Ông Trump khởi động chuyến công du châu Á ;bằng màn giao lưu sôi nổi tại Kuala Lumpur – Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tới Malaysia; để tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN và được nước chủ nhà chào đón nồng nhiệt
- Angkor Wat – Bí ẩn thiên văn trong ngôi đền vĩ đại nhất Đông Nam Á
- Vụ bắt học sinh dừng học đi dọn rác: Thầy hay phụ huynh thiếu chuẩn?
- Quốc hội bổ sung thêm một Phó thủ tướng, phê chuẩn miễn nhiệm ba Bộ trưởng
Không khí đón tiếp nồng nhiệt tại Kuala Lumpur
Tổng thống Mỹ Donald Trump sáng 26/10 đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Kuala Lumpur; mở đầu chuyến công du châu Á kéo dài 5 ngày qua Malaysia, Nhật Bản và Hàn Quốc. Ông đến để tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47, do Malaysia đăng cai.
Tại khu vực đường băng, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim và Bộ trưởng Nội vụ; Saifuddin Nasution đã đón ông Trump trong không khí nồng nhiệt. Khi các nghệ sĩ Malaysia biểu diễn múa hát truyền thống; ông Trump vui vẻ lắc hông và giơ tay theo nhịp; hòa cùng Thủ tướng Anwar trong tiếng reo hò của đám đông vẫy cờ Mỹ và Malaysia.
Biểu tượng ngoại giao và dấu ấn cá nhân
Sau màn giao lưu, ông Trump cầm hai lá cờ của hai nước để chụp ảnh; rồi thân mật chào các nghệ sĩ biểu diễn trong lúc chờ xe chuyên dụng The Beast.
Azizi Manaf; 19 tuổi, sinh viên Học viện Nghệ thuật Quốc gia – một trong những người chào đón ;Tổng thống Mỹ – chia sẻ: “Thật khó tin là tôi được nhìn thấy ông ấy tận mắt.”
Đây là chuyến thăm đầu tiên của ông Trump tới Đông Nam Á trong nhiệm kỳ hai; và là chuyến thăm thứ ba của một Tổng thống Mỹ đương nhiệm; đến Malaysia, sau Barack Obama (2014) và Lyndon B. Johnson (1966).
Hội nghị Cấp cao ASEAN năm nay quy tụ nhiều lãnh đạo thế giới, gồm Thủ tướng Canada Mark Carney; Thủ tướng Australia Anthony Albanese, Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva; và Tân Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi.
Dấu mốc cho vai trò của Malaysia trong khu vực
Với tư cách Chủ tịch ASEAN 2025; Thủ tướng Anwar được xem là đang khẳng định vị thế của Malaysia trên trường quốc tế. Gần đây, ông đã thúc đẩy Thái Lan và Campuchia ngồi lại đàm phán tại Kuala Lumpur; có sự tham dự của đặc phái viên Mỹ và Trung Quốc.
Hai quốc gia Đông Nam Á này dự kiến; ký tuyên bố duy trì hòa bình biên giới vào ngày 26/10; dưới sự chứng kiến của Tổng thống Trump.
Nhà lãnh đạo Mỹ trước đó tuyên bố đã “chấm dứt; 8 cuộc chiến trong 8 tháng” và tự nhận mình là “tổng thống của hòa bình”; thể hiện nỗ lực duy trì hình ảnh nhà lãnh đạo kiến tạo ổn định toàn cầu.
Theo Dân Trí

