Xe cấp cứu chở bệnh nhân Covid-19 nặng gặp nạn, 4 người trọng thương; Thu hồi tiền ‘nâng khống’ trong vụ án ở Bệnh viện Bạch Mai là những nội dung nổi bật của bản tin sáng 11/11/2021.

Dưới đây là thông tin chi tiết:

Xe cấp cứu chở bệnh nhân Covid-19 gặp nạn, 4 người trọng thương

Trưa ngày 10/11, xe cấp cứu của Bệnh viện dã chiến Củ Chi (do Bệnh viện Nhi đồng 1 tiếp quản) vận chuyển cấp cứu bệnh nhân K.V.L. (37 tuổi) nhiễm Covid-19 nặng chuyển viện sang Bệnh viện hồi sức Covid-19. Trên xe gồm có tài xế, bệnh nhân đang thở máy, cùng 3 nhân viên y tế (1 bác sĩ, 2 điều dưỡng) đi cùng.

Khi đến giao lộ Phạm Văn Cội – Bùi Thị Điệt, xe cấp cứu bất ngờ xảy ra va chạm với xe tải ở phần đường cắt ngang. May mắn là sau khi va chạm tình trạng của bệnh nhân ổn định, không bị ảnh hưởng và đã được chuyển an toàn đến Bệnh viện hồi sức Covid-19, xem chi tiết báo Thanh Niên.

TP. HCM: Nhiều nhân viên y tế phường, xã, thị trấn nghỉ việc

Chiều 10/11, ban Văn hóa – Xã hội HĐND TP. HCM có buổi làm việc với Sở Y tế TP.HCM về đề án nâng cao năng lực tại các trạm y tế phường, xã, thị trấn trong tình hình mới.

PGS-TS-BS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho biết, hiện tỉ lệ nhân viên y tế tuyến phường, xã, thị trấn ở TP. HCM chỉ đạt 2,31/10.000 dân, thấp hơn rất nhiều so với cả nước và Hà Nội (lần lượt 7,42 và 6.06).

“Công việc nhiều, ít cơ hội để phát triển chuyên môn, thu nhập không ổn định… là những nguyên nhân khiến nhiều nhân viên y tế tuyến phường, xã, thị trấn xin nghỉ việc” – ông Thượng nói (xem toàn bản tin trên PLO).

Ổ dịch mới nhất ở Hà Nội nâng cấp độ lên “nguy cơ cao”

Theo Dân Trí, ổ dịch tại phường Phú Đô ghi nhận 36 F0, là điểm nóng mới nhất trên địa bàn Thủ đô. Theo cơ quan chức năng, dự báo tình hình dịch sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp tại đây.

Theo ông Nguyễn Anh Tuấn – Trưởng phòng Y tế quận Nam Từ Liêm dự báo, tình hình dịch tiếp tục phức tạp tại khu vực này, ông nói: “Trong thời gian tới, quận sẽ tập trung khoanh vùng, xử lý ca bệnh tại ổ dịch phường Phú Đô, nâng cấp độ dịch lên mức 3, phong tỏa 6 điểm tại các tổ dân phố, đồng thời triển khai lấy mẫu diện rộng để bóc tách F0 ra cộng đồng”.

Nhiều ổ dịch mới phức tạp cũng đã xuất hiện trên địa bàn thành phố từ sau khi nới lỏng giãn cách. Trong phiên họp Quốc hội sáng 10/11, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, dự báo tình hình dịch bệnh của thành phố sẽ vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp.

6 người nhận tiền ‘chạy án’ cho giám đốc Bệnh viện Thủ Đức bị bắt

Ngày 10/11, Bộ Công an quyết định khởi tố, tạm giam đối với Bùi Trung Kiên và Lê Thanh An, nguyên cán bộ Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03).

Cơ quan điều tra cũng khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 người khác gồm: luật sư Bùi Thị Hồng Giang; Trần Văn Long, tổng giám đốc Công ty cổ phần truyền thông du lịch Việt; Hà Duy Tuấn, lao động tự do, trú tại xã Song Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh; Nguyễn Ngọc Triệu, cựu ủy viên Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (đã hoàn tục và thôi tất cả các chức vụ trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam).

Cả 6 bị can bị điều tra về tội “lạm dụng chức vụ, quyền hạn, chiếm đoạt tài sản” (đọc toàn bộ bảng tin trên Tuổi Trẻ).

Thu hồi tiền ‘nâng khống’ trong vụ án ở Bệnh viện Bạch Mai

Bộ Công an đã thu hồi toàn bộ hơn 10,5 tỷ đồng tiền bị nâng khống của 637 ca phẫu thuật sọ não ở Bệnh viện Bạch Mai, đang tìm bệnh nhân liên quan.

Thông báo được Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) phát ra ngày 10/11 trong khi vụ án Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Bệnh viện Bạch Mai và các đơn vị có liên quan đang trong giai đoạn truy tố.

Bộ Công an đề nghị người bệnh hoặc người nhà bệnh nhân liên hệ với cơ quan điều tra hoặc cơ quan tiến hành tố tụng để nhận lại số tiền chênh lệch hơn 16,5 triệu đồng một ca phẫu thuật (xem toàn bản tin trên báo VnExpress).

Từ Khóa: