Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei lần đầu phát ngôn sau cuộc không kích của Mỹ; tuyên bố tiếp tục trừng phạt Israel nhưng không nhắc đến Mỹ.
- Campuchia phản đòn kinh tế: đóng cửa khẩu, ngừng nhập xăng dầu từ Thái Lan
- Mỹ không kích Iran: nguy cơ xung đột Trung Đông bùng nổ
- Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2025
Tóm tắt nội dung
Lãnh tụ Iran phản ứng sau đòn không kích của Mỹ, chỉ đích danh Israel
Tehran, ngày 23/6/2025 – Sau cuộc không kích quy mô lớn của Mỹ nhằm vào các cơ sở hạt nhân tại Iran; lãnh tụ tối cao Ali Khamenei đã chính thức đưa ra tuyên bố đầu tiên. Tuy nhiên, thay vì đề cập đến Mỹ; ông nhắm trực tiếp vào Israel và khẳng định các đòn trừng phạt sẽ không dừng lại.
Trên tài khoản mạng xã hội X; ông Khamenei viết bằng tiếng Farsi: “Kẻ thù theo chủ nghĩa phục quốc đã gây ra một tội ác lớn. Sai lầm này sẽ không thể tha thứ và họ sẽ tiếp tục bị trừng trị.” Bài đăng đi kèm hình ảnh đầu lâu khắc ngôi sao David – biểu tượng trên quốc kỳ Israel – nổi bật giữa khung cảnh thành phố bị bao phủ bởi mưa tên lửa.
Giới quan sát nhận định; việc lãnh tụ Iran không nhắc đến Mỹ trong tuyên bố có thể là động thái chiến lược nhằm tránh leo thang trực tiếp; đồng thời dồn toàn bộ trọng tâm phản ứng vào Israel – đối thủ truyền kiếp của Tehran.
Trong khi đó; tài khoản tiếng Anh của ông Khamenei vào ngày 22/6 chỉ chia sẻ lại bài phát biểu từ 4 ngày trước; trong đó ông cho rằng Mỹ can dự vào xung đột Iran – Israel là “tự chuốc lấy hậu quả”.
Chiến dịch “Búa Đêm”: Mỹ dội bom các cơ sở hạt nhân Iran
Rạng sáng 22/6, Mỹ phát động chiến dịch không kích mang tên “Búa Đêm” với lực lượng áp đảo. Bảy oanh tạc cơ tàng hình B-2 đã thả tổng cộng 14 quả bom xuyên hầm, mỗi quả nặng gần 1 tấn; nhằm vào hai cơ sở hạt nhân trọng yếu: Fordow và Natanz.
Cùng lúc đó; một tàu ngầm Mỹ phóng 24 tên lửa hành trình Tomahawk vào khu phức hợp hạt nhân Isfahan. Chiến dịch này có sự tham gia của 125 máy bay quân sự; bao gồm nhiều chiến đấu cơ làm nhiệm vụ hộ tống và yểm trợ.
Tổng thống Mỹ Donald Trump sau đó tuyên bố trên mạng xã hội Truth Social: “Các cơ sở hạt nhân đã bị phá hủy hoàn toàn; nhất là những công trình ngầm dưới lòng đất.”
Iran tuyên bố trả đũa, cảnh báo các căn cứ Mỹ
Phản ứng trước hành động quân sự từ Washington, hàng loạt quan chức cấp cao Iran lên tiếng cảnh báo. Cố vấn Ali Akbar Velayati tuyên bố: “Bất cứ căn cứ nào có quân Mỹ trú đóng; dù trong hay ngoài Trung Đông, đều có thể trở thành mục tiêu hợp pháp nếu liên quan đến cuộc tấn công này.”
Ông nhấn mạnh: “Mỹ đã đánh vào trung tâm thế giới Hồi giáo. Họ sẽ phải gánh chịu hậu quả nặng nề.”
Cố vấn khác – Ali Shamkhani – khẳng định “cuộc chiến còn lâu mới kết thúc”; đồng thời nhấn mạnh Iran vẫn sở hữu lượng lớn vật liệu hạt nhân đã làm giàu. “Không ai có thể phá hủy được tri thức và ý chí của Iran”, ông tuyên bố.
Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cũng gửi cảnh báo mạnh mẽ đến Washington; nói rằng Mỹ “sẽ phải trả giá cho hành động liều lĩnh”. Ngoại trưởng Abbas Araqchi cho biết Tehran đang cân nhắc mọi phương án trả đũa và sẽ không quay lại bàn đàm phán cho tới khi hoàn tất phản ứng đáp trả.
Mỹ nâng mức cảnh báo an ninh sau đòn không kích
Ngay sau chiến dịch; Bộ An ninh Nội địa Mỹ đã phát cảnh báo về nguy cơ gia tăng tấn công mạng và bạo lực trong nước. Lực lượng an ninh tại nhiều thành phố lớn được tăng cường, nhất là tại các địa điểm tôn giáo; cơ quan ngoại giao và trung tâm văn hóa.
Bộ Ngoại giao Mỹ đồng thời khuyến cáo công dân ở nước ngoài thận trọng trước nguy cơ biểu tình và gián đoạn hành trình do không phận bị đóng tại một số khu vực Trung Đông.
Iran chưa trả đũa trực tiếp, giới quan sát vẫn cảnh giác
Tính đến sáng 23/6, Iran vẫn chưa tiến hành bất kỳ hành động quân sự cụ thể nào nhằm vào lực lượng Mỹ tại Trung Đông. Cũng chưa có dấu hiệu cho thấy Tehran sẽ phong tỏa eo biển Hormuz như từng đe dọa.
Theo ông Giorgio Cafiero – CEO tổ chức nghiên cứu GSA – Iran hiện không muốn đối đầu trực tiếp với các căn cứ Mỹ tại các nước thuộc Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC) như UAE hay Saudi Arabia.
“Nếu Iran tấn công căn cứ Mỹ ở GCC; điều đó sẽ phá vỡ tiến trình ngoại giao mà Tehran đang nỗ lực xây dựng với khu vực”, ông nhận định.
Theo: Vnexpress