Triều Tiên khẳng định chưa từng tháo dỡ hệ thống loa tuyên truyền, dọc biên giới với Hàn Quốc, bất chấp thông báo từ Seoul về việc tháo bỏ, để giảm căng thẳng. Tuyên bố cứng rắn của bà Kim Yo Jong – em gái lãnh đạo Kim Jong Un – một lần nữa cho thấy, lập trường không khoan nhượng của Bình Nhưỡng, trong quan hệ liên Triều.
- Vệ binh Quốc gia Mỹ tiến vào Washington giữa căng thẳng an ninhnh trên biển
- Bé sơ sinh tử vong sau ca mổ lấy thai “chọn ngày đẹp” ở Hà Nội
- Mua lợn xem chuồng, cưới vợ xem sân – lời dạy xưa vẫn còn mãi
Tóm tắt nội dung
Kim Yo Jong: “Chúng tôi chưa từng tháo loa”
Ngày 14/8, Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA,) đăng tuyên bố bằng tiếng Anh của bà Kim Yo Jong, em gái kiêm cố vấn cấp cao của nhà lãnh đạo Kim Jong Un, phủ nhận thông tin rằng Bình Nhưỡng đã tháo dỡ hệ thống loa tuyên truyền, tại khu vực biên giới với Hàn Quốc.
Bà Kim khẳng định:
“Chúng tôi chưa bao giờ, tháo dỡ loa phóng thanh ở biên giới và cũng không có ý định làm điều đó.”
Hàn Quốc từng thông báo tháo bỏ loa
Trước đó, ngày 5/8, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, đã bắt đầu tháo dỡ hệ thống loa phóng thanh ở biên giới, như một biện pháp nhằm giảm căng thẳng. Quân đội Hàn Quốc cũng thông tin rằng, cả hai bên đã ngừng các chương trình tuyên truyền qua loa.
Động thái này được xem là bước đi hỗ trợ nỗ lực nối lại đối thoại liên Triều, phù hợp với cam kết của Tổng thống Lee Jae Myung – người nhậm chức tháng 6/2025 với định hướng tiếp cận Triều Tiên mềm mỏng hơn so với người tiền nhiệm.
Lập trường cứng rắn của Bình Nhưỡng
Bà Kim Yo Jong tuyên bố; Triều Tiên không có ý định cải thiện quan hệ với Hàn Quốc, và quan điểm này sẽ được ghi rõ trong hiến pháp tương lai.
“Cho dù Hàn Quốc tháo loa, ngừng phát sóng, hoãn tập trận hay thu hẹp quy mô, chúng tôi cũng không quan tâm,” bà nhấn mạnh.
Theo bà, chính sách của Hàn Quốc đối với Triều Tiên; “không thay đổi và cũng sẽ không bao giờ thay đổi”.
Bối cảnh căng thẳng gia tăng
Phát biểu của bà Kim, diễn ra ngay trước thời điểm Hàn Quốc và Mỹ; chuẩn bị tiến hành cuộc tập trận chung thường niên; từ 18 đến 28/8. Bình Nhưỡng lâu nay luôn phản đối; các hoạt động quân sự như vậy, coi đó là hành động diễn tập xâm lược.
Về mặt kỹ thuật, hai miền Triều Tiên vẫn đang ở trong tình trạng chiến tranh, bởi cuộc chiến 1950–1953; chỉ kết thúc bằng hiệp định đình chiến, chưa có hiệp ước hòa bình chính thức.
Theo: Tuổi trẻ Online