Biến chủng mới NB.1.8.1 xuất hiện trong phần lớn mẫu bệnh phẩm tại TP.HCM. Ngành y tế khuyến cáo không hoang mang nhưng cần cảnh giác.
- Ông Trump chỉ trích Putin sau vụ tập kích lớn nhất tại Ukraine: “Tôi không thích điều ông ấy đang làm”
- Hà Nội: Cháy lớn tại tầng cao chung cư C2 Xuân Đỉnh, cư dân hoảng loạn tháo chạy
- Hà Nội: 155 ca COVID-19 trong tuần, dịch bệnh mùa hè hạ nhiệt nhưng vẫn cần cảnh giác
Biến chủng mới lây lan nhanh, đã có mặt tại 22 quốc gia
Tối 25/5, Sở Y tế TP.HCM xác nhận thành phố đã phát hiện biến chủng mới NB.1.8.1 chiếm tỷ lệ áp đảo trong các ca mắc COVID-19 gần đây. Biến chủng này từng gây gia tăng ca nhiễm ở nhiều quốc gia như Mỹ, Anh, Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore…
Theo kết quả giải trình tự gen từ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM phối hợp với Đơn vị Nghiên cứu Lâm sàng Đại học Oxford (OUCRU), NB.1.8.1 xuất hiện trong 83% mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân nhập viện trong tuần thứ 3 của tháng 5/2025.
NB.1.8.1 là biến thể phụ thuộc dòng XDV.1 – tái tổ hợp từ hai biến chủng JN.1 và XDE. Dù lây lan nhanh nhưng đến nay, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) chưa phân loại NB.1.8.1 vào nhóm biến chủng nguy hiểm.
TPHCM tăng mạnh số ca mắc, chưa ghi nhận ca nặng
Từ tuần 16 đến 20 năm 2025, TP.HCM ghi nhận số ca mắc COVID-19 tăng rõ rệt. Trung bình mỗi tuần có 11 ca, gấp 5 lần mức trung bình 1–2 ca/tuần của 15 tuần đầu năm. Riêng tuần 20, số ca tăng vọt lên 26. Tổng số ca từ đầu năm đến nay là 79, với 43 điều trị nội trú, 36 điều trị ngoại trú. Hiện chưa ghi nhận ca bệnh nặng cần thở máy.
Trước xu hướng gia tăng, Sở Y tế TP.HCM đã có công văn yêu cầu hệ thống y tế toàn thành phố duy trì trạng thái sẵn sàng. Các bệnh viện được chỉ đạo chủ động thu dung, điều trị, phát hiện sớm các trường hợp chuyển nặng. Nhóm có nguy cơ cao như người già, bệnh nền cần được ưu tiên bảo vệ.
Người dân không chủ quan, cần tăng cường phòng ngừa
Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC) tiếp tục phối hợp với OUCRU theo dõi dịch tễ, đánh giá nguy cơ và đề xuất biện pháp ứng phó phù hợp.
Ngành y tế TP.HCM khuyến cáo người dân không nên hoang mang, nhưng tuyệt đối không được chủ quan. Các biện pháp phòng dịch hiệu quả vẫn là: đeo khẩu trang nơi công cộng, hạn chế tụ tập đông người, rửa tay thường xuyên, ăn uống đầy đủ, tập thể dục và đi khám khi có triệu chứng bất thường.
Theo: Tienphong