TP.HCM đang thiếu nơi tiếp nhận khoảng 17,2 triệu m³ bùn, đất phát sinh từ 55 dự án hạ tầng, trong đó bốn công trình trọng điểm chưa xác định được bãi đổ.
- Gấu lợn mẹ tấn công ba người sau khi mất con
- Thấy người bị đánh mà không cứu: Khi đạo đức và pháp luật khác nhau
- Bếp trưởng Topas Ecolodge được vinh danh “Đầu bếp ngôi sao Việt Nam”
Chiều 13/8, ông Nguyễn Hoàng Anh Dũng, Phó giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM, cho biết 55 dự án do đơn vị làm chủ đầu tư trong giai đoạn 2026-2030 dự kiến phát sinh khoảng 17,2 triệu m³ đất, bùn. Riêng bốn dự án gồm rạch Xóm Củi, kênh Tham Lương – Bến Cát – Rạch Nước Lên, Rạch Xuyên Tâm và bờ Bắc kênh Đôi chưa xác định được nơi tiếp nhận, có nguy cơ ảnh hưởng tiến độ thi công.
Trong tổng số trên, khoảng 8,8 triệu m³ là đất đào và 8,4 triệu m³ là bùn nạo vét. Ông Dũng cho biết: “Hiện nay, TP.HCM chưa có danh mục những vị trí dự trữ để làm sạch bùn vét”.
Bốn dự án trọng điểm có khối lượng phát sinh lớn. Rạch Xóm Củi cần xử lý khoảng 350.000m³ bùn đất, bờ Bắc kênh Đôi khoảng 260.000m³, trong khi kênh Tham Lương – Bến Cát – Rạch Nước Lên, tuyến dài gần 32km, phát sinh tới 4,7 triệu m³.
Theo ông Dũng, bùn không ô nhiễm hiện vẫn chưa có nơi tiếp nhận được xác định. Với bùn ô nhiễm, việc xử lý phải thực hiện theo quy trình riêng, phức tạp hơn.
Mỗi dự án lại phải tự tìm nơi tiếp nhận
Hiện nay, khi phát sinh nhu cầu đổ bùn, ban hạ tầng đô thị phải liên hệ địa phương để tìm khu đất phù hợp, sau đó gửi sở nông nghiệp và môi trường xem xét, chấp thuận mới có thể thực hiện. Quy trình được lặp lại cho từng dự án thay vì thành phố có một danh mục địa điểm dùng chung.
Trong khi đó, nhiều công trình lớn đang được đẩy nhanh tiến độ. Vành đai 3 đạt hơn 80% khối lượng và dự kiến thông xe trong năm 2026, Quốc lộ 50 đạt khoảng 98%, nhưng việc tìm nơi tiếp nhận bùn đất vẫn chưa có lời giải rõ ràng.
Ông Dũng cho biết mỗi khi dự án có nhu cầu, đơn vị phải tự tìm địa phương có đất phù hợp rồi hoàn tất thủ tục xin cấp có thẩm quyền chấp thuận. Theo Ban Hạ tầng đô thị, cách làm này khiến quá trình xử lý kéo dài trong khi lượng bùn đất phát sinh ngày càng lớn.
Trước thực tế này, Ban Hạ tầng đô thị kiến nghị TP.HCM sớm công bố danh mục địa điểm tiếp nhận bùn, đất dùng chung cho toàn thành phố. Các vị trí gần công trình đang thi công được đề xuất ưu tiên nhằm giảm quãng đường vận chuyển và chi phí.
Với khối lượng 17,2 triệu m³ dự kiến phát sinh trong giai đoạn 2026-2030, việc chưa có danh mục địa điểm tiếp nhận đang trở thành một nút thắt đối với các dự án cải tạo hạ tầng đô thị.
Nguyễn Quyến (tổng hợp)

