Chính phủ quy định chỉ những đề án sáp nhập tỉnh, xã đạt trên 50% hộ dân tán thành mới được hoàn thiện và trình HĐND xem xét.

Nghị định số 321 của Chính phủ đã cụ thể hóa quy trình lấy ý kiến nhân dân trong việc thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới và đổi tên đơn vị hành chính, trong đó nhấn mạnh vai trò quyết định của sự đồng thuận xã hội.

Theo đó, việc lấy ý kiến không chỉ là bước tham khảo mà là điều kiện bắt buộc để tiếp tục lập và trình đề án.

Quy trình lấy ý kiến theo chặt chẽ, có thời hạn

Sau khi xây dựng đề án, UBND cấp tỉnh gửi văn bản kèm mẫu phiếu và tài liệu lấy ý kiến tới UBND cấp xã, đồng thời hướng dẫn tổ chức lấy ý kiến theo từng thôn, tổ dân phố.

Trong thời hạn 60 ngày kể từ khi nhận văn bản, UBND cấp xã phải hoàn thành việc lấy ý kiến nhân dân. Sau đó, trong 5 ngày làm việc, UBND cấp xã tổng hợp kết quả, lập báo cáo gửi HĐND cùng cấp, UBND cấp tỉnh và công khai trên cổng thông tin điện tử.

Công khai, minh bạch kết quả lấy ý kiến

Báo cáo kết quả lấy ý kiến phải nêu rõ toàn bộ quá trình tổ chức, số hộ tham gia, số hộ đồng ý, không đồng ý và các ý kiến khác. Chính phủ yêu cầu công khai kết quả trên cổng thông tin địa phương và Cổng thông tin điện tử của Chính phủ.

Quy định này nhằm bảo đảm tính minh bạch, tạo điều kiện để người dân giám sát quá trình thực hiện.

Ý kiến nhân dân là căn cứ quyết định

Theo nghị định, nếu kết quả lấy ý kiến về đề án sáp nhập tỉnh, xã đạt từ 50% trở lên số hộ gia đình tán thành thì cơ quan xây dựng đề án mới được tiếp tục hoàn thiện và trình HĐND xem xét.

Ngược lại, nếu không đạt ngưỡng này, đề án sẽ không đủ điều kiện tiếp tục. Người dân và tổ chức có quyền kiến nghị khi phát hiện sai sót, và UBND phải giải quyết trong thời hạn quy định.

Quy định mới được kỳ vọng sẽ nâng cao vai trò của người dân, bảo đảm các quyết định về tổ chức đơn vị hành chính phù hợp thực tiễn và nhận được sự đồng thuận xã hội.

Theo: Dân Trí