Lực lượng cứu nạn Lâm Đồng xuyên đêm 17 đến sáng 18-2 mở rộng phạm vi tìm kiếm hai thiếu niên 17 tuổi mất tích tại hồ Cà Giang khi xuống tắm chiều mùng Một Tết.
- Vụ án đêm giao thừa ở Tây Ninh: mâu thuẫn tình cảm dẫn đến hành vi đặc biệt nghiêm trọng
- Sức khỏe sau Tết và những sai lầm phổ biến khi chỉ trông chờ vào ăn uống
- Quýt đường – Ngọt miệng nhưng dễ gây rắc rối sức khỏe
Tóm tắt nội dung
Nỗ lực tìm kiếm từ đêm 17 đến sáng 18-2
Đến 9h sáng mùng Hai Tết (18-2), lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn; cứu hộ Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục phối hợp cùng Công an xã Hồng Sơn và người dân địa phương mở rộng phạm vi tìm kiếm hai thiếu niên 17 tuổi mất tích tại hồ Cà Giang.
Từ chiều mùng Một Tết, khu vực lòng hồ trở thành điểm tập trung của công tác cứu hộ. Hàng chục cán bộ; chiến sĩ và thợ lặn chuyên nghiệp được huy động cùng phương tiện chuyên dụng, xuồng máy; thiết bị dò tìm và phao cứu sinh. Nhiều đội hỗ trợ tại chỗ tham gia lặn rà soát; kéo lưới và khoanh vùng các khu vực nghi vấn.
Không khí cứu hộ diễn ra liên tục. Trên bờ, ánh đèn pin được sử dụng để chiếu sáng khu vực tìm kiếm, trong khi lực lượng dưới nước thay ca lặn rà từng vị trí theo kế hoạch đã phân chia.

Tình huống dẫn đến vụ mất tích
Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h30 mùng Một Tết (17-2), ba thiếu niên gồm K, A và B, đều 17 tuổi, đến hồ Cà Giang vui chơi và chụp ảnh. Sau đó, cả ba rủ nhau xuống tắm. Trong lúc bơi, A và B bơi ra xa, bất ngờ chới với rồi chìm dần giữa lòng hồ. K cố gắng bơi được vào bờ và tri hô cầu cứu.
Người dân tiếp cận hiện trường ngay sau đó nhưng hai nạn nhân đã mất tích. Công an xã Hồng Sơn triển khai tìm kiếm ban đầu trước khi lực lượng cứu nạn chuyên trách của Công an tỉnh Lâm Đồng được điều động đến hiện trường để tổ chức tìm kiếm xuyên đêm.
Từ đêm 17 đến sáng 18-2; các tổ lặn luân phiên làm nhiệm vụ, rà soát từng khu vực nghi vấn. Người dân địa phương đồng thời hỗ trợ bằng lưới kéo cá và kinh nghiệm nắm địa hình đáy hồ.
Địa hình phức tạp gây khó khăn cho cứu hộ
Theo đánh giá ban đầu của lực lượng cứu hộ; hồ Cà Giang có chu vi rộng, dung tích nước lớn, mực nước đang cao và độ sâu thay đổi đột ngột. Địa hình dưới đáy được mô tả như một khu vực phức tạp với bùn lún; hố trũng, cùng khả năng xuất hiện dòng đối lưu đáy và tầng nhiệt lạnh.
Một thành viên cứu hộ cho biết khác với sông suối có dòng chảy định hướng, vùng nước sâu tại hồ thường khiến việc xác định vị trí nạn nhân khó khăn hơn nhiều. Tầm nhìn hạn chế; áp lực nước lớn và nguy cơ mất phương hướng khiến mỗi lần lặn xuống đều chịu nhiều rủi ro.
Hiện lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng bán kính tìm kiếm và triển khai nhiều mũi rà soát trên diện rộng. Các phương pháp kết hợp gồm lặn trực tiếp, kéo lưới và khoanh vùng theo địa hình đáy hồ, nhằm thu hẹp khu vực nghi vấn và tăng hiệu quả tiếp cận.
Theo: Báo PLO