Khối tài sản ‘khủng’ của các bị cáo trong đại án buôn lậu 200 triệu lít xăng; Tàu cá va chạm với tàu vận tải, 3 thuyền viên mất tích… là những nội dung nổi bật của bản tin tối 27/10/2022.

Người lao động nghỉ 3 ngày Tết Dương lịch 2023

Theo Bộ luật lao động 2019, người lao động được nghỉ làm một ngày Tết dương lịch và hưởng nguyên lương. Năm 2023, ngày 1/1 rơi vào chủ nhật nên người lao động được nghỉ bù thứ hai tuần tiếp theo.

Như vậy, nếu đơn vị áp dụng nghỉ một ngày nghỉ/tuần (nghỉ chủ nhật) thì Tết dương lịch 2023 sẽ được nghỉ 2 ngày. Còn các đơn vị áp dụng tuần nghỉ hai ngày cuối tuần thì Tết dương lịch người lao động sẽ được nghỉ ba ngày, từ 31/12/2022 đến hết ngày 2/1/2023.

Khối tài sản ‘khủng’ của các bị cáo trong đại án buôn lậu 200 triệu lít xăng

Sáng 27/10, Tòa án tỉnh Đồng Nai tiếp tục ngày thứ 3 xét xử vụ đại án buôn lậu xăng dầu của giai đoạn 1 chuyên án 920G. Sau ngày đầu tiên (25/10) thẩm tra lý lịch các bị cáo thì 2 ngày tiếp theo (26 và 27/10), Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai công bố cáo trạng dài hơn 140 trang.

Trong đó đáng chú ý về khối tài sản “khủng” của các bị cáo, Cơ quan điều tra đã kê biên 50 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; phong tỏa 41 tài khoản của các bị can với tổng số tiền trong tài khoản là hơn 173 tỷ đồng và tạm dừng giao dịch đối với 1 tài khoản có số tiền gần 50 triệu đồng. Ngoài ra, cơ quan chức năng còn tạm giữ một số đồ vật, tài liệu và tài sản khác để phục vụ điều tra, xét xử… (đọc toàn bản tin trên Báo Công Thương).

Cựu công an lừa 7 người hơn 3 tỷ đồng

“Nổ” có thể giúp vào học trường ngành công an và chuyển công tác trong ngành, cựu cán bộ công an huyện Phúc Thọ (Hà Nội) đã lừa 7 người, chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng.

Sáng 27/10, Tòa án nhân dân TP. Hà Nội mở phiên xét xử và tuyên Đặng Ngọc Hải (40 tuổi, trú phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội) 13 năm tù về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” (đọc toàn bản tin trên báo Thanh Niên).

Bắt Giám đốc Công ty Phúc Thọ

Cơ quan CSĐT công an TP. HCM vừa tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thế Hùng (46 tuổi, quê Hải Phòng, Giám đốc Công ty TNHH TMVT Phúc Thọ, trụ sở đường Huỳnh Tấn Phát, phường Phú Thuận, quận 7) về tội “Trộm cắp tài sản”.

Cùng bị khởi tố, bắt giam với Hùng còn có thêm 2 bị can khác là Nguyễn Ngọc Thọ (39 tuổi) và Trần Hải Âu (43 tuổi, cùng ngụ quận 7).

Trước đó, giám đốc công ty xăng dầu đã chỉ đạo các nhân viên phá niêm phong seal hải quan để hút trộm 80 tấn dầu (có tổng giá trị 1,5 tỷ đồng), khi nhận vận chuyển thuê cho một công ty khác (đọc toàn bản tin trên báo VietNamNet).

Tàu cá va chạm với tàu vận tải, 3 thuyền viên mất tích

Khoảng 20h5′ ngày 26/10, tàu vận tải Trường Thành 168 trong lúc đi qua vùng biển cách bờ biển huyện Cẩm Xuyên khoảng 8 hải lý đã xảy ra va chạm với tàu cá do ông N.X.T (45 tuổi) làm thuyền trưởng. Cú va chạm khiến tàu cá bị chìm, 6 thuyền viên trên tàu rơi xuống biển.

Nhận được tin báo, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đã điều động tàu đang làm việc tại khu vực biển Hòn La (Quảng Bình), di chuyển tới khu vực tàu cá bị nạn để tiến hành tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn.

Lực lượng chức năng sau đó đã tiếp nhận 2 thuyền viên từ tàu vận tải Trường Thành 168 và 1 thuyền viên được ngư dân ứng cứu. Đến trưa nay, lực lượng chức năng vẫn đang tìm kiếm 3 thuyền viên đang mất tích (đọc toàn bản tin trên báo Người Lao Động).

Hai người bị bắn chết ở Phú Quốc

Khoảng 11h30 ngày 27/10, các thợ xây đang làm việc tại khu vực ấp Bến Tràm, xã Cửa Dương, TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Bất ngờ, hàng chục người đi nhiều ôtô đến, rút súng bắn.

Camera an ninh gần đó ghi nhận có ít nhất 7 ôtô loại 7-15 chỗ đi vào hiện trường. Nhóm người bước xuống xe, cầm hung khí giống mã tấu tấn công một số thanh niên địa phương. Có ít nhất 12 tiếng súng vang lên, sau đó 2 thanh niên địa phương tử vong tại chỗ, 3 người bị thương nặng.

Hiện, công an đã bắt 6 người liên quan (đọc toàn bản tin trên báo VnExpress).

Có thể bạn quan tâm: