Thêm 77.982 ca Covid-19, Hà Nội vượt mốc 10.000 F0; Tài xế dừng xe, ăn lẩu trên cao tốc; Nguyên nhân ban đầu vụ chìm cano ở Quảng Nam khiến nhiều người tử vong… là những nội dung nổi bật của bản tin tối 26/2/2022.

Thêm 77.982 ca Covid-19

Bản tin phòng chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế ngày 26/2 cho biết có 77.982 ca mắc mới Covid-19 tại 61 tỉnh, thành phố; Hà Nội nhiều nhất 10.783 F0, tiếp theo là Nghệ An 3.985 F0; Trong ngày có 20.427 bệnh nhân khỏi; 88 trường hợp tử vong; Thái Nguyên đăng ký bổ sung 20.894.

Tài xế bị phạt 11 triệu đồng do dừng xe, ăn lẩu trên cao tốc

Tài xế 50 tuổi, quê tỉnh Đồng Nai, bị xử phạt hành chính 11 triệu đồng vì ăn lẩu trong làn dừng khẩn cấp cao tốc Hà Nội – Lào Cai.

Sáng 26/2, thượng tá Nguyễn Mạnh Thắng, Đội trưởng tuần tra kiểm soát số 1, Cục Cảnh sát giao thông, cho biết ngoài phạt tiền, tài xế bị tước giấy phép lái xe ba tháng (đọc toàn bản tin trên báo VnExpress).

Nguyên nhân ban đầu vụ chìm cano ở Quảng Nam khiến nhiều người tử vong

Ông Võ Khương, Giám đốc Công ty TNHH MTV Du lịch Phương Đông, xác nhận tàu cano mang BKS QNa – 1152 thuộc quản lý của công ty. Tàu đưa khách tham quan du lịch xã đảo Cù Lao Chàm vào buổi sáng 26/2 và gặp nạn khi đưa khách trở về vào trưa cùng ngày.

Ông Khương cho biết, theo quy định, tuyến cano cao tốc Cù Lao Chàm – Cửa Đại đều có mui. Do vậy, khi vụ tai nạn xảy ra, du khách dù mặc áo phao đầy đủ nhưng không nổi lên được.

“Mui tàu bị úp ngược xuống nước, các nạn nhân mắc ở trong đó nên tử nạn”, ông Khương chia sẻ.

Ông Khương đưa ra nhận định về nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn thương tâm. Theo đó, vụ tai nạn xảy ra khi tàu đã vào sát bờ nên có sóng lớn. Vào đúng thời điểm này, có tàu khách chạy ngược chiều khiến nước tràn vào rồi dẫn đến lật úp chiếc tàu và dẫn đến chìm (đọc toàn bản tin trên báo Tổ Quốc).

Người phụ nữ bị bắt sau 10 năm lừa bán trẻ em ra nước ngoài

Ngày 26/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra công an huyện Tương Dương (Nghệ An) cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Quang Thị Xu (sinh năm 1993, trú tại xã Xá Lượng) để điều tra, làm rõ hành vi “Mua bán trẻ em”.

10 năm trước, Xu lúc đó mới 19 tuổi nhưng đã biết lừa bán trẻ em ra nước ngoài với giá 200 triệu đồng. Khi bị cơ quan chức năng bắt, Xu đã thừa nhận hành vi của mình (đọc toàn bản tin trên báo Dân Trí).

Mời quý độc giả xem thêm video tin tức (26/2): VN: 250.000 – 300.000 F0/ngày? cả trăm F0 chen lấn ở xã. Ukraina: thủ đô rung chuyển