Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích cả Israel và Iran vi phạm lệnh ngừng bắn; đồng thời bày tỏ sự giận dữ đặc biệt với Tel Aviv.
- Thủ tướng Thái Lan: Không đóng hay mở cửa biên giới vì mục đích chính trị
- Lãnh tụ Iran lần đầu lên tiếng sau không kích Mỹ, tuyên bố trừng phạt Israel đến cùng
- Công nghệ và con người cùng tham chiến trong cuộc chiến chống hàng hiệu giả, nhái
Trump không hài lòng với cả hai bên
Phát biểu ngày 23/6 trước khi khởi hành đến hội nghị thượng đỉnh NATO tại The Hague (Hà Lan); Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết cả Israel và Iran đều vi phạm thỏa thuận ngừng bắn tại Trung Đông.
“Tôi không hài lòng với cả hai bên – đặc biệt là Israel,” ông Trump nói trước báo giới. Trên nền tảng Truth Social chiều 24/6, ông thẳng thắn cảnh báo: “Israel đừng thả những quả bom đó nữa. Nếu các bạn tiếp tục, đó là vi phạm nghiêm trọng. Hãy đưa phi công của mình về nước ngay.”
Lệnh ngừng bắn bị phá vỡ ngay trong ngày đầu
Ngày 23/6, ông Trump thông báo rằng Iran và Israel đã đồng thuận lệnh ngừng bắn; kết thúc “cuộc chiến kéo dài 12 ngày”. Cả hai bên đều xác nhận thỏa thuận này.
Tuy nhiên, chỉ vài giờ sau khi lệnh có hiệu lực vào sáng 24/6; Israel cáo buộc Iran tiếp tục phóng tên lửa và vi phạm thỏa thuận. Tehran ngay lập tức bác bỏ cáo buộc; cho rằng phía Israel đang cố tình phá vỡ hòa bình mong manh.
Tranh cãi quanh chương trình hạt nhân Iran
Trong bối cảnh căng thẳng leo thang; ông Trump khẳng định Iran không còn năng lực hạt nhân: “Năng lực hạt nhân của Iran đã hoàn toàn bị xóa sổ. Họ sẽ không thể tái khởi động chương trình đó nữa.”
Tuy nhiên; người đứng đầu Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran – ông Mohammad Eslami – tuyên bố nước này đã chuẩn bị kỹ lưỡng để đảm bảo không gián đoạn hoạt động hạt nhân dù chịu tấn công.
Truyền thông khu vực cho biết trước thời điểm công bố thỏa thuận; các cơ sở hạt nhân trọng yếu của Iran như Fordow, Natanz và Isfahan đã bị Israel và Mỹ tập kích. Có thông tin rằng Iran đã âm thầm di chuyển thiết bị nhạy cảm và uranium làm giàu đến vị trí an toàn.
Hàng loạt nhà khoa học Iran thiệt mạng
Người phát ngôn của tổ chức hạt nhân Iran – ông Behrouz Kamalvandi – xác nhận rằng Tehran đã kịp thời di dời các thiết bị từ Fordow và Isfahan trước các đợt không kích.
Đáng chú ý, truyền thông Iran cho biết ông Mohammad Reza Seddighi Saber – nhà khoa học cấp cao trong chương trình vũ khí hạt nhân – đã thiệt mạng trong cuộc tấn công bằng không quân tại phía bắc Tehran. Ông Saber từng nằm trong danh sách trừng phạt của Bộ Ngoại giao và Bộ Tài chính Mỹ.
Văn phòng Thủ tướng Israel cũng xác nhận đã tiêu diệt một nhà khoa học Iran trong chiến dịch mới nhất, dù không công khai tên tuổi.
Tổng cộng; ít nhất 10 chuyên gia hạt nhân Iran được cho là đã thiệt mạng, trong đó có những nhân vật cấp cao như ông Fereydoon Abbasi – cựu giám đốc Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran và ông Amir Hossein Feqhi – cựu phó giám đốc của tổ chức này.
Theo: VTCnews