Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung kêu gọi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đóng vai trò trung gian nhằm giảm căng thẳng và thúc đẩy đối thoại với Triều Tiên.

Tổng thống Hàn Quốc đề nghị ông Tập làm trung gian đối thoại

Trong chuyến thăm chính thức Trung Quốc, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung cho biết ông đã trực tiếp đề nghị Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hỗ trợ hòa giải nhằm tháo gỡ bế tắc trong quan hệ với Triều Tiên. Phát biểu với báo giới tại Thượng Hải ngày 7/1, ông Lee thừa nhận toàn bộ các kênh liên lạc giữa Seoul và Bình Nhưỡng hiện đã bị đóng băng.

Theo Tổng thống Hàn Quốc, việc không còn đối thoại trực tiếp khiến nguy cơ căng thẳng leo thang ngày càng lớn, buộc Seoul phải tìm kiếm vai trò trung gian từ các đối tác có ảnh hưởng, trong đó Trung Quốc được đánh giá là bên có tiếng nói quan trọng đối với Triều Tiên.

Ông cho biết Chủ tịch Tập Cận Bình đã lắng nghe đề xuất này và khuyến nghị Hàn Quốc cần kiên nhẫn hơn trong cách tiếp cận với Triều Tiên, tránh những hành động có thể bị xem là gây sức ép quá mức.

Tổng thống Hàn Quốc đề nghị ông Tập thúc đẩy kiềm chế hạt nhân

Trong cuộc trao đổi, Tổng thống Lee Jae-myung cũng đưa ra phương án Triều Tiên tạm thời đóng băng các hoạt động hạt nhân để đổi lấy sự hỗ trợ về kinh tế và an ninh. Ông nhấn mạnh, ngay cả việc giữ nguyên quy mô chương trình hiện tại cũng được xem là một bước tiến đáng kể trong bối cảnh hiện nay.

Cụ thể, Tổng thống Hàn Quốc cho rằng Bình Nhưỡng cần dừng sản xuất thêm vũ khí hạt nhân, không chuyển giao vật liệu hạt nhân ra nước ngoài và ngừng phát triển tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM).

Ông Lee cũng thừa nhận rằng trong thời gian dài, các hoạt động quân sự chung giữa Hàn Quốc và đồng minh đã bị Triều Tiên coi là mối đe dọa an ninh. Vì vậy, Seoul cần điều chỉnh cách tiếp cận, kết hợp giữa răn đe và đối thoại, nhằm tránh làm gia tăng căng thẳng không cần thiết.

Dù vậy, Tổng thống Hàn Quốc khẳng định mục tiêu lâu dài của Seoul vẫn là một bán đảo Triều Tiên phi hạt nhân hoàn toàn, đồng thời nhấn mạnh không nên từ bỏ mục tiêu này dù tiến trình có thể kéo dài.

Trung Quốc và bối cảnh quan hệ khu vực bán đảo Triều Tiên

Phản hồi trước đề nghị của Tổng thống Hàn Quốc, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh cho biết việc duy trì hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên là lợi ích chung của tất cả các bên liên quan.

Chuyến thăm Trung Quốc của ông Lee Jae-myung đánh dấu lần đầu tiên một tổng thống Hàn Quốc tới Bắc Kinh sau 6 năm, trong bối cảnh hai nước tìm cách tái thiết toàn diện quan hệ song phương. Trung Quốc hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Hàn Quốc, đồng thời giữ vai trò then chốt trong các vấn đề an ninh khu vực.

Đáng chú ý, cuộc gặp giữa ông Lee và ông Tập diễn ra chỉ một ngày sau khi Triều Tiên phóng hai tên lửa đạn đạo xuống vùng biển Nhật Bản, làm gia tăng lo ngại về nguy cơ bất ổn.

Theo: VnExpress

Từ Khóa: