Thêm 3.397 ca; Cựu giám đốc cầm súng đi cướp ngân hàng lĩnh 23 năm tù; Hơn 800 người tiêm ‘nước’ thay vì tiêm vắc-xin Covid-19 ở Uganda… là những nội dung nổi bật của bản tin tối 23/7/2021.

Thêm 3.397 ca Covid-19

Bộ Y tế tối 23/7 ghi nhận 12 ca nhập cảnh và 3.397 ca ở 30 tỉnh thành, trong đó có 1.083 ca cộng đồng.

Như vậy, trong ngày 23/7 có 7.307 ca mắc mới, trong đó 12 ca nhập cảnh và 7.295 ca ghi nhận trong nước chủ yếu ở TP. Hồ Chí Minh (4913), Bình Dương (608), Long An (602).

Bên cạnh đó, chiều 23/7, ông Dương Anh Đức – phó chủ tịch UBND TP. HCM cho biết, thành phố sẽ tiếp tục thực hiện chỉ thị 16 đến ngày 1/8 với các biện pháp mạnh hơn nữa nhằm kiểm soát, đẩy lùi dịch bệnh.

Hà Nội phát hiện nhiều ca nghi nhiễm Covid-19 từ chốt kiểm soát

Chiều 23/7, công an TP. Hà Nội thông tin, trong hơn một tuần, 22 chốt kiểm soát ở cửa ngõ Thủ đô phát hiện 25 trường hợp nghi nhiễm Covid-19, gần 1.500 phương tiện phải quay đầu (đọc toàn bản tin trên báo VnExpress).

Siêu thị gặp khó vì cứ 3 ngày mất 900 triệu đồng tiền xét nghiệm

Đại diện các siêu thị cho biết đang gặp khó vì chi phí phát sinh trong tình hình dịch bệnh như chi phí xét nghiệm, chi phí cách ly nhân viên, chi phí vệ sinh, khử trùng…

Đơn cử, hệ thống Lottemart có khoảng 3.000 nhân viên. Cứ 3 ngày siêu thị này phải test nhanh một lần. Tổng kinh phí lên đến 900 triệu đồng (đọc toàn bản tin trên báo Zing).

Cựu giám đốc cầm súng đi cướp ngân hàng BIDV lĩnh 23 năm tù

Ngày 23/7, TAND Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Hoàng Ngọc (43 tuổi, cựu giám đốc GNN Express) 20 năm tù tội “Cướp tài sản”, 3 năm tội “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”, tổng hợp 23 năm tù.

Covid-19
Ảnh chụp màn hình hiển thị trên báo VTC News.

Đồng phạm của Ngọc là Phùng Hữu Mạnh (24 tuổi) 18 năm tội “Cướp tài sản”, 2 năm tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”, tổng hợp 20 năm tù (đọc toàn bản tin trên báo VTC News).

Bắt thêm phó trưởng Công an quận Đồ Sơn liên quan vụ làm sai lệch hồ sơ

Sáng 23/7, tại công an quận Đồ Sơn – Công an TP. Hải Phòng, cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã công bố quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với trung tá Phạm Quang Tuấn – Phó Trưởng Công an quận Đồ Sơn, để điều tra, làm rõ hành vi làm sai lệch hồ sơ vụ án.

Ngoài ông Tuấn, cơ quan điều tra VKSND Tối cao cũng công bố quyết định khởi tố một cán bộ tên Thanh, thuộc Đội Quản lý hành chính công an quận Đồ Sơn cũng về hành vi trên (đọc toàn bản tin trên báo Người Lao Động).

Hơn 800 người tiêm ‘nước’ thay vì tiêm vắc-xin Covid-19 ở Uganda

Theo RT, những kẻ lừa đảo đã bị bắt vào cuối tháng 6. Các tài liệu thu giữ được cho thấy ít nhất 812 người đã bị tiêm vắc xin Covid-19 chứa “toàn là nước”. Nhóm này hoạt động tại thủ đô Kampala của Uganda. Thành viên của nhóm bao gồm ít nhất 2 y tá và một người đàn ông đóng giả là bác sĩ. Các y tá bị bắt, tuy nhiên, “bác sĩ” đã thoát được và vẫn đang lẩn trốn.

Bác sĩ giả mạo này đã liên hệ một số công ty và thuyết phục họ đưa nhân viên tiêm phòng với giá 28-56 USD cho mỗi lần tiêm (đọc toàn bản tin trên báo Thanh Niên).

Từ Khóa: