Không áp đặt bất kỳ điều kiện nào, Tổng thống Mỹ Donald Trump đang tìm cách đưa Moscow và Kiev trở lại bàn thương lượng, theo khẳng định của Đại sứ Mỹ tại NATO Matthew Whitaker.
- Chuyển tiền từ 500 triệu đồng phải báo cáo Cục Phòng, chống rửa tiền
- Trump kiện New York Times đòi 15 tỷ USD nhưng bị tòa bác tạm thời
- “Tổng tài” xin lỗi nhưng bị từ chối, về nhà có hành động lạ khiến người thân lo lắng
Washington khẳng định lập trường trung gian tích cực
Trong buổi trả lời phỏng vấn Fox Business ngày 19/9, Đại sứ Mỹ tại NATO Matthew Whitaker cho biết Tổng thống Donald Trump kiên trì thúc đẩy tiến trình hòa bình Nga – Ukraine. Mục tiêu chính là tái khởi động đối thoại, nhưng không buộc các bên phải nhượng bộ trước khi đàm phán.
Ông Whitaker nhấn mạnh, cả Nga và Ukraine đều cần đồng ý trên cơ sở tự nguyện, bởi chỉ khi đó thỏa thuận mới bền vững. Ngay từ khi trở lại Nhà Trắng, ông Trump đã coi việc kết thúc chiến sự là ưu tiên hàng đầu, tìm cách mở lại kênh tiếp xúc trực tiếp giữa hai bên.
Tuy nhiên, thực tế cho thấy nhiều vòng thương lượng đã diễn ra nhưng chưa mang lại kết quả rõ rệt. Điện Kremlin xác nhận các kênh liên lạc hiện ở trạng thái đóng băng và cảnh báo dư luận không nên kỳ vọng vào tiến trình hòa giải “trong ngày một ngày hai”.
Thách thức ngoại giao giữa Nga và Ukraine vẫn hiện hữu
Tổng thống Trump gần đây cho rằng một cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky là khả thi nhưng phức tạp trong khâu chuẩn bị.
Phía Nga từng gợi ý Moscow làm nơi tổ chức, song Ukraine bác bỏ phương án này, cho rằng không phù hợp để đảm bảo sự bình đẳng trong đối thoại. Ông Zelensky vẫn giữ lập trường sẵn sàng gặp gỡ nhưng “không kèm điều kiện”.
Dù còn nhiều khác biệt, giới phân tích đánh giá việc Tổng thống Mỹ cam kết tiếp tục đóng vai trò trung gian có thể giữ cho tiến trình hòa bình không rơi vào bế tắc hoàn toàn, đồng thời mở ra hy vọng về một cuộc thương lượng trong tương lai.
Theo: Dân Trí