HLV U23 Malaysia quyết dành điểm trước Việt Nam; TP. Sơn La mưa lớn, hàng loạt ôtô chết máy giữa biển nước; Bắt trưởng khoa dược Bệnh viện ĐK tỉnh Sơn La… là tin tức nổi bật sáng 8/6/2022.

Dưới đây là nội dung chi tiết.

Bắt giữ tàu chở hàng tông chìm tàu cá khiến 3 ngư dân tử vong ở Quảng Nam

Ngày 7/6, đại diện Công an Quảng Nam cho hay lực lượng chức năng vừa bắt giữ một tàu hàng nghi là tàu đã tông chìm tàu cá Quảng Ngãi khiến 3 người tử vong.

“Sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng vào vừa cứu hộ vừa vào cuộc điều tra. Tàu chở hàng di chuyển từ Đồng Nai ra đến Quảng Nam thì xảy va chạm.

Hiện nay, Cục hàng hải Việt Nam phối hợp với Bộ đội biên phòng giữ tàu chở hàng này ở tỉnh Thừa Thiên Huế để điều tra” đại diện Công an Quảng Nam nói, mời đọc giả xem chi tiết trên báo Tiền Phong.

Ảnh chụp màn hình báo Lao Động.

Bắt trưởng khoa dược Bệnh viện ĐK tỉnh Sơn La

Theo Tuổi Trẻ, trưởng khoa dược Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi nhận hối lộ liên quan đến việc đấu thầu mua kit xét nghiệm COVID-19 của Công ty cổ phần Việt Á.

Theo kết quả xác minh, từ tháng 9-2020, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La và Công ty cổ phần công nghệ Việt Á đã ký hợp đồng kinh tế về việc mua kit xét nghiệm COVID-19 của Công ty cổ phần công nghệ Việt Á, với tổng giá trị gói thầu là 1,05 tỉ đồng.

Lò Văn Chiến đã giao dịch với đại diện Công ty cổ phần Việt Á và nhận số tiền % hoa hồng theo thỏa thuận.

Ảnh chụp màn hình trên báo Tuổi Trẻ.

TP. Sơn La mưa lớn, hàng loạt ôtô chết máy giữa biển nước

Cơn mưa lớn trong đêm 6 đến sáng 7/6 khiến nhiều tuyến đường, khu dân cư ở thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La ngập sâu, xe cộ ‘lội’ bì bõm trong nước.

Cụ thể, tuyến đường Trần Đăng Ninh ngập sâu cả mét, xe cộ không thể đi lại được. Bên cạnh đó, đường Trường Chinh (đoạn Trung tâm thương mại Vincom Plaza), đường 3/2, Nguyễn Lương Bằng, thành phố Sơn La cũng bị ngập nặng.

Ngoài Sơn La, nhiều địa phương ở Hòa Bình, Hà Nam và Thanh Hóa cũng ghi nhận vũ lượng dao động 125-170 mm trong 12 giờ qua. Mưa lớn được dự báo kéo dài ở miền núi và trung du Bắc Bộ trong ngày 7/6 với lượng phổ biến 20-50 mm, có nơi trên 70 mm.

Từ cuối tháng 7, toàn bộ các tuyến cao tốc sẽ thu phí tự động

Theo Zing, VEC đã chọn được nhà thầu đầu tư và vận hành hệ thống thu phí tự động trên các tuyến cao tốc do đơn vị quản lý, đảm bảo xong trong tháng 7 tới.

Công ty CP Tasco (công ty mẹ của Công ty TNHH Thu phí tự động VETC – một trong 2 doanh nghiệp cung cấp thu phí tự động không dừng của Việt Nam) vừa trúng thầu và ký hợp đồng cung cấp dịch vụ thu phí trên các tuyến cao tốc do VEC quản lý, khai thác.

Tiến độ lắp đặt và vận hành thu phí tự động trên tất cả các tuyến cao tốc do VEC quản lý phải hoàn thành muộn nhất ngày 31/7 tới, gồm các tuyến cao tốc: Cầu Giẽ – Ninh Bình, Nội Bài – Lào Cai, Đà Nẵng – Quảng Ngãi, TP. HCM – Long Thành – Dầu Giây. Tổng các làn thu phí tự động là 155 làn, trong đó nhà thầu đầu tư mới 140 làn, 15 làn do VEC đã đầu tư trên tuyến Cầu Giẽ – Ninh Bình được bàn giao lại cho nhà thầu khai thác. Sau thời hạn 5 năm, nhà thầu phải bàn giao toàn bộ hệ thống lại cho VEC.

Ảnh chụp màn hình trên báo Tiền Phong.

HLV U23 Malaysia quyết dành điểm trước Việt Nam

Theo Dân Trí, chia sẻ trước báo giới, HLV của U23 Malaysia, Brad Maloney tuyên bố muốn giành điểm trước U23 Việt Nam trong trận đấu quyết định.

U23 Malaysia đã chắc chắn bị loại sau khi thua đậm trước U23 Thái Lan và U23 Hàn Quốc. Họ không còn nhiều mục tiêu trước thềm trận đấu quyết định với U23 Việt Nam diễn ra vào lúc 20h00 tối nay (8/6).

Trước thềm trận đấu, HLV người Australia tuyên bố muốn giành điểm trước U23 Việt Nam: “Chúng tôi sẽ chiến đấu với mục tiêu giành ít nhất 1 điểm trước U23 Việt Nam. Trước trận đấu, tôi sẽ đánh giá lại đội hình và sẽ trao cơ hội cho những nhân tố mới. Dù lúc này, toàn đội đang rất buồn nhưng chúng tôi vẫn phải hướng về phía trước. Tôi hy vọng các cầu thủ sẽ chăm chỉ hơn”, HLV Brad Maloney nói.

Từ Khóa: