Trong bối cảnh đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine chưa có đột phá, Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đang ngày càng mất kiên nhẫn với thái độ của Moscow, khi tiến trình ngừng bắn diễn ra chậm chạp và thiếu thiện chí từ phía Nga.
- Cho thuê tài khoản ngân hàng có thể bị phạt tới 200 triệu đồng
- Công an đột kích quán bar Sky lúc rạng sáng, phát hiện 6 người dương tính với ma túy
- Nga tấn công Kyiv bằng đợt drone lớn nhất trong chiến tranh Ukraine
Tín hiệu từ châu Âu: Ông Trump đã “sốt ruột” với Nga
Phát biểu bên lề Hội nghị quốc phòng Lennart Meri tại Estonia ngày 18/5, Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb nhận định rõ: “Nếu xâu chuỗi các sự kiện, có thể thấy ông Zelensky vẫn kiên nhẫn, còn Tổng thống Trump thì không giấu được sự mất kiên nhẫn với Nga.”
Nhận định của ông Stubb đưa ra sau khi ông có cuộc trao đổi trực tiếp với Tổng thống Trump vào ngày 17/5, và một cuộc trò chuyện riêng với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngay hôm sau.
Ông Stubb cho biết tiến trình tiến tới lệnh ngừng bắn đang diễn ra theo chiều hướng tích cực nhưng rất chậm. Dù vậy, châu Âu vẫn kỳ vọng các cuộc đối thoại sắp tới có thể mang lại đột phá – đặc biệt là cuộc điện đàm giữa ông Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin dự kiến diễn ra vào ngày 19/5.
Sau Istanbul, đến lượt Trump ra tay “phá thế bế tắc”
Cuộc điện đàm với ông Putin, theo lịch trình, sẽ diễn ra ngay sau khi vòng đàm phán hòa bình ngày 16/5 tại Istanbul thất bại. Đây là cuộc đối thoại trực tiếp đầu tiên giữa Nga và Ukraine trong 3 năm qua, nhưng không mang lại lệnh ngừng bắn do lập trường cứng rắn từ phía Moscow – yêu cầu Ukraine nhượng bộ lãnh thổ và cam kết trung lập.
Bất chấp đó, hai bên đã đồng thuận trao đổi 1.000 tù binh mỗi bên – cuộc trao đổi lớn nhất kể từ khi xung đột bắt đầu. Tổng thống Stubb đánh giá đây là “dấu hiệu tích cực”, đồng thời kêu gọi ông Trump sớm tổ chức hội nghị thượng đỉnh với cả ông Zelensky và ông Putin để tháo gỡ bế tắc chính trị.
Washington không muốn bị “dẫn dắt vòng vo”
Từ phía Mỹ, Ngoại trưởng Marco Rubio ngày 18/5 tuyên bố Washington đang cân nhắc nghiêm túc về thái độ của Moscow. Trả lời CBS, ông nói: “Chúng tôi đang cố tìm hiểu liệu họ có đang lợi dụng chúng tôi không. Nếu các ý tưởng về ngừng bắn là thực tế, chúng tôi sẵn sàng hợp tác. Nếu không, sẽ có đánh giá khác.”
Ông Rubio nhấn mạnh, trong khi Mỹ vẫn kiên nhẫn, thì “không có thời gian để lãng phí với các cuộc đàm phán vô tận.”
Ngoại trưởng Mỹ cho biết chính quyền Trump vẫn mở cửa cho các nỗ lực đàm phán nhưng sẽ không ngăn Thượng viện xúc tiến các lệnh trừng phạt mới với Nga. Ông cũng hé lộ Tổng thống Trump đã đề nghị tổ chức gặp trực tiếp ông Putin, song chưa xác nhận kế hoạch cụ thể.
Kỳ vọng đặt vào Washington
Trong bối cảnh Ukraine được cho là đang có thế trận ngày càng thuận lợi, các nhà lãnh đạo châu Âu đang khuyến khích Tổng thống Trump hành động mạnh mẽ hơn. Theo họ, “Ukraine đã có thế mạnh tương đối, trong khi Nga đang lộ rõ điểm yếu”, và đây là thời điểm Mỹ cần tận dụng để thúc đẩy lệnh ngừng bắn.
Với sự quyết liệt từ chính quyền Trump và sự thúc ép từ cả châu Âu, các động thái ngoại giao sắp tới sẽ mang tính quyết định với tiến trình hòa bình ở Ukraine. Trọng tâm hiện nay không chỉ là các cuộc điện đàm, mà là việc liệu Tổng thống Trump có thể “mở khóa” một cánh cửa mới trong thế bế tắc kéo dài giữa Nga và Ukraine.
Theo:dantri