Lợi dụng trí tuệ nhân tạo (AI); tội phạm mạng đang tinh vi hóa chiêu trò dụ dỗ và lạm dụng tình dục trẻ em. Dựa vào thông tin từ mạng xã hội; chúng tìm mục tiêu dễ tổn thương, tạo ra mối đe dọa mới trên không gian mạng.
- Trẻ thường dùng điện thoại sẽ có tác hại như thế nào
- Vụ án đánh bạc hơn 106 triệu USD: Lộ rõ mánh khóe phạm pháp tinh vi
- Ông Hồ Đại Dũng hầu tòa cùng 140 người trong vụ đánh bạc tại khách sạn Pullman
AI trở thành công cụ nguy hiểm trong tay tội phạm mạng
Theo Thiếu tướng Lê Xuân Minh; Cục trưởng A05 (Bộ Công an); tội phạm mạng ngày càng tinh vi khi tận dụng AI để phân tích dữ liệu hành vi của trẻ em. Từ thông tin công khai trên Facebook, Zalo, TikTok hay YouTube; chúng xác định nhóm trẻ dễ bị tổn thương rồi giả danh bạn bè, người nổi tiếng hoặc cơ quan chức năng để tiếp cận.
Sau khi tạo được lòng tin, kẻ xấu dụ dỗ trẻ chia sẻ hình ảnh hoặc video riêng tư. Năm 2024, Việt Nam ghi nhận 381 vụ xâm hại tình dục qua mạng; phần lớn bắt nguồn từ hành vi thu thập thông tin cá nhân. Đáng lo ngại, một số đối tượng còn sử dụng công nghệ deepfake để dựng hình ảnh giả, đe dọa và tống tiền nạn nhân.
Không gian mạng mở ra cơ hội học tập, nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro. Trẻ em 12-15 tuổi ở Việt Nam dành trung bình 3-4 giờ mỗi ngày trên Internet; trong khi phần lớn thiếu kỹ năng tự bảo vệ.
Cần tăng hợp tác quốc tế và giáo dục kỹ năng số
Thiếu tướng Lê Xuân Minh nhận định; cuộc chiến chống tội phạm mạng xâm hại trẻ em đang gặp nhiều thách thức. Sự khác biệt về pháp luật giữa các quốc gia, cùng với việc một số nền tảng chưa minh bạch trong chia sẻ dữ liệu; khiến quá trình điều tra và xử lý tội phạm gặp khó khăn.
Ngoài ra, năng lực số của phụ huynh, giáo viên và trẻ em; đặc biệt tại vùng nông thôn, còn hạn chế. Thiếu hiểu biết khiến trẻ dễ rơi vào bẫy lừa đảo và thao túng tâm lý trực tuyến.
Việc 64 quốc gia ký tham gia Công ước Hà Nội về chống tội phạm mạng là bước tiến quan trọng; đặt nền tảng cho hợp tác toàn cầu trong điều tra, dẫn độ và bảo vệ nạn nhân. Tuy nhiên, để “không ai bị bỏ lại phía sau”; Việt Nam cần song song tăng cường giáo dục an toàn mạng và đầu tư công nghệ phòng ngừa tội phạm sử dụng AI.
Theo: VnExpress