TP. HCM: 135 F0 trên đường, 50 F0 có giấy thông hành; Hà Nội gần cán mốc 4.000 ca nhiễm, bất ngờ phát hiện 7 người dương tính ở cùng 1 gia đình; Bộ Tư lệnh TP.HCM: ‘Không có chuyện nhận tiền để chuyển tro cốt F0’; Trung Quốc chi tiền khổng lồ trước trận gặp tuyển Việt Nam…là những tin nổi bật của bản tin sáng ngày 19/9/2021.

Dưới đây là thông tin chi tiết:

TP. HCM: 135 F0 trên đường, 50 F0 có giấy thông hành

Theo Tuổi trẻ, thông qua cảnh báo của ứng dụng VN-EID, công an TP. HCM phát hiện 135 F0 đi qua các chốt kiểm soát, trong đó 50 F0 có giấy thông hành. Hiện lực lượng chức năng đã thu hồi 10 giấy thông hành và thông báo hủy giấy đối với 40 trường hợp còn lại.

Trong 135 F0 trên thì có 33 người là F0 đã khỏi bệnh, 102 người còn lại vẫn đang là F0. Trong 102 F0 này thì có 26 F0 thuộc diện cách ly tập trung, số còn lại thuộc diện cách ly tại nhà.

TP. HCM: 135 F0 trên đường, 50 F0 có giấy thông hành
CSGT kiểm tra khai báo di biến động qua ứng dụng (ảnh: Châu Tuấn).

Kỷ luật giám đốc Trung tâm y tế quận vì tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ dưới 18 tuổi

Theo Tuổi trẻ, vào ngày 18/9, Sở Y tế TP Cần Thơ đã ký quyết định kỷ luật đối với ông Nguyễn Kim Hải, giám đốc Trung tâm y tế quận Thốt Nốt, vì đã vi phạm quy định về tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em dưới 18 tuổi.

Thời gian kỷ luật đối với ông Nguyễn Kim Hải là 12 tháng, bắt đầu từ ngày 18/9/2021.

Trước đó, Trung tâm y tế quận Thốt Nốt đã thực hiện tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho 58 trẻ em khác (dưới 18 tuổi) tại điểm tiêm ở một trường học tại Thốt Nốt trong đó có 1 em 13 tuổi là cháu của 1 nhân viên y tế ở Trung tâm này.

Hà Nội gần cán mốc 4.000 ca nhiễm, bất ngờ phát hiện 7 người dương tính ở cùng 1 gia đình

Theo Báo Chính phủ, trong ngày 18/9, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội ghi nhận 19 ca dương tính, trong đó có 7 ca là cùng gia đình, hiện chưa rõ nguồn lây. Trong số 7 người này thì người đầu tiên được phát hiện là 1 cụ bà 84 tuổi. Người trẻ nhất trong 7 F0 này là 1 em bé 1 tuổi.

Hà Nội đã phong toả tạm thời 2 khu vực là ngõ 22 Kim Quan (phường Việt Hưng) và ngách 15, ngõ 68 (phường Ngọc Thụy).

Đợt dịch thứ 4 tính từ ngày 27/4 đến tối nay, Hà Nội ghi nhận tổng 3.903 ca Covid-19, trong đó 1.597 trường hợp ngoài cộng đồng. Như vậy Hà Nội đã gần cán mốc 4.000 ca nhiễm Covid-19.

Bộ Tư lệnh TP.HCM: ‘Không có chuyện nhận tiền để chuyển tro cốt F0’

Theo Zing, trong buổi họp báo chiều 18/9, thượng tá Nguyễn Thanh Phong khẳng định Bộ Tư lệnh TP.HCM không bao giờ nhận tiền của thân nhân những người đã tử vong vì dịch Covid-19.

Báo chí phản ánh thời gian qua, tại TP.HCM xuất hiện một số người tự xưng là nhân viên cơ sở mai táng gợi ý gia đình có người thân qua đời vì dịch Covid-19 nộp tiền để cơ sở đó phối hợp lực lượng quân đội đưa tro cốt người thân về nhanh hơn.

Bộ Tư lệnh TP.HCM: 'Không có chuyện nhận tiền để chuyển tro cốt F0'
Bộ đội tiếp nhận tro cốt người tử vong do dịch Covid-19 để lưu giữ, vận chuyển đến gia đình người đã khuất (ảnh: Chí Hùng).

Thượng tá Nguyễn Thanh Phong nói người dân nên bình tĩnh, suy xét kỹ khi nghe thông tin tương tự, tránh để kẻ xấu lợi dụng hoàn cảnh trục lợi.

Trung Quốc chi tiền khổng lồ trước trận gặp tuyển Việt Nam

Theo tờ Sina, Liên đoàn bóng đá Trung Quốc đã duyệt chi khoản tiền khổng lồ lên tới 620.000 USD (hơn 14 tỷ đồng) để đội nhà ăn tập trong một tháng ở UAE. Chi phí trên bao gồm nơi ăn ở, tập luyện… cho 80 người trong đoàn.

Đội tuyển Trung Quốc hiện đã bao trọn khách sạn xa hoa ở Sharjah (UAE) trong vòng 1 tháng vì lo ngại ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Đồng thời, Trung Quốc muốn tổ chức ít nhất 3 trận giao hữu trong thời gian ở UAE, trước trận gặp đội tuyển Việt Nam. Ước tính riêng chi phí mời đội tuyển Syria thi đấu giao hữu rơi vào khoảng 250.000 USD – 300.000 USD (5,6 tỷ đồng – 6,8 tỷ đồng).