Site icon MUC News

Tổng thống Mỹ ra điều kiện dỡ bỏ trừng phạt đối với Iran

Tổng thống Mỹ ra điều kiện dỡ bỏ trừng phạt đối với Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Chụp màn hình báo Tiền Phong).

Tổng thống Mỹ khẳng định chỉ xem xét dỡ bỏ các lệnh trừng phạt và phong tỏa tài sản sau khi đạt được thỏa thuận hòa bình chính thức với phía Tehran.

Đàm phán Mỹ – Iran và lập trường cứng rắn về lệnh trừng phạt

Lực lượng Mỹ và Israel khai màn các cuộc tấn công vào Iran ngày 28/02. Từ khi bắt đầu lệnh ngừng bắn đầu tháng 4 đến nay, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cố gắng đàm phán một thỏa thuận hòa bình, nhưng chưa đạt được kết quả trong cuộc phỏng vấn với chương trình “Meet the Press” của đài NBC News ngày 07/06, Tổng thống Donald Trump tuyên bố Washington sẽ không dỡ bỏ bất kỳ lệnh trừng phạt hay phong tỏa tài sản nào đối với Iran trước khi một thỏa thuận hòa bình toàn diện được ký kết.

Người đứng đầu Nhà Trắng cho rằng hai bên đang tiến rất gần đến một tiếng nói chung, nhưng đồng thời cũng đưa ra lời cảnh báo đanh thép rằng phía Iran sẽ phải gánh chịu những hậu quả nặng nề nếu tiến trình này đổ vỡ. Lập trường này được đưa ra trong bối cảnh chính quyền đương nhiệm vẫn đang nỗ lực thúc đẩy ngoại giao kể từ khi lệnh ngừng bắn bắt đầu vào đầu tháng 4, sau các cuộc tấn công quân sự.

Liên quan đến tình hình khu vực, ông Trump làm rõ rằng việc đưa Li-băng vào thỏa thuận không phải là yêu cầu bắt buộc từ phía Mỹ, dù đây đang là điểm nghẽn ngoại giao lớn. Phía Tehran trước đó đã yêu cầu Israel phải chấm dứt các cuộc tấn công vào lãnh thổ Li-băng như một điều kiện tiên quyết để đạt được thỏa thuận hòa bình với Washington trong giai đoạn hiện nay.

Đàm phán Mỹ – Iran cơ hội đối thoại trực tiếp với lãnh tụ tối cao Tehran

Một trong những điểm đáng chú ý nhất là việc Tổng thống Trump bày tỏ sự sẵn lòng đối thoại trực tiếp với lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Mojtaba Khamenei để tháo gỡ bế tắc. Dù ông Khamenei vẫn chưa xuất hiện trước công chúng kể từ sau khi bị thương trong các đợt tấn công của quân đội Mỹ hồi đầu cuộc xung đột, ông Trump vẫn để ngỏ khả năng liên lạc trực tiếp với nhà lãnh đạo này.

Khi được hỏi về tung tích của vị lãnh tụ tối cao, Tổng thống Mỹ từ chối xác nhận thông tin chi tiết nhưng ám chỉ rằng ông có thể nắm giữ những dữ liệu quan trọng về tình trạng hiện tại của đối phương. Việc sẵn sàng đàm phán cấp cao cho thấy Washington muốn tìm kiếm một giải pháp dứt điểm cho cuộc xung đột kéo dài hơn 100 ngày qua, vốn đã khiến khu vực rơi vào thế khó khăn.

Ngoại trưởng Marco Rubio cũng tái khẳng định rằng thỏa thuận ngừng bắn tạm thời vẫn đang được duy trì, bất chấp những đợt không kích gần đây của Mỹ nhắm vào các mục tiêu Iran mà ông gọi là hành động tự vệ. Washington cho rằng các hoạt động quân sự này chỉ nhằm mục đích bảo vệ lực lượng và không làm chệch hướng nỗ lực ngoại giao chung mà cả hai quốc gia đang hướng tới.

Theo: Báo Tiền Phong