Washington dự kiến công bố kế hoạch chuyển giao tên lửa Tomahawk cho Kiev, trong khi Moscow cảnh báo động thái này sẽ chỉ khiến quan hệ Nga – Mỹ thêm căng thẳng.

Nga và Ukraine trong cuộc chơi vũ khí tầm xa

Theo kênh Military Summary, phái đoàn Ukraine do Chánh Văn phòng Tổng thống Andriy Yermak dẫn đầu đã đến Washington chuẩn bị cho cuộc gặp giữa Tổng thống Volodymyr Zelensky và Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Cuộc gặp dự kiến diễn ra vào ngày 17/10, với nội dung trọng tâm là khả năng Mỹ chuyển giao tên lửa hành trình tầm xa Tomahawk cho Kiev. Đây được xem là bước đi có thể thay đổi tương quan hỏa lực giữa hai bên, nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro leo thang đối đầu trực tiếp giữa Mỹ và Nga.

Nga cảnh báo hậu quả từ việc chuyển giao vũ khí

Theo Điện Kremlin, Tổng thống Vladimir Putin đã nói rõ với ông Trump rằng việc cung cấp Tomahawk cho Ukraine sẽ “không làm thay đổi cục diện chiến trường” mà chỉ “làm tổn hại nghiêm trọng quan hệ song phương”.

Phía Nga cho rằng Tomahawk, dù có tầm bắn xa, nhưng khó giúp Ukraine đảo ngược thế trận khi Nga vẫn chiếm ưu thế về không quân và phòng thủ. Ngược lại, việc Mỹ tham gia sâu hơn vào chiến sự sẽ khiến tình hình an ninh châu Âu trở nên phức tạp hơn bao giờ hết.

Nga và Ukraine trước ngưỡng leo thang mới

Giới phân tích nhận định, nếu Washington thực sự chuyển giao Tomahawk, đây sẽ là tín hiệu cho thấy Mỹ đang chuyển từ chiến lược “hỗ trợ phòng thủ” sang “tấn công răn đe”. Điều này có thể kéo theo phản ứng đáp trả mạnh từ Moscow, làm gia tăng nguy cơ đối đầu toàn diện.

Trong khi đó, phía Ukraine hy vọng Tomahawk sẽ giúp họ tấn công sâu vào các cơ sở quân sự của Nga, đặc biệt ở Crimea và vùng Donbass. Tuy nhiên, khả năng kiểm soát và vận hành loại vũ khí này trong điều kiện chiến trường phức tạp vẫn là dấu hỏi lớn.

Các chuyên gia cảnh báo, chỉ một sai lầm trong việc sử dụng hoặc phản ứng quá mức của Nga có thể kích hoạt một chuỗi leo thang không thể kiểm soát – biến khu vực Đông Âu thành điểm nóng nguy hiểm nhất kể từ sau Thế chiến II.

Theo: Dân Trí

Từ Khóa: