Báo Malaysia nói về sự thay đổi lớn của U23 Việt Nam; Bộ trưởng Trần Hồng Hà: Hà Nội nên xây bể ngầm chống ngập; Thái Lan nhiều nhân tố ngoại nhất U23 châu Á… là tin tức nổi bật sáng 30/5/2022.

Dưới đây là nội dung chi tiết.

Báo Malaysia nói về thay đổi cực lớn của U23 Việt Nam

Theo Dân Trí, tờ Semuanyabola (Malaysia) cho rằng U23 Việt Nam sẽ có sự thay đổi cực lớn khi chuyển từ lối chơi phòng ngự sang tấn công.

Sau thành công ở SEA Games 31 khi giúp U23 Việt Nam giành tấm huy chương vàng, HLV Park Hang Seo đã xin rút lui khỏi vị trí HLV trưởng U23 Việt Nam. Thay vào đó, HLV Gong Oh Kuyn sẽ dẫn dắt đội bóng.

Lối chơi của HLV Gong Oh Kuyn cũng rất khác biệt. Trong đó, ông đề cao yếu tố pressing, di chuyển tích cực và yêu cầu học trò dứt điểm nhiều hơn. U23 Việt Nam sẽ không thi đấu với sơ đồ 5 hậu vệ mà chuyển sang 4-3-3.

Tuy nhiên, việc thay đổi lối chơi có thể ảnh hưởng lớn tới U23 Việt Nam. Bằng chứng là trong trận giao hữu trước giải đấu, họ đã thua 0-3 trước U23 UAE”.

Garage ôtô quá tải sau trận mưa lớn ở Hà Nội

Trận mưa lịch sử chiều 29/5 ở Hà Nội làm hư hại nhiều ôtô, xe máy, chủ phương tiện phải bỏ ra số tiền lớn để khắc phục tình trạng nước vào máy, chập điện, hỏng lọc gió…

Sáng 30/5, nhiều tài xế mang xe đi sửa chữa, bảo dưỡng do đi vào tuyến đường ngập sâu khiến phương tiện không thể di chuyển.

Nhiều tài xế mang xe đi sửa chữa, bảo dưỡng do đi vào tuyến đường ngập sâu khiến phương tiện không thể di chuyển (ảnh chụp màn hình báo Zing).

Hầu hết xe khi được đưa đến sửa gặp tình trạng chung là bình ắc quy nhiễm nước dẫn đến chập mạch điện, trục trặc hệ thống thông gió, nước vào sàn xe.

“Trung bình một ngày garage chúng tôi chỉ có 1-2 khách đến bảo dưỡng xe, nhưng sau đợt mưa lớn hôm qua có 5-6 xe được đưa đến sửa chữa với sự cố nặng hơn”, anh Hồng Khải chia sẻ, xem chi tiết trên Zing.

Cựu chủ tịch quận Liên Chiểu bị điều tra nhận hối lộ 300 triệu đồng

Ông Đàm Quang Hưng, cựu chủ tịch UBND quận Liên Chiểu, bị bắt để điều tra nghi vấn nhận tiền của dân muốn làm sổ đỏ.

Chiều 30/5, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng khởi tố, tạm giam ông Hưng, cựu phó bí thư Quận ủy, cựu chủ tịch UBND quận Liên Chiểu về tội Nhận hối lộ, mời đọc giả xem chi tiết tại đây.

Ảnh chụp màn hình trên báo VnExpress.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà: Hà Nội nên xây bể ngầm chống ngập

Hà Nội nên thiết kế đô thị thông minh, chống chịu thời tiết cực đoan, xây bể ngầm chứa nước chống ngập, theo Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà.

Theo Bộ trưởng Hà, thời tiết đang biến đổi bất thường, nhiệt độ Trái đất nóng lên nên không chỉ Việt Nam mà các nước có hạ tầng phát triển như Mỹ, châu Âu cũng thường xảy ra hiện tượng thời tiết cực đoan. “Mưa lớn tập trung vào một thời điểm thì khó hạ tầng nào có thể chịu được”, ông Hà nói.

Để ứng phó trước mắt, thành phố có thể dùng hệ thống máy bơm để thoát nước, nhưng về lâu dài cần nghiên cứu giải pháp kỹ thuật, như xây các bể ngầm chứa nước lớn tại khu vực xung yếu thường xuyên xảy ra ngập. Thành phố cũng có thể tận dụng các nơi rộng lớn như cánh đồng, sân vận động làm nơi chứa nước, mời đọc giả xem chi tiết trên báo VnExpress.

Thái Lan nhiều nhân tố ngoại nhất U23 châu Á

Thái Lan dùng nhiều cầu thủ đang chơi ở nước ngoài nhất trong 16 đội dự VCK U23 châu Á 2022.

Trong danh sách cầu thủ Thái Lan dự U23 châu Á, có chín người đang chơi ngoài hệ thống Thai League, gồm Thanawat Suengchitthawon, Ben Davis (Anh), Jonathan Khemdee, Nicholas Mickelson (Đan Mạch), Yannick Nussbaum (Thuỵ Sĩ), Channarong Promsrikaew (Tây Ban Nha), Chayapipat Supunpasuch (Bồ Đào Nha), Achitpol Keereerom (Đức) và Sittichok Paso (Nhật Bản).

Các cầu thủ Thái Lan rời sân bay quốc tế Suvarnabhumi, Bangkok tối 29/5 để dự U23 châu Á (ảnh chụp màn hình trên báo VnExpress).

Theo VnExpress, Australia cũng có chín cầu thủ đang chơi ở châu Âu, tương đương Thái Lan. Mùa giải ở châu Âu đã kết thúc, giúp các đội tuyển triệu tập được nhiều cầu thủ chất lượng cho U23 châu Á.

Việt Nam là một trong năm đội không có cầu thủ nào đang chơi ở nước ngoài tại U23 châu Á, bên cạnh Qatar, Kuwait, UAE và Saudi Arabia. Điều đó cũng có nghĩa Việt Nam là đại diện duy nhất từ các nước miền Đông thuộc AFC chỉ gồm cầu thủ đang chơi trong nước.

Từ Khóa: