TAND Cấp cao tại Hà Nội đã tiếp nhận trên 5.000 đơn thư xin giảm nhẹ hình phạt cho cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết từ nhiều cá nhân, tổ chức.

Hơn 5.000 đơn đề nghị khoan hồng gửi tới tòa

Tính đến thời điểm khai mạc phiên phúc thẩm, tòa án đã nhận được trên 5.000 đơn thư từ các bị hại, nhân viên FLC, tổ chức hiệp hội và lãnh đạo địa phương, cùng đề nghị tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt cho ông Trịnh Văn Quyết.

Đây là số lượng đơn kiến nghị kỷ lục trong một vụ án kinh tế, cho thấy ảnh hưởng lớn từ vụ việc liên quan đến cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC.

Ông Quyết vắng mặt vì lý do sức khỏe

Ông Trịnh Văn Quyết có đơn xin vắng mặt tại phiên tòa do đang mắc các bệnh lý nghiêm trọng về hô hấp, có nguy cơ tử vong cao và cần điều trị lâu dài. Yêu cầu đã được Hội đồng xét xử chấp thuận.

Tòa cũng công bố một số tình tiết giảm nhẹ, trong đó có việc các bị cáo đã chủ động nộp tiền khắc phục thiệt hại.

Vợ và hai em gái cùng xin giảm án

Vợ ông Quyết gửi đơn đề nghị tòa tuyên mức án bằng thời gian tạm giam với tội danh lừa đảo và chuyển từ án tù sang phạt tiền với tội thao túng chứng khoán. Hai em gái của ông – bà Trịnh Thị Minh Huế và Trịnh Thị Thúy Nga – cũng rút kháng cáo về dân sự, chỉ giữ lại phần xin giảm nhẹ hình phạt.

Tính đến ngày xét xử phúc thẩm, ông Quyết đã nộp 1.884 tỷ đồng, vượt mức yêu cầu là 1.870 tỷ. Hai bị cáo còn lại cũng nộp đầy đủ nghĩa vụ tài chính. Tổng cộng, ba người nộp thừa hơn 22 tỷ đồng.

Chủ tọa nhận định, nếu chuyển sang hình phạt tiền, số tiền đã nộp còn lớn hơn nhiều so với mức tối đa luật quy định.

Cổ phiếu ROS bị nâng khống gây thiệt hại lớn

Theo cáo buộc, ông Quyết đã nâng khống vốn điều lệ của Công ty Faros từ 1,5 tỷ lên 4.300 tỷ đồng để niêm yết cổ phiếu ROS, khiến hơn 25.000 nhà đầu tư mua cổ phiếu bị thiệt hại hơn 3.620 tỷ đồng. Mỗi cổ phiếu ROS bị nâng giá tới 72,15% so với giá trị thật.

Tổng cộng 567 triệu cổ phiếu đã được phát hành trước khi bị hủy niêm yết vào ngày 5/9/2022.

Tòa tiếp tục xem xét kháng cáo xin giảm nhẹ

Phiên phúc thẩm tiếp tục làm rõ các kháng cáo liên quan đến hình phạt. Ông Quyết hiện chỉ xin được giảm nhẹ thời gian thi hành án sau khi đã rút kháng cáo phần dân sự.

Tại bản án sơ thẩm, ông Quyết bị tuyên 21 năm tù, bà Huế 14 năm và bà Nga 8 năm với hai tội danh: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Thao túng thị trường chứng khoán”.

Với hơn 63.000 nhà đầu tư bị ảnh hưởng và thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng, vụ án Trịnh Văn Quyết là một trong những vụ thao túng chứng khoán nghiêm trọng nhất từng được đưa ra xét xử tại Việt Nam.

Không chỉ gây rúng động dư luận, vụ án còn để lại bài học lớn về quản trị doanh nghiệp, minh bạch tài chính và kiểm soát thị trường vốn.

Theo: Vnexpress