Site icon MUC News

Tổng thống Trump xác định lằn ranh đỏ trong thỏa thuận với Iran

Tổng thống Trump xác định lằn ranh đỏ trong thỏa thuận với Iran

Tổng thống Trump. (Ảnh: Chụp màn hình báo Dân trí).

Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định Washington nắm ưu thế đàm phán và sẵn sàng hành động quân sự nếu không đạt được thỏa thuận có lợi với phía Iran.

Thỏa thuận Mỹ – Iran và những điều kiện từ phía Washington

Trong cuộc phỏng vấn với Fox News ngày 28/5, Tổng thống Donald Trump nhận định Iran là đối tác có kỹ năng đàm phán tốt, nhưng khẳng định mọi lợi thế hiện nay đều thuộc về phía Mỹ. Ông tuyên bố một thỏa thuận gây bất lợi cho Washington sẽ trở thành ngưỡng giới hạn không thể vượt qua, và sau đó Mỹ có thể buộc phải nối lại các hoạt động quân sự nếu cần thiết.

Theo quan điểm của người đứng đầu Nhà Trắng, các quân bài chiến lược đang nằm trong tay Mỹ sau những diễn biến thực địa trước đó. Ông nhấn mạnh rằng tiến trình đàm phán đang được triển khai tích cực và kết quả cuối cùng sẽ sớm được làm rõ dựa trên những tiêu chuẩn khắt khe mà Mỹ đặt ra nhằm bảo đảm tối đa lợi ích cho quốc gia.

Cùng ngày, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết mọi quyết định then chốt liên quan đến thỏa thuận tiềm năng đều phụ thuộc hoàn toàn vào sự ủng hộ của Tổng thống Trump. Ông khẳng định Nhà Trắng sẽ không chấp nhận bất kỳ văn bản nào bị coi là tồi tệ, đồng thời đưa ra các điều kiện tiên quyết như bàn giao lượng uranium làm giàu mức độ cao và cam kết từ bỏ chương trình phát triển vũ khí hạt nhân.

Diễn biến đàm phán và các phản ứng trái chiều từ Tehran

Ông Scott Bessent cũng nêu rõ các yêu cầu khác bao gồm việc đảm bảo quyền tự do hàng hải qua eo biển Hormuz và bác bỏ khả năng sớm dỡ bỏ các lệnh trừng phạt kinh tế đối với Iran. Phía Mỹ cho rằng tiến trình gỡ bỏ cấm vận sẽ diễn ra rất chậm và chỉ được thảo luận sau khi Tehran thực hiện đầy đủ các cam kết hạt nhân cũng như mở cửa hoàn toàn tuyến đường biển chiến lược này.

Trong bối cảnh đó, truyền thông Mỹ đưa tin các nhà đàm phán hai bên dường như đã đạt được một thỏa thuận tạm thời có thời hạn 60 ngày nhằm duy trì trạng thái hiện tại. Mục đích của thỏa thuận này là gia hạn lệnh ngừng bắn và tạo không gian cho các cuộc thảo luận chuyên sâu hơn về chương trình hạt nhân của Tehran, trong khi dự thảo văn bản vẫn đang chờ sự phê chuẩn chính thức từ Tổng thống Trump.

Tuy nhiên, một thành viên trong đoàn đàm phán của Iran đã lên tiếng bác bỏ những thông tin cho rằng văn bản thỏa thuận đã được hai bên hoàn tất. Vị quan chức này lưu ý rằng quá trình thảo luận vẫn đang tiếp diễn và phía Tehran sẽ chỉ thông báo cho đối tác Pakistan cũng như công bố rộng rãi sau khi các tài liệu được thông qua chính thức.

Theo: Báo Dân trí