Chiều 24/8, bão Maon mạnh lên cấp 11 (117 km/h), đang hướng vào bán đảo Lôi Châu của Trung Quốc và gây mưa ở miền Bắc từ chiều nay.

Gần 4.300 người tử vong vì tai nạn giao thông trong 8 tháng

Thông tin từ Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, trong 8 tháng năm 2022, cả nước xảy ra 7.488 vụ tai nạn giao thông, làm chết 4.276 người, bị thương 4.957 người.

Ông Trần Hữu Minh – Chánh văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia – cho biết, trong 8 tháng năm 2022 (tính từ ngày 15/12/2021 đến 14/8/2022), toàn quốc xảy ra 7.488 vụ tai nạn giao thông, làm chết 4.276 người, bị thương 4.957 người.

“So với 8 tháng đầu năm 2021, số vụ tai nạn giao thông giảm 190 vụ (giảm 2,47%), tăng 341 người chết (tăng 8,67%), giảm 387 người bị thương (giảm 7,24%)”, Chánh văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho hay, theo VTC News.

Bàn giao 2 bộ xương khô giữa rừng cho chính quyền lo hậu sự

Cơ quan chức năng quyết định bàn giao 2 bộ xương trong rừng cho chính quyền xã Đắk Rong (Kbang, Gia Lai) chôn cất.

Thông tin trên được ông Lê Văn Quang, Chủ tịch UBND xã Đắk Rong (huyện Kbang, Gia Lai), cho biết, chiều tối 24/8. Hai bộ xương tại khu vực rừng giáp ranh giữa xã Hiếu (huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum) và xã Đăk Rong, sẽ được chôn cất tại nghĩa trang huyện Kbang (đặt tại thị trấn Kbang), mời đọc giả xem chi tiết tại đây.

Ảnh chụp màn hình trên báo VTC.

12 trận động đất liên tiếp ở Kon Tum

Theo VnExpress, từ chiều 23/8 đến sáng 24/8, ở huyện Kon Plông xảy ra 12 trận động đất gây dư chấn dao động 2,5-4,7 độ richter, theo Viện Vật lý địa cầu.

Trận đầu tiên độ lớn 4,7 gây rung chấn mạnh nhất ở Kon Tum từ trước tới nay liên quan động đất. Người dân các tỉnh lân cận như Quảng Nam, Gia Lai, Quảng Ngãi và Đà Nẵng cảm nhận được sự rung lắc. 11 trận sau đó độ lớn 2,5-2,9. Trận gần nhất xảy ra lúc 1h21 hôm nay độ lớn 2,5.

Các trận động đất khiến mái ngói của một hộ dân ở xã Đăk Ring, huyện Kon Plông đổ sập; chưa ghi nhận thiệt hại về người.

Ảnh chụp màn hình trên báo VnExpress.

Bão Maon tăng cấp, gây mưa ở miền Bắc

Chiều 24/8, bão Maon mạnh lên cấp 11 (117 km/h), đang hướng vào bán đảo Lôi Châu của Trung Quốc và gây mưa ở miền Bắc từ chiều nay.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia nhận định, đêm 24/8 bão chủ yếu theo hướng tây tây bắc với tốc độ 25 km/h. Đến 4h ngày 25/8, tâm bão cách Lôi Châu khoảng 300 km, sức gió mạnh nhất 133 km/h, cấp 11-12.

Sau đó bão giữ nguyên tốc độ, đến 16h chiều mai đi đổ bộ vào phía bắc bán đảo Lôi Châu, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 310 km, sức gió giảm còn cấp 9 (75-88 km/h).

Đài Loan tiêu hủy 1,4 tấn mì gói Omachi nhập từ Việt Nam vì có dư lượng thuốc trừ sâu

Sau vụ chặn đứng mì ăn liền nhập khẩu từ Indonesia, Philippines và các nơi khác, Đài Loan mới đây nói rằng họ phát hiện lô mì ăn liền Omachi có chất cấm ethylene oxide nhập từ Việt Nam và phải tiêu hủy.

Hôm 23/8, Hãng tin CNA (Đài Loan) đưa tin Cục Quản lý thực phẩm và dược phẩm thuộc Cơ quan Y tế và phúc lợi Đài Loan phát hiện mì ăn liền Omachi có chất cấm ethylene oxide xuất xứ từ Việt Nam. Cụ thể, lô mì ăn liền hương vị tôm chua cay Omachi nhập khẩu từ Việt Nam có chất bảo vệ thực vật ethylene oxide chưa được cấp phép sử dụng tại vùng lãnh thổ này. Có tổng cộng 19 loại thực phẩm bị trả lại hoặc tiêu hủy, theo Tuổi Trẻ.

Bản tin của Hãng tin CNA (Đài Loan) về việc lô mì ăn liền Omachi có chất cấm ethylene oxide (ảnh chụp màn hình).

Có thể bạn quan tâm: