Trụ sở UBND TP Huế cũ tại phường Vỹ Dạ được bàn giao cho Bảo tàng Lịch sử; mở ra không gian trưng bày hiện vật quy mô lớn.

Trụ sở UBND TP Huế cũ; được bàn giao cho bảo tàng

Tòa nhà 7 tầng; diện tích hơn 20.000 m² tại số 24 Tố Hữu; phường Vỹ Dạ, đã được bàn giao cho Bảo tàng Lịch sử TP Huế. Công trình này nguyên là trụ sở UBND TP Huế; sau đó là trụ sở UBND quận Thuận Hóa.

Ông Nguyễn Đức Lộc; Giám đốc Bảo tàng Lịch sử TP Huế; cho biết đơn vị đã tiếp nhận đầy đủ cơ sở vật chất. Bảo tàng đang xây dựng kế hoạch di dời hiện vật về địa điểm mới để bảo quản và trưng bày lâu dài.

Một số hiện vật có kích thước lớn như máy bay; xe tăng cần phương tiện chuyên dụng. Bảo tàng sẽ phối hợp với lực lượng quân đội để hỗ trợ quá trình vận chuyển; bảo đảm an toàn.

Không gian mới phát huy giá trị hiện vật lịch sử

Bảo tàng Lịch sử TP Huế hiện lưu giữ hơn 33.000 hiện vật thuộc nhiều giai đoạn lịch sử. Trong số này có hai hiện vật Chămpa được công nhận là bảo vật quốc gia; có giá trị đặc biệt về văn hóa và khoa học.

Việc sử dụng Trụ sở UBND TP Huế cũ giúp bảo tàng có không gian rộng rãi; thuận lợi cho trưng bày chuyên đề. Đây cũng là điều kiện để đơn vị tổ chức hoạt động giáo dục lịch sử và phục vụ khách tham quan.

Trước đó; bảo tàng từng đặt tại di tích Quốc Tử Giám trong Kinh thành Huế. Đến năm 2024; đơn vị chuyển về số 268 Điện Biên Phủ, trụ sở cũ của Tiểu đoàn 19; Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tuy nhiên; địa điểm này có diện tích hạn chế; không đáp ứng yêu cầu trưng bày và bảo quản hiện vật. Việc chuyển về Trụ sở UBND TP Huế cũ được xem là giải pháp lâu dài; phù hợp định hướng phát huy di sản lịch sử của thành phố.

Theo: Báo VnExpress