Site icon MUC News

Tin nóng Hải Phòng: Tạm giữ 9 thanh thiếu niên mang kiếm “dạo phố”, gây rối trật tự công cộng

9 thanh thiếu niên bị tạm giữ hình sự với cáo buộc gây rối trật tự công cộng.(Ảnh: giaoducthoidai)

Hải Phòng – ngày 10/7/2025 – Được biết, trong các ngày 5–7/7/2025, Tổ tuần tra kiểm soát HP22 – Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hải Phòng đã phát hiện và tạm giữ 9 thanh thiếu niên (từ 16–18 tuổi) điều khiển xe máy mang theo kiếm xuất hiện trên tuyến đường thuộc phường Lê Thanh Nghị và Tứ Minh, với hành vi manh động, chờ đợi và gây gổ với những nhóm thanh niên khác nhằm “trêu ghẹo” và nếu bị phản ứng sẽ truy đuổi, tuy nhiên khi gặp nhóm quá đông thì lại bỏ chạy.

Danh tính 9 đối tượng bị tạm giữ

Theo nguồn tin từ Công an TP Hải Phòng, 9 thanh thiếu niên bị tạm giữ hình sự với cáo buộc gây rối trật tự công cộng (Điều 318 Bộ luật Hình sự). Các đối tượng đều trú tại địa bàn Hải Phòng:

Diễn biến vụ việc cụ thể

Phát hiện gây rối:

Lực lượng HP22 phát hiện nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe máy, cầm kiếm đi ngang nhiều tuyến đường. Mục đích: “tìm nhóm nào ngứa mắt thì trêu ghẹo, nếu bị phản ứng thì đuổi đánh; gặp đông hơn thì chạy”

Hành vi hung hãn:

Khi phát hiện đối thủ, nhóm này chủ động khiêu khích. Họ mang kiếm, đôi khi chạy song song với xe của người khác nhằm gây hấn.

Cơ quan điều tra vào cuộc:

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng đã thu thập chứng cứ, xác minh hành vi vi phạm. Sau đó tiến hành tạm giữ 9 đối tượng nêu trên để xử lý theo quy định pháp luật

Mở rộng điều tra:

Công an tiếp tục mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng liên quan khác để xử lý nghiêm.

Phân tích hậu quả và nghĩa vụ pháp lý

  1. Nguy cơ an ninh trật tự và công cộng:

Việc thanh thiếu niên mang kiếm, điều khiển xe máy, tìm người “gây chuyện” giữa chốn đông người dễ dẫn tới tình trạng hỗn loạn, gây tâm lý hoang mang cho người dân. Các hành vi này không chỉ ảnh hưởng đến cộng đồng mà còn tiềm ẩn nguy cơ bạo lực thực sự.

  1. Về mặt pháp luật:

Điều 318 Bộ luật Hình sự (2021, sửa đổi 2022) quy định:

“Người nào gây rối trật tự công cộng mà không thuộc các trường hợp quy định ở các Điều khác sẽ bị phạt tiền hoặc cải tạo không giam giữ đến 3 năm, hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.”

Như vậy, tạm giữ và xử lý theo Điều 318 là hoàn toàn đúng quy định.

  1. Yếu tố môi trường và giáo dục:

Những hành vi này thường xuất phát từ yếu tố tập thể, tâm lý bắt chước, hoặc theo trào lưu trên mạng xã hội. Có thể nhận thấy sự thiếu định hướng trong việc giáo dục kỹ năng sống và quản lý sở thích của thanh thiếu niên từ gia đình và nhà trường.

Bài học và giải pháp phòng ngừa

Tăng cường tuần tra, phòng ngừa:

Lực lượng công an cần chủ động giám sát các khu vực dân cư, điểm tụ tập thanh thiếu niên đặc biệt trong những ngày cuối tuần, lễ tết. Việc phát hiện sớm sẽ giúp ngăn chặn hành vi gây rối trước khi xảy ra.

Tuyên truyền trong cộng đồng:

Các phương tiện truyền thông và chính quyền địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền về hậu quả pháp lý, nguy cơ về sức khỏe và an toàn xã hội do mang hung khí.

Giáo dục gia đình – Nhà trường:

Cần phối hợp giữa nhà trường và phụ huynh để định hướng hành vi, hỗ trợ các em tích cực tham gia các hoạt động văn hóa – thể thao lành mạnh, hạn chế tụ tập bất chấp nguy hiểm.

Quản lý âm thanh – Mạng xã hội:

Cần kiểm soát nội dung đang lan truyền, những clip cổ súy bạo lực, hướng dẫn sử dụng kiếm hoặc hung khí — là một trong những yếu tố làm gia tăng ý thức “thách thức”.

Thông điệp từ cơ quan chức năng

Công an TP Hải Phòng khuyến cáo:

Vụ việc 9 thanh thiếu niên mang kiếm dạo phố gây rối trật tự công cộng tại Hải Phòng là hồi chuông cảnh báo về tình trạng thiếu định hướng, thiếu sự kiểm soát và thi thoảng có dấu hiệu đánh đuổi bạo lực trong thanh thiếu niên.

Việc xử lý theo Điều 318 Bộ luật Hình sự, kết hợp với giải pháp tăng cường tuyên truyền, giáo dục và kiểm soát mạng xã hội có thể phần nào giảm thiểu nguy cơ tái diễn.


Theo: giaoducthoidai