Tổng thống Donald Trump cáo buộc Đan Mạch không bảo đảm an ninh Greenland trước mối đe dọa từ Nga, khẳng định Mỹ sẽ trực tiếp hành động.
- Thuốc diệt chuột nghi trộn vào trà sữa khiến ba cháu bé nguy kịch
- Căn cước công dân: 4 thông tin tuyệt đối không được để lộ
- TPHCM dự kiến có 5.000 trạm sạc, tủ đổi pin xe điện trong quý I
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm Chủ nhật tuyên bố ông sẽ trực tiếp giải quyết “mối đe dọa từ Nga” tại Greenland, đồng thời cáo buộc Đan Mạch đã không làm đủ để bảo đảm an ninh cho hòn đảo Bắc Cực có vị trí chiến lược này.
Trump cáo buộc Đan Mạch không thực hiện nghĩa vụ an ninh
Viết trên nền tảng Truth Social, ông Trump cho biết NATO đã nhiều lần yêu cầu Đan Mạch tăng cường đối phó các rủi ro an ninh tại Greenland trong suốt hai thập kỷ qua. Theo Tổng thống Mỹ, những nỗ lực đó không mang lại kết quả.
“NATO đã nói với Đan Mạch suốt 20 năm rằng các bạn phải loại bỏ mối đe dọa từ Nga khỏi Greenland. Đáng tiếc là Đan Mạch đã không thể làm được điều đó,” ông Trump viết, đồng thời nhấn mạnh rằng “giờ là lúc” Mỹ sẽ hành động.
Những phát biểu này tiếp tục làm gia tăng căng thẳng xoay quanh Greenland, vùng lãnh thổ bán tự trị thuộc Đan Mạch, trong bối cảnh ông Trump nhiều lần bày tỏ mong muốn Mỹ kiểm soát hòn đảo vì lý do an ninh quốc gia. Trước đó, ông cũng đe dọa áp các mức thuế ngày càng cao đối với Đan Mạch và một số đồng minh châu Âu phản đối kế hoạch này.
Phản ứng quốc tế và tranh cãi về chủ quyền Greenland
Tổng thống Trump cho rằng Nga và Trung Quốc đang tạo ra các mối đe dọa chiến lược đối với Mỹ tại khu vực Bắc Cực, trong đó Greenland giữ vai trò then chốt vì nằm trên tuyến đường bay của tên lửa đạn đạo xuyên lục địa từ Nga và, ở mức độ gián tiếp, từ Trung Quốc. Từ thời Chiến tranh Lạnh, Greenland đã là một mắt xích quan trọng trong hệ thống cảnh báo sớm của Mỹ trước nguy cơ tấn công hạt nhân.
Điện Kremlin cho biết sẽ “khó có thể không đồng ý” với nhận định của một số chuyên gia rằng nếu Mỹ kiểm soát được Greenland, đây sẽ là một sự kiện mang tính lịch sử. Trong khi đó, chính phủ Đan Mạch và chính quyền Greenland nhiều lần khẳng định hòn đảo không phải để bán và tương lai của Greenland phải do người dân địa phương quyết định. Một cuộc khảo sát công bố hồi tháng 1/2025 cho thấy chỉ 6% người dân Greenland ủng hộ việc gia nhập Mỹ.
Ở chiều ngược lại, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho rằng “sự yếu kém của châu Âu” buộc Washington phải hành động để duy trì ổn định toàn cầu. Thủ tướng Anh Keir Starmer phản đối cách tiếp cận này, gọi việc đe dọa áp thuế đối với các đồng minh là “hoàn toàn sai lầm” và nhấn mạnh chủ quyền Greenland không nên bị chi phối bởi sức ép kinh tế hay chính trị.
Theo: Báo Khai Mở