Từ 27/4 đến nay Việt Nam có 5.088 ca tử vong, 251.753 ca nhiễm Covid-19; Hà Nội ghi nhận 101 ca dương tính SARS-CoV-2 mới trong 24h; Ông Ngọc Hải “không có tiền mua hòm quan tài cứ đến nhà riêng của tôi mà lấy nhé”; Cách ly tại nhà khiến 7 người trong gia đình và hàng xóm nhiễm Covid-19… là những tin nổi bật của bản tin ngày 14/8/2021.

Dưới đây là thông tin chi tiết:

Từ 27/4 đến nay Việt Nam có 5.088 ca tử vong, 251.753 ca nhiễm Covid-19

Tính đến 13/8, Việt Nam đã có 5.088 ca tử vong vì Covid-19, xếp thứ 69/222 quốc gia và vùng lãnh thổ. Riêng ngày 13/8, Việt Nam có 275 ca tử vong; trong đó TP. HCM có 223 ca, Bình Dương (25), Tiền Giang (8), Đồng Tháp (4), Bến Tre (3), Bình Thuận (3), Đồng Nai (3), Long An (3), Khánh Hòa (2 ), Cần Thơ (1).

Việt Nam có 251.753 ca nhiễm Covid-19 từ ngày 27/4 đến nay, trong đó 5 tỉnh, thành phố có số mắc cao là TP. HCM là 140.539 ca, Bình Dương có 39.592, Long An có 13.232, Đồng Nai có 12.047, Đồng Tháp có 4.621 ca.

Hà Nội ghi nhận 101 ca dương tính SARS-CoV-2 mới trong 24h

Sở Y tế Hà Nội thông báo tính từ 18 giờ ngày 12/8 đến 18 giờ 13/8 Hà Nội ghi nhận 101 ca nhiễm mới. Trong đó từ 12h trưa đến 18h tối, Hà Nội ghi nhận 58 ca mới, bao gồm 20 ca nhiễm trong cộng đồng.

Đáng lưu ý là đã phát hiện thêm 2 ca dương tính mới ở chung cư HH4C Linh Đàm, đó là 1 bé 4 tuổi (là con của 1 F0) và một người phụ nữ 31 tuổi khác là F1.

Đồng thời phát hiện 3 trường hợp dương tính tại Vinhomes, Đa Tốn, Gia Lâm; trong đó có 1 bé 5 tuổi, 1 bé 8 tuổi và 1 phụ nữ 31 tuổi.

Như vậy tổng số ca nhiễm Covid-19 của Hà Nội từ ngày 27/4 đến nay là 2.126 ca, trong đó có 1.178 ca nhiễm trong cộng đồng, chiếm tỷ lệ 55%.

Ông Ngọc Hải “không có tiền mua hòm quan tài cứ đến nhà riêng của tôi mà lấy nhé”

Facebook của Đoàn Ngọc Hải, nguyên phó chủ tịch quận 1 đăng tải thông tin rằng ông tặng quan tài miễn phí cho những người cần. Ông Hải được cộng đồng mạng biết đến với nhiều việc giúp người khó khăn sau khi nghỉ hưu. Ông viết: “ĐỪNG NHẮN TIN CHO TÔI, GIA ĐÌNH CÁC BẠN CÓ NGƯỜI QUA ĐỜI MÀ GẶP KHÓ KHĂN KHÔNG CÓ TIỀN MUA HÒM QUAN TÀI CỨ ĐẾN NHÀ RIÊNG CỦA TÔI MÀ LẤY HÒM QUAN TÀI NHÉ”.

Đồng thời, ông viết thêm “Trường hợp đặc biệt nghèo có người uy tín giới thiệu, tôi sẽ đích thân chở hòm quan tài cho gia đình các bạn”.

Ông Ngọc Hải “ai cần hòm quan tài cứ đến nhà riêng của tôi mà lấy”
Ông Đoàn Ngọc Hải cho biết đã chính thức chuyển qua lái chiếc xe cứu thương mới 51B 50934 do vợ chồng nghệ sĩ Việt Hương mua tặng để đi làm thiện nguyện (ảnh: FB ông Đoàn Ngọc Hải).

Hiện nhà ông Hải trở thành điểm tiếp nhận, cung cấp quan tài miễn phí. Ỗng cũng viết rằng: “Bạn nào ủng hộ quan tài cho người nghèo cứ chở đến nhà tôi”.

Bí thư TP.HCM: Thông tin loại vaccine cho người dân trước khi tiêm

Theo Zing, vào sáng 13/8, UBND quận 1 tổ chức tiêm vaccine cho người dân. Đến 9h, do vaccine AstraZeneca hết nên quận thông báo sẽ tiêm tiếp bằng vaccine Sinopharm. Tuy nhiên, một số người phản ứng và bỏ về. Sau đó, quận tiếp tục tổ chức tiêm Sinopharm cho 52 người dân tại điểm này.

Chiều 13/8, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên đã trao đổi với báo chí. Ông nói các điểm tiêm sẽ thông tin trước về loại vaccine sẽ tiêm cho người dân và người dân tiêm trên tinh thần tự nguyện.

Cách ly tại nhà khiến 7 người trong gia đình và hàng xóm nhiễm Covid-19

Theo Người lao động, vào ngày 13/8, tỉnh Bình Định thông báo 1 trường hợp F1 được cách ly y tế tại nhà vào ngày 29/7 do liên quan đến 1 F0, xét nghiệm âm tính vào ngày 31/7, xét nghiệm dương tính vào ngày 11/8. Khi phát hiện người này dương tính vào ngày 11/8, lực lượng y tế đã xét nghiệm luôn những người cùng gia đình và hàng xóm. Kết quả phát hiện 4 người trong gia đình và 3 người hàng xóm bệnh nhân này đều dương tính SARS-CoV-2.

Mời quý vị xem bản tin Covid-19 ngày 14/8/2021: