Hàng ngàn nhân viên liên bang có thể bị sa thải – Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa đưa ra cảnh báo gay gắt về những hệ lụy thảm khốc nếu tình trạng chính phủ đóng cửa kéo dài.
- Những thói quen ăn uống giúp người Nhật sống lâu
- Bò kho kiểu Nam Bộ thơm ngon chuẩn vị
- Khởi tố vụ án lừa đảo tại Sam Group, tìm nạn nhân mua biệt thự ‘ma
Sa thải hàng loạt và cắt giảm dự an: Hậu quả khó lường
Chính quyền ông Trump đang chuẩn bị cho một đợt cắt giảm nhân sự quy mô lớn. Tình trạng chính phủ Mỹ đóng cửa đang gây ra những hậu quả nghiêm trọng. Đây là lần đóng cửa đầu tiên kể từ đợt kéo dài 35 ngày lịch sử sáu năm trước. Nó đã ảnh hưởng đến khoảng 750.000 nhân viên liên bang của Mỹ.
Khả năng sa thải “lên tới hàng ngàn người”
Ngày 2-10, Tổng thống Donald Trump đã cảnh báo về việc sa thải nhân viên. “Có thể sẽ có sa thải và đó là lỗi của họ,” ông phát biểu, quy trách nhiệm cho các nghị sĩ Đảng Dân chủ. Bản ghi nhớ từ Văn phòng Quản lý và Ngân sách (OMB) đã gợi ý khả năng này.
Nhà Trắng đã lập sẵn danh sách các cơ quan bị nhắm đến. Hai quan chức Mỹ tiết lộ thông tin này với Đài CNN. Việc công bố danh sách có thể diễn ra ngay trong tuần này. Một quan chức cho biết: “Chúng tôi có thể thông báo về việc cắt giảm nhân sự vào ngày 3, 4 hoặc 5-10.”
Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt xác nhận con số sa thải. Bà Leavitt nói: “Nhiều khả năng sẽ lên tới hàng ngàn người.” Các cơ quan bị nhắm mục tiêu chủ yếu được cho là không phù hợp với các ưu tiên của Tổng thống Trump. Bà Leavitt nhấn mạnh họ đang xem xét “các cơ quan mà chúng tôi cảm thấy là lãng phí tiền thuế của người dân.”
Không chỉ sa thải mà còn cắt bỏ vĩnh viễn “những dự án ưa thích”
Không chỉ sa thải nhân sự, ông Trump còn đe dọa cắt giảm dự án. Ông nói: “Chúng tôi có thể cắt giảm những dự án họ muốn, những dự án ưa thích.”
Ông khẳng định thêm: “Chúng sẽ bị cắt vĩnh viễn.” Tổng thống Trump tin rằng các dự án này “không bao giờ nên được thông qua ngay từ đầu.” Ông đã gặp Giám đốc OMB Russell Vought để xác định các cơ quan bị cắt giảm.
Các cơ quan bị “tầm ngắm” bao gồm cả những nơi có các chính sách về đa dạng, công bằng và hòa nhập (DEI). Ông Trump đang cân nhắc liệu việc cắt giảm sẽ là tạm thời hay vĩnh viễn.
Chia “Cổ tức” và nguồn thu thuế quan khổng lồ
Trong cuộc phỏng vấn trên kênh OAN, ông Trump cũng đề cập đến một giải pháp kinh tế tiềm năng. Ông đưa ra ý tưởng sử dụng nguồn thu từ thuế quan mới. Giải pháp này sẽ giúp chia sẻ lợi ích tài chính với người dân Mỹ.
Thuế quan mới và khả năng đạt 1.000 Tỉ USD
Tổng thống Trump ước tính nguồn thu từ thuế quan mới sẽ tăng mạnh. Ông dự đoán con số này có thể đạt tới 1.000 tỉ USD mỗi năm. Đây là một mức cao hơn đáng kể so với ước tính của Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent. Ông Bessent trước đó đã nói nguồn thu có thể vượt 500 tỉ USD mỗi năm.
Ông Trump cho biết một phần số tiền khổng lồ này sẽ được dùng để trả nợ công. Hiện tại, khoản nợ liên bang đang ở mức 37.640 tỉ USD. Đây là con số theo dữ liệu mới nhất từ Bộ Tài chính Mỹ.
Ý tưởng “Chia cổ tức” $1000 – $2000 cho dân Mỹ
Bên cạnh việc trả nợ, ông Trump đang xem xét hoàn trả tiền cho người dân. Ông chia sẻ: “Chúng tôi cũng có thể phân phát cho người dân, gần giống như chia cổ tức cho người dân Mỹ.”
Cựu Tổng thống gợi ý một mức chi hoàn lại hấp dẫn. Ông nói: “Chúng tôi đang nghĩ đến mức khoảng 1.000 – 2.000 USD.” Ông nhận định thêm: “Điều đó sẽ thật tuyệt.”
Lời cảnh báo về sa thải và cắt giảm dự án đang gây áp lực lên Quốc hội. Tuy nhiên, ý tưởng “chia cổ tức” lại mở ra một viễn cảnh tài chính mới cho công chúng. Diễn biến tiếp theo của tình trạng đóng cửa chính phủ vẫn là tâm điểm chú ý.
Theo: Tuổi Trẻ