Trước nguy cơ triều cường dâng cao kết hợp với xả lũ từ hồ Dầu Tiếng, hàng chục người dân cùng lực lượng chức năng tại các khu vực ven sông Sài Gòn đang khẩn trương gia cố, đắp đê ngăn nước, bảo vệ nhà cửa và tài sản.

Khẩn trương gia cố bờ đê ngăn triều cường

Chiều 25/10, tại phường Chánh Hiệp (TP.HCM – khu vực trước đây thuộc TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương), hàng chục người dân cùng lực lượng chức năng đã huy động xe chở đất, cát tập kết ven sông Sài Gòn để đắp đê, gia cố hai vị trí xói lở với tổng chiều dài hơn 500m.

Các bao cát được đóng và vận chuyển liên tục đến những đoạn bờ yếu, trong khi lực lượng dân quân, công an phường hỗ trợ người dân kê cao đồ đạc, di dời thiết bị điện, bàn ghế, vật dụng sinh hoạt nhằm hạn chế thiệt hại khi nước dâng cao.

Triều cường gây ngập nặng, hàng trăm hộ dân bị ảnh hưởng

Trước đó, vào đêm 24/10, đỉnh triều đạt mức 1,87m, gây ngập sâu tại nhiều phường ven sông Sài Gòn như Thủ Dầu Một, Bình Hòa, Thuận An, Lái Thiêu, An Phú…

Tại phường Thủ Dầu Một, nước triều đã tràn qua nhiều đoạn rạch như rạch Bảy Gối, Ba Tâm, Trùm Hiền, Ông Cớ, Trại Nhật và Bà Lụa, khiến gần như toàn bộ khu phố Chánh Nghĩa và Phú Thọ bị ngập sâu từ 0,8 – 1,2m, ảnh hưởng khoảng 500 hộ dân.

Trước tình hình đó, UBND phường đã huy động dân quân và lực lượng các khu phố khẩn trương đắp đê, vá bờ rạch bị vỡ, đồng thời di dời người dân ra khỏi khu vực ngập nặng để đảm bảo an toàn.

Chủ động ứng phó với tình huống xấu

Chiều cùng ngày, các phường ven sông tiếp tục gia cố đê bao, sẵn sàng phương án ứng cứu nếu triều cường dâng cao trong đêm. Chính quyền địa phương cũng khuyến cáo người dân theo dõi sát diễn biến thời tiết, hạn chế di chuyển qua các khu vực trũng thấp và chủ động kê cao tài sản có giá trị.

Nhiều hình ảnh cho thấy, người dân cùng lực lượng chức năng đang nỗ lực từng giờ để bảo vệ bờ đê, hạn chế thiệt hại khi triều cường và xả lũ có thể tiếp tục ảnh hưởng trong những ngày tới.

Theo: VOV