Số ca nhiễm Bình Dương tương đương Sài Gòn trong khi dân số chỉ bằng 1/4; Hơn 4.400 ca cộng đồng một ngày – mức cao đáng sợ; Việt Nam: 100 ca mắc có hơn 2 ca chết, tỷ lệ tử vong “ngang thế giới”; Bình Dương: Nữ hộ sinh Bình Dương tử vong vì COVID-19 khi mang thai hơn 20 tuần…là những tin nổi bật của bản tin sáng ngày 18/8/2021.

Dưới đây là thông tin chi tiết

Số ca nhiễm Bình Dương tương đương Sài Gòn trong khi dân số chỉ bằng 1/4

Bản tin dịch Covid-19 tối 17/8 của Bộ Y tế cho biết, cả nước có 9.605 ca nhiễm mới, trong đó TP. HCM có 3.559 ca mắc, Bình Dương bám sát với 3.332 ca. Như vậy số ca nhiễm mới trong ngày ở Bình Dương suýt soát Sài Gòn; trong khi tính theo quy mô dân số thì Bình Dương chỉ bằng ¼ TP. HCM.

Làm thêm một phép tính thì tới nay, tỷ lệ ca nhiễm ở Bình Dương so với số đầu người đã vượt trên mức 1,5%. Điều đáng lo nữa là giới chức y tế khẳng định, hiện Bình Dương chưa tới đỉnh dịch, bởi con số mắc mới ngày sau lại cao hơn ngày trước. Sau nhiều lần dự đoán hụt thời điểm Bình Dương đạt đỉnh dịch, đến nay, hầu như không có một tuyên bố mang tính đảm bảo nào về khoảng thời gian “thủ phủ công nghiệp” miền Đông này đạt đỉnh dịch và giảm số ca nhiễm mới.

Hơn 4.400 ca cộng đồng một ngày – mức cao đáng sợ

Cũng theo công bố của Bộ Y tế, ngày 17/8, Việt Nam có 4.465 ca trong cộng đồng được phát hiện trong vòng 24h. Hơn 4.400 ca nhiễm từ cộng đồng này đem lại thêm rất nhiều sự bất an, khốn khổ cho người dân; sự mệt mỏi và kiệt sức của những người chống dịch; lực lượng y tế và điều tra dịch tễ. Bởi từ 1 F0 trong cộng đồng sẽ khiến nhiều người khác trở thành F0 và việc truy vết cũng rất khó khăn.

Riêng TP.HCM trong ngày 17/8, TP. HCM có 3.540 ca nhiễm mới, trong đó số ca cộng đồng là 2.568, chiếm 72,5% tổng số ca nhiễm mới.

Hét giá chi phí hỏa táng người mất vì Covid-19?
Trung tâm cấp cứu vệ tinh 115 chuyển bệnh nhân đến cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 175 sáng 29/7 (ảnh minh họa: Lê Phan).

Việt Nam: 100 ca mắc có hơn 2 ca chết, tỷ lệ tử vong “ngang thế giới”

Cũng trong ngày 17/8, Tiểu ban điều trị của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 thông báo trên Hệ thống Thông tin thu dung điều trị bệnh nhân Covid-19 ghi nhận 331 ca tử vong. Số ca tử vong cụ thể: TP. Hồ Chí Minh (285), Bình Dương (12), Long An (9), Tiền Giang (7), Đồng Nai (6), Cần Thơ (4), Đồng Tháp (3), Bến Tre (1), Bình Định (1), Bình Thuận (1), Khánh Hòa (1), Vĩnh Long (1).

Như vậy, tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến 17/8 là 6.472 ca, chiếm tỷ lệ 2,2% so với tổng số ca mắc và ngang với tỷ lệ tử vong do COVID-19 trên thế giới.

Tập kết tro cốt bệnh nhân tử vong do Covid-19 tại Nhà tang lễ TP.HCM
Xe chở tro cốt từ khu hỏa thiêu Bình Hưng Hòa về Nhà tang lễ TP. HCM (ảnh: Chí Hùng).

Bình Dương: Nữ hộ sinh Bình Dương tử vong vì COVID-19 khi mang thai hơn 20 tuần

Theo Tuổi trẻ, vào ngày 17/8, bác sĩ Nguyễn Hồng Chương đã có lời chia buồn với gia đình nữ hộ sinh Dương Nguyễn Thùy Trinh tử vong vì COVID-19. Chị Trinh mới, 32 tuổi, công tác tại khoa sản của Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Chị đang mang thai hơn 20 tuần tuổi nhưng không qua khỏi vì Covid-19.

Bình Dương hiện có gần 12.500 ca F0 đang được điều trị trong các cơ sở y tế. Trong đó có trên 100 phụ nữ mang thai bị nhiễm COVID-19.

Việt Nam có gần 30.000 công nhân viên chức, lao động bị nhiễm Covid-19

Theo báo Thanh Niên, Việt Nam có 29.910 người (chiếm 11,44% tổng số ca nhiễm) ca nhiễm Covid-19 là công nhân viên chức, lao động trên địa bàn 50 tỉnh, thành phố. Ngoài ra, có 99.884 công nhân viên chức, lao động đang là F1. 

Thông tin trên được bà Bà Vũ Thị Giáng Hương, Quyền trưởng ban Tuyên giáo Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, cho biết trong buổi họp báo trực tuyến do Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức ngày 17/8.

Hơn 4.400 ca cộng đồng một ngày - mức cao đáng sợ
Phong toả vì có ca nhiễm Covid-19 (ảnh: Bộ Y tế).

Theo bà Hương, đợt dịch bùng phát lần thứ 4 đã tác động mạnh đến người lao động. Đến nay, có hơn 1,3 triệu người lao động phải ngừng việc, nghỉ việc, mất việc hoặc tạm hoãn hợp đồng lao động; Có 1.013 doanh nghiệp với 84.034 công nhân lao động vừa cách ly, phong tỏa vừa sản xuất.

Hà Nội mở lại chợ đầu mối phía Nam

Theo Vnexpress, vào chiều 17/8, đại diện UBND quận Hoàng Mai cho biết chợ đầu mối phía Nam (quận Hoàng Mai) sẽ mở cửa trở lại từ ngày 20/8 sau 25 ngày bị phong tỏa.

Cụ thể, chợ sẽ mở lại từng phần, khu tập kết xe, hạ tải hàng hóa từ ngày 16/8. Khu vực kinh doanh rau củ quả và hàng hóa thiết yếu bắt đầu mở 0h ngày 20/8. Người dân các phường khác trên địa bàn quận có “thẻ đi chợ” cũng sẽ được đến mua sắm.

Chợ đầu mối phía Nam này đã bị phong tỏa tối 27/7, sau khi ngành y tế phát hiện một người bán trứng mắc Covid-19. Chợ này chuyên doanh rau củ quả, có hơn 760 hộ kinh doanh, hoạt động 24h hàng ngày.

Hiện các chợ đầu mối Long Biên, chợ Phùng Khoang (Nam Từ Liêm), chợ Minh Khai (Bắc Từ Liêm) cũng đang bị phong tỏa.

Từ ngày 27/4 đến nay, Hà Nội ghi nhận 2.306 ca dương tính nCoV, trong đó số mắc ngoài cộng đồng 1.232, số mắc đã được cách ly 1.074.

Mời quý vị xem video bản tin sáng ngày 18/8/2021