Site icon MUC News

Tiêu hủy 14.000 hộp pate Cột Đèn làm từ thịt lợn nhiễm dịch

Pate Cột Đèn nhiễm dịch tả lợn

Trụ sở Công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long, ở phường Ngô Quyền, Hải Phòng. (Ảnh: Chụp màn hình báo Khai Mở)

Lực lượng chức năng Hải Phòng tiêu hủy gần 14.000 hộp pate Cột Đèn và hàng trăm tấn thịt lợn dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi nguy hiểm.

Pate Cột Đèn nhiễm dịch tả lợn và quyết định tiêu hủy khẩn cấp

Sự việc gần 14.000 hộp pate Cột Đèn bị tiêu hủy tại Hải Phòng đang thu hút sự quan tâm đặc biệt từ dư luận và người tiêu dùng. Đây là dòng sản phẩm đặc sản nổi tiếng, tuy nhiên kết quả kiểm tra cho thấy chúng được chế biến từ thịt lợn nhiễm virus dịch tả lợn châu Phi. Công an thành phố Hải Phòng cùng lực lượng liên ngành đã phối hợp chặt chẽ để thực hiện việc tiêu hủy số lượng lớn đồ hộp này tại kho của Công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long. Đây là biện pháp bắt buộc để ngăn chặn mầm bệnh phát tán rộng hơn.

Số lượng sản phẩm bị tiêu hủy cụ thể gồm 6.444 hộp pate loại 90g và 7.511 hộp loại 150g. Toàn bộ số hàng này đã bị niêm phong ngay sau khi cơ quan chức năng phát hiện nguồn thịt đầu vào của công ty có vấn đề về vệ sinh dịch tễ. Việc phát hiện kịp thời và ngăn chặn số pate này xuất xưởng đã tránh được một nguy cơ lớn về an toàn thực phẩm cho thị trường. Người dân được khuyến cáo cần thận trọng và lựa chọn các sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, đã qua kiểm định từ các cơ quan y tế.

Quy trình tiêu hủy được thực hiện bằng cách chôn lấp tại khu xử lý rác thải Đình Vũ theo đúng quy định phòng dịch. Cơ quan chức năng khẳng định mọi công đoạn đều được giám sát để đảm bảo không có sản phẩm nào bị tuồn ngược trở lại thị trường. Việc mạnh tay xử lý các sản phẩm mang nhãn hiệu quen thuộc nhưng vi phạm tiêu chuẩn an toàn là minh chứng cho thái độ không khoan nhượng của chính quyền Hải Phòng. Điều này giúp củng cố niềm tin của người dân vào công tác quản lý thị trường thực phẩm hiện nay.

Pate Cột Đèn nhiễm dịch tả lợn cùng hàng tấn chả giò bẩn

Ngoài mặt hàng pate, kho lạnh của doanh nghiệp còn chứa một lượng khổng lồ thịt lợn và chả giò cũng dương tính với virus dịch tả lợn. Theo báo cáo, có hơn 4.140kg chả giò rế và 3.280kg chả giò đặc biệt đã bị phát hiện nhiễm bệnh trong quá trình lấy mẫu. Tất cả những sản phẩm này đều sử dụng chung nguồn nguyên liệu từ 132,3 tấn thịt lợn nạc bẩn mà đối tượng Bùi Đức Trọng cung cấp. Sự liên đới này cho thấy một quy trình sản xuất thiếu kiểm soát nghiêm trọng về mặt đầu vào tại đơn vị.

Nguy hiểm hơn, kết quả xét nghiệm còn chỉ ra rằng nhiều mẫu thực phẩm tại đây còn nhiễm vi khuẩn Salmonella. Danh sách thực phẩm bẩn bị tiêu hủy lần này còn bao gồm 1,36 tấn bì heo, 8,2 tấn da gà và 6 tấn thịt gà xay đông lạnh nhập khẩu. Vi khuẩn Salmonella là tác nhân chính gây ra các triệu chứng tiêu chảy, nôn mửa và có thể dẫn đến tử vong nếu không được điều trị kịp thời. Việc phát hiện hàng loạt vi phạm tại một cơ sở đồ hộp lớn là một cú sốc đối với ngành thực phẩm địa phương.

Tổng khối lượng thực phẩm bị tiêu hủy trong đợt này lên tới hơn 160 tấn, bao gồm cả thịt sống và đồ chế biến sẵn. Lực lượng chức năng đã phải huy động nhiều phương tiện và nhân lực để hoàn thành việc di dời và tiêu hủy số hàng hóa khổng lồ này. Đây không chỉ là thiệt hại về mặt kinh tế cho doanh nghiệp vi phạm mà còn là bài học đắt giá về đạo đức kinh doanh. Công tác kiểm dịch thực phẩm tại Hải Phòng sẽ tiếp tục được siết chặt để đảm bảo những sự việc tương tự không còn tái diễn.

Truy cứu trách nhiệm hình sự các đối tượng cung cấp thịt bệnh

Vụ việc bắt đầu phát lộ từ tháng 9/2025 khi lực lượng Cảnh sát kinh tế bắt giữ các xe vận chuyển thịt lợn ôi thiu. Từ lời khai của các đối tượng trực tiếp vận chuyển là Lê Bá Doanh và Trịnh Hà Việt, công an đã khẩn cấp khám xét 4 kho hàng của doanh nghiệp đồ hộp. Tại đây, hơn 130 tấn thịt lợn đông lạnh đã bị niêm phong để phục vụ điều tra. Sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với dịch tả lợn châu Phi, hồ sơ vụ án đã nhanh chóng được hoàn thiện để khởi tố theo pháp luật.

Đến cuối tháng 12/2025, tổng cộng 9 bị can đã bị khởi tố vì hành vi liên quan đến việc cung cấp và tiêu thụ thực phẩm không an toàn. Các đối tượng này bị điều tra theo khoản 4 Điều 317 Bộ luật Hình sự về tội vi phạm quy định về an toàn thực phẩm. Đây là khung hình phạt nghiêm khắc dành cho những hành vi gây nguy hiểm cho tính mạng, sức khỏe của nhiều người. Cơ quan điều tra khẳng định sẽ làm rõ vai trò của từng cá nhân trong việc đưa thịt lợn mắc dịch vào quy trình sản xuất đồ hộp.

Phía cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh cũng đã có những động thái phối hợp để làm rõ các vấn đề liên quan đến thương hiệu Đồ hộp Hạ Long. Vụ án này là hồi chuông cảnh tỉnh cho các cơ sở sản xuất trong việc lựa chọn nhà cung cấp nguyên liệu. Việc tiêu hủy 160 tấn hàng hóa và khởi tố 9 bị can là hành động quyết liệt nhằm làm sạch thị trường thực phẩm. Chính quyền Hải Phòng cam kết sẽ tiếp tục tăng cường kiểm soát để người tiêu dùng luôn được sử dụng những sản phẩm an toàn và chất lượng.

Theo: Khai Mở