Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định Thái Lan và Campuchia đã đồng ý bước vào đàm phán hòa bình và thực hiện ngừng bắn ngay lập tức, sau khi ông can thiệp bằng các nỗ lực ngoại giao cá nhân.

Mỹ làm trung gian hòa giải

Ngày 26/7, trong chuyến thăm Scotland, Tổng thống Donald Trump bất ngờ thông báo rằng ông đã điện đàm trực tiếp với Thủ tướng Campuchia Hun Manet và quyền Thủ tướng Thái Lan Phumtham Wechayachai để kêu gọi chấm dứt xung đột biên giới giữa hai nước Đông Nam Á.

Theo ông Trump, cả hai nhà lãnh đạo đều bày tỏ mong muốn đạt được lệnh ngừng bắn ngay lập tức và tiến tới một thỏa thuận hòa bình. “Cả hai bên đều đang tìm kiếm một lệnh ngừng bắn và hòa bình ngay lập tức”, ông viết trên mạng xã hội.

Thái Lan: “Đồng ý về nguyên tắc” nhưng chờ thiện chí

Quyền Thủ tướng Thái Lan, ông Phumtham Wechayachai, xác nhận đã trao đổi với ông Trump và tuyên bố Thái Lan “đồng ý ngừng bắn về nguyên tắc”. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh: “Chúng tôi muốn thấy thiện chí chân thành từ phía Campuchia”.

Ông Phumtham cũng bày tỏ mong muốn tổ chức đối thoại song phương càng sớm càng tốt, nhằm xây dựng các biện pháp cụ thể để thực hiện và duy trì lệnh ngừng bắn.

Campuchia phản hồi tích cực

Cùng ngày, trong một bài đăng trên Facebook, Thủ tướng Hun Manet cho biết đã có cuộc điện đàm “tích cực” với Tổng thống Trump và tuyên bố Campuchia đồng ý ngừng bắn ngay lập tức và vô điều kiện. Ông cũng đã chia sẻ quan điểm này với Thủ tướng Malaysia và chỉ đạo Phó Thủ tướng Prak Sokhonn phối hợp với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio để thúc đẩy thực hiện thỏa thuận.

“Đây thực sự là tin tuyệt vời cho quân đội và nhân dân cả hai nước”, ông Hun Manet viết.

Xung đột biên giới gây thương vong lớn

Từ ngày 24/7, giao tranh bùng phát tại khu vực biên giới tranh chấp đã khiến hơn 30 người thiệt mạng và hơn 130.000 người phải sơ tán. Đến ngày 26/7, xung đột lan rộng sang tỉnh Trat (Thái Lan) và Pursat (Campuchia).

Áp lực từ Mỹ: Thuế quan 36% đang chờ

Tổng thống Trump cho biết ông đã cảnh báo cả hai bên rằng Mỹ sẽ không ký bất kỳ thỏa thuận thương mại nào nếu xung đột tiếp diễn. Ngoài ra, mức thuế quan lên tới 36% sẽ có hiệu lực từ ngày 1/8, nếu không có tiến triển đáng kể trong đàm phán.

Việc cả hai nước tỏ ý sẵn sàng đàm phán là tín hiệu tích cực, nhưng giới quan sát cho rằng mọi thành công đều phụ thuộc vào thiện chí thật sự và tiến trình xây dựng lòng tin giữa hai bên, với sự hỗ trợ từ cộng đồng quốc tế.

Nguồn: TiềnPhong