Thêm hơn 10.000 ca Covid-19; Sập tường khiến 1 người thiệt mạng; TP.HCM: 50 F0 được cấp giấy đi đường không sai; Indonesia cảnh báo sẽ khiến Trung Quốc phải run sợ… là những nội dung nổi bật của bản tin tối 19/9/2021.

Thêm 10.040 ca

Tối 19/9, Bộ Y tế cho biết Việt Nam có thêm 10.040 ca nhiễm Covid-19 với 15 người nhập cảnh và 10.025 trường hợp ghi nhận trong nước (5.894 ca cộng đồng), chủ yếu tại nước TP. HCM (5.496), Bình Dương (2.332), Đồng Nai (953), An Giang (287), Long An (249)…

Như vậy trong 24h giờ qua số ca nhiễm ghi nhận trong nước tăng 665 ca. Tại một số tỉnh như sau: TP. Hồ Chí Minh tăng 1.259 ca, Bình Dương giảm 545 ca, Đồng Nai tăng 14 ca, An Giang tăng 144 ca, Long An tăng 13 ca.

Trong ngày, tổng hợp số liệu tử vong do các Sở Y tế công bố trên cdc. kcb. vn ghi nhận 233 ca tử vong. Như vậy, tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 17.090.

Trong ngày có 9.137 ca khỏi.

Công an TP.HCM lý giải vụ 50 F0 được cấp giấy đi đường

Ngày 19/9, Công an TP.HCM thông tin thêm vụ việc 135 F0 lưu thông ngoài đường và việc hủy, thu hồi 50 giấy đi đường của F0 liên quan.

Thượng tá Lê Mạnh Hà cho biết 50 F0 lưu thông trên đường đều “thuộc diện cấp giấy đi đường, sau đó bị nhiễm Covid-19, không phải đang nhiễm mà vẫn được cấp giấy lưu thông ngoài đường”.

“Những trường hợp F0 này không sai, bởi vì F0 cần đi về nhà hoặc đến cơ sở cách ly. Nhưng công an vẫn phải thu hồi giấy đi đường và có biện pháp phòng chống dịch ngay”, thượng tá Hà giải thích thêm và cho hay đa số các trường hợp khi lưu thông đều chưa biết mình là F0, theo Tuổi trẻ.

Sập tường khiến một người thiệt mạng

Ngày 19/9, mưa lớn làm sập bức tường rào mới xây ở trụ sở Hợp tác xã Sản xuất Kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Xuân Quang 3, huyện Đồng Xuân (Phú Yên).

Sự cố khiến ông Nguyễn Tấn Phú (46 tuổi, ngụ xã Xuân Quang 3) tử vong, theo Zing.

Ông Nguyễn Hữu Từ, Chủ tịch UBND huyện Đồng Xuân, cho biết ông Phú bị đất đá vùi lấp trong lúc tìm tấm ván để ngăn nước mưa chảy vào nhà.

Biển Đông: Anh hỗ trợ Indonesia đóng khinh hạm đối phó Trung Quốc

Hải quân Hoàng gia Anh sẽ chuyển giao công nghệ sản xuất khinh hạm Arrowhead 140, loại tàu chiến hạng nhẹ được trang bị công nghệ quân sự tiên tiến nhất hiện nay cho Indonesia, theo VOV.

Ngày 18/9, Phó Chủ tịch Hạ viện Indonesia, Sufmi Dasco Ahmad cho biết động thái trên là nhằm đáp trả mối đe dọa từ tàu chiến Trung Quốc ở Biển Bắc Natuna. Ông nhận định Trung Quốc sẽ phải run sợ khi thấy hàng trăm khinh hạm Arrowhead 140 tuần tra trên vùng biển Indonesia.