Thêm 12.420 ca, 345 người tử vong vì Covid-19; Mẹ và em trai mắc Covid-19, giám đốc công an tỉnh thay mặt chiến sĩ nhận tro cốt cha… là những nội dung nổi bật của bản tin tối 9/9/2021.

Thêm 12.420 ca mới

Tối 9/9, Bộ Y tế cho biết, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 12.420 ca nhiễm mới với 21 người nhập cảnh và 12.399 trường hợp trong nước (6.138 ca cộng đồng), chủ yếu tại tại TP. HCM (5.549), Bình Dương (4.531), Đồng Nai (880), Long An (412), Tây Ninh (161)…

Như vậy trong 24h giờ qua số ca nhiễm ghi nhận trong nước giảm 264 ca. Tại TP. HCM giảm 1.759 ca, Bình Dương tăng 1.359 ca, Đồng Nai tăng 66 ca, Long An tăng 40 ca, Tây Ninh giảm 10 ca.

Trong ngày, tổng hợp số liệu tử vong do các Sở Y tế công bố trên cdc. kcb. vn ghi nhận 272 ca tử vong. Bổ sung 73 ca tử vong trong thời gian trước đó tại Đồng Nai, Kiên Giang, Bình Thuận. Như vậy, tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 14.470.

Trong ngày có 12.523 bệnh nhân khỏi.

5 ổ dịch tại bệnh viện tâm thần ở Đồng Nai có 223 F0

Ngày 9/9, Tổ công tác đặc biệt phòng chống dịch Covid-19 do PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế), làm tổ trưởng họp trực tuyến với các đơn vị liên quan về việc xử lý các ổ dịch Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2 và Viện Pháp y tâm thần Trung ương 2 (Đồng Nai).

Tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2, ca nhiễm đầu tiên được phát hiện tại Khoa B1 ngày 26/8. Đến nay, nơi đây ghi nhận 5 ổ dịch tại 5 khoa, với tổng số 223 ca mắc (một ca tử vong ngày 4/9) và 6 nhân viên y tế (đọc toàn bản tin trên báo Zing).

Phường xin lỗi người dân vụ ‘phát gạo, bắt ký nhận tiền’

Sáng 9/9, bà Đinh Thị Lụa – Phó chủ tịch UBND phường Bình Hưng Hoà B, quận Bình Tân, đến nhà 142 hộ dân nhận sai vì phát gạo hỗ trợ nhưng yêu cầu người dân ký nhận 1,5 triệu đồng.

Gặp ông Mai Vĩnh Khoa, 39 tuổi, ở trọ trên đường Bùi Dương Lịch, bà Lụa nói: “Tôi đại diện phường mong anh thông cảm vì nhầm lẫn trong danh sách. Đợt này phường chỉ hỗ trợ gạo chứ không phát tiền, chúng tôi không tư lợi” (đọc toàn bản tin trên báo VnExpress)

Giám đốc công an tỉnh thay mặt chiến sĩ nhận tro cốt cha

Trần Thảo Vạn An, học viên Trường Cao đẳng An ninh Nhân dân 1 (quê An Giang), hôm 23/8, đang làm việc ở tuyến đầu hỗ trợ, phòng chống dịch tại tỉnh Đồng Nai thì nhận tin dữ cha, mẹ và em trai mắc Covid-19.

Đau xót hơn, ông Trần Văn Được (49 tuổi) cha của An mất do nhồi máu cơ tim, trong khi điều trị Covid-19.

Trước tình cảnh này, Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã trực tiếp thay An tổ chức lễ đón rước và đưa tro cốt ông Trần Văn Được về tịnh thất Giác Thiền, tại huyện Châu Thành để cúng cầu siêu. Đây là ý nguyện của gia đình An.

Mẹ và em trai mắc Covid-19, giám đốc công an tỉnh thay mặt chiến sĩ nhận tro cốt cha
Ảnh chụp màn hình hiển thị trên báo VietNamNet.

An xúc động nói: “Do sức khỏe của mẹ không tốt, sợ bị sốc nên lúc cha mới mất em không báo tin.

Cha mất trong lúc em đang làm việc, không về chịu tang được nên cũng muốn mọi người biết, chia sẻ bớt nỗi đau. Nhưng vì mẹ và em trai đang điều trị, sức khỏe mẹ lại thất thường, sợ không chịu nổi cú sốc lớn, nên khi đó chưa báo tin” (đọc toàn bản tin trên báo VietNamNet).

Bão số 5 hướng vào vịnh Bắc Bộ

Chiều 9/9, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết bão số 5 (Conson) trên Biển Đông duy trì sức gió mạnh cấp 9, giật cấp 11 trong suốt những giờ qua. Lúc 16h, tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa 450 km về phía đông đông nam.

Đêm nay và ngày mai, bão đi chủ yếu theo hướng tây, vận tốc 15 km/h và khả năng mạnh thêm. Chiều 10/9, tâm bão nằm ngay trên vùng biển phía đông quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 13. Như vậy, bão khả năng tăng cấp khá nhanh trong những giờ tới (đọc toàn bản tin trên báo Zing).

Vừa bị bão Conson “dập”, Philippines lại nín thở chờ siêu bão Chanthu

Ít nhất 14 người thiệt mạng và 26 người mất tích sau khi bão Jolina (tên Philippines đặt cho bão Conson) mang theo mưa to, gió lớn tấn công đảo Luzon và quần đảo Visayas của Philippines, theo báo Manila Bulletin ngày 9/9.

Theo Bloomberg, Sau khi bão Conson đi qua, Philippines tiếp tục bị siêu bão Chanthu đe dọa. Cơ quan thời tiết Philippines ngày 9/9 cho biết Chanthu dự kiến gây mưa to và gió lớn tại các khu vực phía Bắc của Vùng đô thị Manila, khiến các khu vực này đối diện nguy cơ lũ lụt và sạt lở.

Theo Trung tâm Cảnh báo bão Liên hợp Mỹ (JTWC), Chanthu cách phía Đông của Manila khoảng 415 hải lý vào ngày 9/9, với sức gió 259 km/giờ, gió giật 314 km/giờ.

Cơn bão này sẽ đi qua khu vực gần đảo Luzon – nơi sinh sống của khoảng 53 triệu người, trước khi đổ bộ Đài Loan với “tác động nghiêm trọng nhất” vào ngày 11/9 (đọc toàn bản tin trên báo Người Lao Động).

Mời quý độc giả xem thêm video tin Tổng Hợp (9/9): Hơn 14.800 TRẺ LÀ F0. Số ca mắc vẫn tiếp tục gia tăng “chóng mặt”