Tối 25/8, bão Maon vào Quảng Ninh với sức gió cấp 7-8, giật đổ nhiều cây xanh, lều bạt; gây mưa to, ngập diện rộng ở TP Hải Phòng.

Xe chở nước ngọt gặp nạn trên cầu Phú Mỹ

Theo VnExpress, gần 17h chiều 25/8, nam tài xế lái xe tải chở khoảng 100 thùng carton lon nước ngọt chạy trên cầu Phú Mỹ hướng từ quận 7 về TP Thủ Đức. Trong lúc đổ dốc cầu, ôtô bất ngờ đâm vào xe bồn chạy phía trước.

Cú tông mạnh khiến đầu xe tải bị biến dạng, tài xế bị thương nhẹ, kẹt trong cabin được người dân đưa ra ngoài. Thùng xe tải bị hư hỏng khiến hàng trăm lon nước ngọt rơi dọc đoạn đường khoảng 100 m.

Thùng xe tải bị vỡ khiến hàng trăm lon nước ngọt rơi xuống đường sau tai nạn (ảnh chụp màn hình trên báo VnExpress).

Sự cố khiến giao thông ùn tắc nhiều giờ, hàng nghìn xe đứng chôn chân. Hơn chục nhân viên công ty dịch vụ công ích đến thu gom vỏ lon, dọn dẹp lòng đường. Đến gần 20h, xe gặp nạn mới được di dời.

Cựu chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết bị điều tra lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Cựu chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết cùng hai em gái bị điều tra bổ sung về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản khi bán 430 triệu cổ phiếu ROS.

Ngày 25/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01 – Bộ Công an) thông báo đã ra quyết định khởi tố bổ sung với ông Trịnh Văn Quyết cùng hai em gái là Trịnh Thị Thúy Nga và Trịnh Thị Minh Huệ để điều tra tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản ,theo khoản 4 điều 174 Bộ luật Hình sự.

Cùng tội danh, C01 khởi tố bà Hương Trần Kiều Dung, cựu Phó chủ tịch thường trực HĐQT tập đoàn FLC. Bốn người này bị điều tra hành vi nâng khống vốn của Công ty cổ phần Xây dựng FLC Faros và các công ty có liên quan, mời quý đọc giả xem chi tiết tại đây.

2 người Việt bị cáo buộc hiếp dâm ở Tây Ban Nha: Luật sư tiếp tục làm việc

Bộ Ngoại giao Việt Nam chiều 25/8 cập nhật tình hình xử lý của các cơ quan tố tụng liên quan việc hai công dân Việt Nam bị cáo buộc hiếp dâm ở Tây Ban Nha.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết: “Theo thông tin chúng tôi nhận được từ Đại sứ quán Việt Nam, luật sư của hai công dân này tiếp tục đại diện làm việc với tòa án và các bên liên quan. Bộ ngoại giao cũng chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam giữ liên hệ với tòa án và luật sư, sẵn sàng hỗ trợ, cũng như bảo hộ công dân khi cần thiết theo chức năng nhiệm vụ của cơ quan đại diện”, theo VTC News.

Diễn viên Hồng Đăng và nhạc sĩ Hồ Hoài Anh (ảnh: Facebook).

Quảng Ninh, Hải Phòng mưa lớn, cây gãy đổ, khuyến cáo người dân không ra đường

Tối 25/8, bão Maon vào Quảng Ninh với sức gió cấp 7-8, giật đổ nhiều cây xanh, lều bạt; gây mưa to, ngập diện rộng ở TP Hải Phòng.

Tại khu vực TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh tình trạng mưa lớn kéo dài kèm gió giật mạnh, khiến cây cối bị đổ nhiều nơi và hàng loạt tuyến phố bị ngập úng cục bộ.

Tại khu vực phố Lò Bát, phường Trần Phú, một cây xanh đổ đè lên chiếc ô tô đậu gần đó gây hư hỏng nhẹ, rất may không có thiệt hại về người. Gió bão cũng giật đổ nhiều lều bạt và biển quảng cáo, thổi bay ra giữa đường. Lãnh đạo TP Móng Cái khuyến cáo người dân không ra đường, theo Tuổi Trẻ.

Cây tại khu vực phố Lò Bát, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh bị gió bão giật đổ đè lên chiếc ô tô con đậu gần đó (ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ).

Tại TP Hải Phòng, mưa to từ 21h đã gây ngập sâu 20-40 cm tại đường Đình Đông, Lê Lợi, Lê Lai, Vạn Mỹ, Quán Nam (quận Ngô Quyền); Nguyễn Bình, Tô Hiệu (quận Lê Chân); đường 5/1, Đằng Hải (quận Hải An); đường Trường Chinh (quận Kiến An); chợ Cầu Vồng (quận Đồ Sơn).

Hàng loạt nhà dân ở đường Quán Nam, chợ Cầu Vồng bị nước tràn vào. Người dân đang phải kê đồ chạy lụt.

TP HCM lún bình quân 2 cm mỗi năm

Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) vừa có kết quả khảo sát về sụt lún nền sau quá trình thực địa và thu thập thông tin, phỏng vấn các đối tác tham gia quản lý, nghiên cứu về sụt lún nền.

Theo đó, độ lún tích luỹ từ 2005 đến 2017 của thành phố là 23 cm, nơi nhiều nhất lún 81 cm (phường An Lạc, quận Bình Tân); độ lún bình quân hàng năm là 2 cm, có nơi 6 cm. 10 địa phương lún nhiều nhất là quận 2, 7, 8, 12, Gò Vấp, Tân Bình, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Bình Tân, và Thủ Đức. Bình Tân và quận 12 sụt lún nền lớn nhất.

Cũng theo khảo sát, tình trạng sụt lún nền đất ở TP. HCM diễn ra liên tục từ năm 1990 đến nay, với độ lún tích lũy ước tính khoảng 100 cm.

Bệnh viện Tâm thần ở huyện Bình Chánh TP HCM sụt lún nghiêm trọng, tháng 12/2020 (ảnh chụp màn hình trên báo VnExpress).