Mỹ bất ngờ không kích các cơ sở hạt nhân Iran, khiến căng thẳng Trung Đông leo thang và cộng đồng quốc tế đồng loạt kêu gọi kiềm chế
- Trump xác nhận: Mỹ đã không kích ba cơ sở hạt nhân Iran
- Sinh viên AI tốt nghiệp sớm: Cột mốc tiên phong, mở ra kỷ nguyên đào tạo linh hoạt
- Tổng thống Trump cảnh báo Iran: Bất kỳ hành động tấn công nào vào Mỹ sẽ gặp phản ứng mạnh mẽ
Tóm tắt nội dung
Mỹ không kích Iran, khu vực căng thẳng
Rạng sáng 21/6 (giờ địa phương), Mỹ tiến hành loạt không kích nhắm vào ba cơ sở hạt nhân trọng yếu của Iran: Fordo, Natanz và Isfahan. Tổng thống Donald Trump tuyên bố đây là “chiến thắng quân sự ngoạn mục”, khẳng định Mỹ sát cánh cùng Israel trong nỗ lực ngăn chặn tham vọng hạt nhân của Tehran.
Động thái này đánh dấu sự can thiệp trực tiếp đầu tiên của Mỹ kể từ khi căng thẳng giữa Israel và Iran leo thang. Trước đó, ông Trump từng tuyên bố sẽ ra quyết định trong vòng hai tuần, nhưng hành động quân sự diễn ra chỉ sau hai ngày.
Iran cảnh báo trả đũa toàn diện
Ngay sau vụ tấn công, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tuyên bố Mỹ đã vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế và đe dọa đến chủ quyền quốc gia. Ông khẳng định Iran sẽ sử dụng mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ lợi ích và người dân.
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cũng đưa ra cảnh báo cứng rắn, cho biết Mỹ đã tự biến các căn cứ tại Trung Đông thành “mục tiêu dễ tổn thương”. Đồng thời, IRGC cam kết tiếp tục tấn công các mục tiêu tại Israel bằng chiến thuật chính xác và có mục đích.
Israel hoan nghênh hành động của Mỹ
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu lên tiếng ủng hộ mạnh mẽ cuộc không kích của Mỹ, nhấn mạnh thông điệp “hòa bình thông qua sức mạnh”. Ông cảm ơn sự hỗ trợ từ Washington và gọi đây là bước đi cần thiết để bảo vệ an ninh khu vực.
Tổng thống Israel Isaac Herzog cũng ca ngợi chiến dịch là “hành động dũng cảm”, giúp thúc đẩy mục tiêu giải cứu con tin tại Gaza và đem lại hy vọng mới cho khu vực Trung Đông.
Cộng đồng quốc tế phản ứng dữ dội
Phản ứng trước hành động quân sự của Mỹ, nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế đã đồng loạt bày tỏ lo ngại:
- Nga chỉ trích hành động của Mỹ là “thiếu trách nhiệm”, đồng thời cảnh báo nguy cơ xung đột lan rộng trong khu vực.
- Trung Quốc lên án mạnh mẽ việc tấn công các cơ sở hạt nhân đang chịu sự giám sát của IAEA, kêu gọi các bên lập tức ngừng bắn và nối lại đối thoại.
- EU thông báo triệu tập họp khẩn vào ngày 23/6 nhằm thảo luận giải pháp giảm căng thẳng, đồng thời nhấn mạnh “không bên nào được phép đổ thêm dầu vào lửa”.
- Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres bày tỏ “rất lo ngại” và nhấn mạnh rằng chỉ có con đường ngoại giao mới đưa khu vực thoát khỏi khủng hoảng.
Các lực lượng khu vực dậy sóng
Hai nhóm vũ trang thân Iran là Hamas và Houthi đều lên án hành động của Mỹ và cam kết sát cánh cùng Tehran. Houthi thậm chí kêu gọi thế giới Hồi giáo tham gia “thánh chiến”, tạo nên mặt trận thống nhất chống lại liên minh Mỹ – Israel.
Trong khi đó, Saudi Arabia bày tỏ quan ngại sâu sắc, vừa chỉ trích hành vi khiêu khích của Iran, vừa kêu gọi Mỹ và các bên kiềm chế để tránh đẩy khu vực vào vòng xoáy chiến tranh.
Nguy cơ bùng nổ toàn diện chưa từng gần đến thế
Với hàng chục nghìn binh sĩ Mỹ hiện diện tại Trung Đông, cùng mạng lưới căn cứ trải khắp khu vực, căng thẳng leo thang hiện nay có thể dễ dàng vượt tầm kiểm soát. Trong khi đó, năng lực đáp trả của Iran dù bị tổn hao do các đòn tấn công trước đó, vẫn là yếu tố đáng lo ngại với giới quan sát.
Cuộc không kích của Mỹ không chỉ mở rộng quy mô xung đột mà còn thách thức nỗ lực gìn giữ hòa bình toàn cầu. Trong khi các bên đều có toan tính chiến lược riêng, cộng đồng quốc tế đang đứng trước bài toán nan giải: làm thế nào để hạ nhiệt căng thẳng và đưa các bên trở lại bàn đàm phán.
Theo: Tin Tức