Site icon MUC News

Tòa tuyên án vụ ca sĩ Noo Phước Thịnh bị nhạc sĩ người Mỹ kiện xâm phạm bản quyền

Ca sĩ Noo Phước Thịnh. (Ảnh: Chụp màn hình báo Dân trí).

Sáng 29/1, TAND TP.HCM bác toàn bộ đơn kiện của nhạc sĩ Mỹ Zack Hemsey, khẳng định Noo Phước Thịnh không xâm phạm bản quyền ca khúc “The Way”.

Diễn biến vụ kiện bản quyền giữa nhạc sĩ Mỹ và ca sĩ Noo Phước Thịnh

TAND TPHCM vừa xét xử sơ thẩm vụ tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ giữa nguyên đơn là nhạc sĩ Zack Hemsey (quốc tịch Mỹ) và bị đơn là ca sĩ Nguyễn Phước Thịnh, nghệ danh Noo Phước Thịnh. Sau khi xem xét hồ sơ, chứng cứ và lời trình bày của các bên, Hội đồng xét xử (HĐXX) tuyên bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn.

Theo nội dung vụ án, nhạc sĩ Zack Hemsey là tác giả và chủ sở hữu hợp pháp album “The Way”, phát hành năm 2011, gồm 10 tác phẩm và bản ghi âm, trong đó có ca khúc cùng tên. Album này đã được đăng ký bảo hộ quyền tác giả và quyền liên quan tại Mỹ và nhiều quốc gia khác.

Nguyên đơn cho rằng MV “Chạm khẽ tim anh một chút thôi” do ca sĩ Noo Phước Thịnh thể hiện có sử dụng trái phép một phần bản ghi âm “The Way”, từ đó khởi kiện yêu cầu chấm dứt hành vi vi phạm, gỡ bỏ MV trên các nền tảng, bồi thường 850 triệu đồng và xin lỗi công khai trên báo chí.

Trách nhiệm pháp lý được tòa án làm rõ

Tại phiên tòa, ca sĩ Noo Phước Thịnh cho biết anh chỉ tham gia biểu diễn trong MV theo lời mời hợp tác của ông Lê Tuấn Khanh – người đầu tư và sản xuất MV. Theo thỏa thuận, ông Khanh chịu trách nhiệm toàn bộ về vấn đề bản quyền đối với nội dung sản phẩm.

Nam ca sĩ khẳng định đã hoàn thành nghĩa vụ biểu diễn, nhận đủ thù lao, không tham gia sản xuất, không quản lý, cũng không sở hữu MV hay kênh YouTube đăng tải. Từ đó, Noo Phước Thịnh đề nghị tòa án xem xét lại tư cách bị đơn trong vụ án.

Ông Lê Tuấn Khanh cũng xác nhận là người đầu tư tài chính, sản xuất MV “Chạm khẽ tim anh một chút thôi” và là chủ tài khoản kênh YouTube “Noo Phước Thịnh”, chịu trách nhiệm về nội dung, hình ảnh và việc khai thác thương mại MV.

HĐXX cho biết, căn cứ kết luận giám định của cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, MV trên có sao chép trực tiếp một phần bản ghi âm “The Way” khi chưa được sự cho phép của chủ sở hữu quyền.

Tuy nhiên, từ các hợp đồng hợp tác, lời khai và tài liệu trong hồ sơ, tòa xác định ông Lê Tuấn Khanh mới là chủ sở hữu MV và kênh YouTube liên quan. Nguyên đơn không cung cấp được chứng cứ chứng minh ca sĩ Noo Phước Thịnh là người sử dụng hoặc khai thác bản ghi âm bị cho là vi phạm.

Kết luận của tòa và hướng khởi kiện tiếp theo

Trên cơ sở đó, HĐXX kết luận ca sĩ Noo Phước Thịnh không phải là chủ thể xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan đối với bản ghi âm “The Way”. Việc yêu cầu nam ca sĩ bồi thường thiệt hại và xin lỗi công khai không có căn cứ pháp lý để chấp nhận.

Tòa án cũng nêu rõ, trong trường hợp nhạc sĩ Zack Hemsey cho rằng quyền lợi hợp pháp của mình bị xâm phạm, nguyên đơn có quyền khởi kiện ông Lê Tuấn Khanh bằng một vụ án dân sự khác theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam.

Theo: Dân Trí