Chính phủ khẳng định chính sách trợ cấp, phụ cấp ưu đãi người có công với cách mạng sẽ được duy trì ở mức cao nhất trong các chính sách xã hội, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn” và quyết tâm đảm bảo đời sống tốt nhất cho người có công
- Chính thức tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/1/2026
- Thuốc chống ung thư của Nga được cấp đăng ký lưu hành tại Việt Nam
- EU “tính kế” huy động 140 tỷ EUR từ tài sản Nga bị phong tỏa để hỗ trợ Ukraine
Chính sách người có công: Ưu tiên hàng đầu trong hệ thống an sinh
Tại Hội nghị quan chức cao cấp Việt Nam – Lào về lĩnh vực lao động, việc làm và người có công năm 2025, đại diện Bộ Nội vụ Việt Nam nhấn mạnh: chăm lo cho người có công với cách mạng là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài của toàn hệ thống chính trị.
Theo Phó Cục trưởng Cục Người có công Vũ Ngọc Thủy, Việt Nam đang triển khai nhiều giải pháp cụ thể nhằm hiện thực hóa Nghị quyết 42-NQ/TW, với mục tiêu đến năm 2030, 100% người có công và thân nhân có mức sống từ trung bình khá trở lên so với cộng đồng dân cư nơi cư trú.
Mức trợ cấp người có công tăng mạnh từ tháng 7/2024
Từ ngày 1/7/2024, mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công được nâng lên 2,789 triệu đồng/tháng, tăng 35,7% so với trước đó. Bà mẹ Việt Nam anh hùng được hưởng trợ cấp bằng ba lần mức chuẩn hàng tháng.
Bên cạnh đó, Chính phủ cũng thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở theo Quyết định 21/2024/QĐ-TTg, giai đoạn 2023-2025: hỗ trợ 30 triệu đồng cho sửa chữa, 60 triệu đồng cho xây mới nhà ở của người có công và thân nhân liệt sĩ.
Ngoài ra, mạng lưới các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công được quy hoạch đến năm 2030, tầm nhìn 2050; đồng thời, ngành chức năng đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về người có công để kết nối với dữ liệu dân cư, bảo đảm công khai, minh bạch trong thực hiện chính sách.
Việt Nam – Lào tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm
Phía Lào, do ông Vilay Nanthansone, quyền Cục trưởng Cục Người có công thuộc Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội, dẫn đầu đoàn công tác, đánh giá cao mô hình và chính sách của Việt Nam. Ông cho biết Lào cũng đang thực hiện nhiều chương trình tương tự: trợ cấp hàng tháng cho người có công, hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà ở, triển khai chính sách ưu tiên cho người có công đặc biệt.
Hai nước thống nhất tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm về lao động, việc làm, người có công; đẩy mạnh hợp tác trong chuyển đổi số và ký biên bản ghi nhớ hợp tác trong thời gian tới.
Việc Việt Nam đặt mục tiêu “trợ cấp, phụ cấp ưu đãi người có công phải là mức cao nhất trong các chính sách xã hội” cho thấy sự tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với những người đã hy sinh, cống hiến cho Tổ quốc.
Chính sách này không chỉ bảo đảm an sinh xã hội mà còn góp phần củng cố niềm tin của nhân dân, lan tỏa giá trị nhân văn và khơi dậy tinh thần yêu nước, đoàn kết dân tộc.
Theo: Dân Trí

