Site icon MUC News

TP HCM phát hiện hơn 18 tấn lòng bò, thịt bò không rõ nguồn gốc trong kho lạnh

lượng quản lý thị trường TP HCM kiểm tra đột xuất một hộ kinh doanh, phát hiện hơn 18 tấn lòng bò, thịt bò không hóa đơn, không nguồn gốc, trị giá gần 750 triệu đồng

Đội Quản lý thị trường số 9 phối hợp chính quyền địa phương đã tạm giữ hơn 18 tấn lòng bò và thịt bò không đảm bảo hồ sơ pháp lý theo quy định. (Ảnh: Chụp màn hình báo Việt Nam DAILY).


Lực lượng quản lý thị trường TP HCM kiểm tra đột xuất một hộ kinh doanh, phát hiện hơn 18 tấn lòng bò, thịt bò không hóa đơn, không nguồn gốc, trị giá gần 750 triệu đồng.

Kiểm tra đột xuất, phát hiện lượng lớn thực phẩm vi phạm

Theo thông tin từ Chi cục Quản lý thị trường TP HCM, ngày 14/1, Đội Quản lý thị trường số 9 đã phối hợp với UBND phường Hiệp Bình tiến hành kiểm tra đột xuất một hộ kinh doanh thực phẩm trên địa bàn. Đây là hoạt động nằm trong kế hoạch tăng cường kiểm soát thị trường, đặc biệt đối với các mặt hàng thực phẩm tươi sống, đông lạnh có nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm.Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện số lượng lớn thực phẩm đang được bảo quản trong kho lạnh.

Cụ thể, có 17.461 kg lòng bò và 1.320 kg thịt bò được lưu trữ để kinh doanh. Tuy nhiên, chủ cơ sở không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của toàn bộ số hàng hóa nói trên, cũng như không có hồ sơ công bố chất lượng theo quy định.Tổng trị giá lô hàng vi phạm được ước tính hơn 749 triệu đồng. Đoàn kiểm tra đã lập biên bản vi phạm hành chính và tạm giữ toàn bộ tang vật để tiếp tục xác minh, làm rõ các tình tiết liên quan, phục vụ công tác xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Thực phẩm không rõ nguồn gốc thường được sản xuất, tiêu thụ nhỏ lẻ. (Ảnh: Chụp màn hình báo Việt Nam DAILY).

Thực phẩm ba không len lỏi thị trường, tiềm ẩn nguy cơ cho sức khỏe

Chi cục Quản lý thị trường TP HCM cho biết, tình trạng kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ trên địa bàn thành phố vẫn diễn biến phức tạp và có xu hướng gia tăng. Các vi phạm phổ biến hiện nay thường rơi vào tình trạng ba không, gồm không nguồn gốc xuất xứ, không hóa đơn chứng từ và không nhãn mác hàng hóa.Nhiều đối tượng lợi dụng nhu cầu tiêu thụ thực phẩm lớn tại TP HCM để thu gom, tập kết hàng hóa tại nhà ở, nhà trọ hoặc thuê kho lạnh cất giấu. Việc kinh doanh không có địa chỉ cố định khiến lực lượng chức năng gặp nhiều khó khăn trong quá trình kiểm tra, giám sát và truy xuất nguồn gốc.

Thực phẩm không rõ nguồn gốc, đặc biệt là thịt và nội tạng động vật, nếu không được kiểm soát chặt chẽ có thể mang theo nguy cơ nhiễm khuẩn, tồn dư hóa chất hoặc không đảm bảo điều kiện bảo quản. Khi những sản phẩm này được đưa ra thị trường, nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng là rất lớn, đồng thời gây mất niềm tin vào thị trường thực phẩm.

Tăng cường quản lý, đẩy mạnh truy xuất nguồn gốc thực phẩm

Trước thực trạng trên, Chi cục Quản lý thị trường TP HCM nhấn mạnh, công tác phòng, chống sản xuất, buôn bán thực phẩm không rõ nguồn gốc là nhiệm vụ lâu dài, cần sự vào cuộc quyết liệt và đồng bộ của các cấp, các ngành. Bên cạnh việc tăng cường kiểm tra định kỳ và kiểm tra đột xuất, các cơ quan chức năng sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn thực phẩm đến các hộ kinh doanh và người dân.

Người tiêu dùng được khuyến cáo nâng cao cảnh giác khi lựa chọn thực phẩm, không sử dụng các sản phẩm có giá rẻ bất thường, không nhãn mác, không thông tin về nguồn gốc xuất xứ. Việc ưu tiên mua hàng tại siêu thị, cửa hàng uy tín hoặc các cơ sở có chứng nhận an toàn thực phẩm được xem là giải pháp thiết thực để tự bảo vệ sức khỏe.

Theo: Báo Việt Nam DAILY