Hà Nội vượt mốc 100 ca F0 cao nhất trong 66 ngày qua; TP. HCM: 86% ca mắc Covid-19 đã tiêm vắc xin; Tàu đường sắt Cát Linh – Hà Đông chở khách từ ngày 6/11… là những nội dung nổi bật của bản tin sáng 5/11/2021.

Dưới đây là thông tin chi tiết:

TP. HCM: 86% ca mắc Covid-19 đã tiêm vắc xin

Thông tin được ông Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Phó giám đốc Sở Y tế TP. HCM, đưa ra tại họp báo cung cấp thông tin tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố vào chiều 4/11.

Ông Châu cho biết theo khảo sát cắt ngang của Sở Y tế, trong số F0 đang điều trị ở tầng 2, khoảng 14% trường hợp chưa tiêm vắc xin. Trong số các trường hợp này, khoảng 90% là người dưới 18 tuổi.

Ngoài ra, vị lãnh đạo này cho biết 86% trường hợp đã tiêm ít nhất 1 hoặc 2 liều vắc xin có xét nghiệm dương tính. Đây là khảo sát được thực hiện cách đây 2 ngày tại tất cả bệnh viện ở thành phố. Họ đều có triệu chứng nhẹ. “Điều này cho thấy người đã tiêm vắc xin không được chủ quan”, TS Châu nhấn mạnh, xem chi tiết báo Zing.

Giá lương thực thế giới lên mức cao nhất trong 10 năm

Tổ chức Lương Nông Liên hợp quốc (FAO) ngày 4/11 cho biết tháng 10 là tháng thứ 3 liên tiếp giá lương thực thế giới tăng và lên mức cao nhất trong 10 năm, do giá ngũ cốc và giá dầu thực vật tăng.

Chỉ số giá lương thực của FAO theo dõi giá quốc tế của hầu hết các mặt hàng lương thực giao dịch toàn cầu. Trong tháng 10, chỉ số đạt trung bình 133,2 điểm so với 129,2 điểm trong tháng 9.

Đây là mức điểm theo tháng cao nhất kể từ tháng 7/2011. Tính theo năm, chỉ số này tăng 31,3% so với cùng kỳ năm 2020.

Hà Nội ghi nhận số ca nhiễm cao nhất trong 66 ngày qua

Theo Sở Y tế Hà Nội, trong ngày địa bàn ghi nhận 104 ca mắc Covid-19, trong đó có 64 ca trong cộng đồng.

Đây là ngày Hà Nội ghi nhận số ca mắc Covid-19 cao nhất trong 66 ngày qua. Đáng chú ý, trong số các ca mắc này, nhiều ca ghi nhận tại 3 ổ dịch Covid-19 mới được xác định cùng ngày, cụ thể 3 ổ dịch mới gồm:  Phường Phú La, quận Hà Đông ghi nhận 9 ca . Ổ dịch Thủ Lệ, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình ghi nhận 5 ca mắc. Ổ dịch Đường Bưởi, phường Cống Vị, quận Ba Đình ghi nhận 16 ca . Ngoài ra 7 ổ dịch cũ trên địa bàn cũng tiếp tục ghi nhận nhiều ca nhiễm mới. 

Cùng ngày, quận Ba Đình ra thông báo yêu cầu tất cả những người từng đến các địa điểm liên quan đến các ca mắc Covid-19 mới nhanh chóng liên hệ với cơ quan Y tế (đọc toàn bản tin trên báo Người Lao Động).

Tàu đường sắt Cát Linh – Hà Đông chở khách từ ngày 6/11

Chiều 4/11, Bộ GTVT phối hợp với TP. Hà Nội tổ chức họp báo thông tin về kế hoạch bàn giao, vận hành tuyến đường sắt đô thị Cát Linh – Hà Đông.

Thông tin tại họp báo, Tổng giám đốc Hanoi Metro, đơn vị vận hành dự án cho biết, Hanoi Metro đã chuẩn bị đủ điều kiện để vận hành ngay dự án sau khi nhận bàn giao từ 7h ngày 6/11.

Cụ thể: việc vận hành ban đầu sẽ chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 trong 6 tháng đầu, giờ mở tuyến là 5h30-20h. Một tuần đầu, các đoàn tàu chạy với tần suất 15 phút/chuyến, tuần thứ 2 chạy 10 phút/chuyến. Sau 6 tháng, giờ hoạt động của tàu sẽ tăng lên từ 5h30 đến 22h30. Giờ bình thường chạy 10 phút/chuyến, giờ cao điểm là 6 phút/chuyến, xem toàn bản tin trên báo Zing.

Từ Khóa: