt buộc từ lớp 1. Trong giai đoạn đầu, ít nhất 20% số trường đạt mức độ 1 về giảng dạy ngoại ngữ, 5% đạt mức độ 2 và 2% đạt mức độ 3. Những năm tiếp theo, tỷ lệ trường đạt mức độ cao hơn sẽ tăng lên lần lượt là 15%, 20% và 50%.

Hiện nay, Tiếng Anh đang là môn bắt buộc từ lớp 3. Một số trường có điều kiện về giáo viên và cơ sở vật chất đã cho học sinh học từ lớp 1 nhưng chỉ dưới dạng tự chọn, với hai tiết mỗi tuần.

Các mức độ 1, 2, 3 được xác định dựa trên môi trường học tập, chương trình giảng dạy, tài liệu học, chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, chất lượng giáo viên và hợp tác quốc tế. Đại diện Bộ Giáo dục & Đào tạo cho biết, chi tiết đánh giá cụ thể sẽ được công bố sau.

Nâng cao năng lực ngoại ngữ và đội ngũ giáo viên

Ở bậc mầm non, trong 5 năm tới, 100% trường phải tạo điều kiện để trẻ làm quen với Tiếng Anh, tối thiểu 10% trường đạt mức độ 1. Đến năm 2045, tỷ lệ này sẽ đạt lần lượt 50%, 20% và 10% cho ba cấp độ.

Với bậc đại học, mục tiêu là 50% trường đạt mức độ 2 và 35% đạt mức độ 3 khi hoàn thành đề án.

Bộ Giáo dục & Đào tạo đặt mục tiêu đến năm 2035, toàn bộ học sinh, sinh viên được học Tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai. Để đáp ứng nhu cầu giảng dạy cho hơn 30 triệu học sinh, sinh viên tại 50.000 trường học, cả nước cần bổ sung khoảng 12.000 giáo viên Tiếng Anh mầm non, 10.000 giáo viên tiểu học, và bồi dưỡng ít nhất 200.000 thầy cô đủ năng lực dạy bằng Tiếng Anh vào năm 2030.

Theo: VnExpress