Chủ nhà Trung Quốc bị tố dùng thủ đoạn “chơi bẩn” để giành 2 huy chương vàng (HCV) môn trượt băng tại Olympic mùa đông 2022.

Vụ “chơi bẩn” thứ nhất, theo Soha, xảy ra tại đường đua bán kết môn trượt băng tốc độ cự li ngắn, nội dung tiếp sức 2000m. Cùng so tài với Trung Quốc có 2 đội Mỹ và Nga. 3 đội tuyển này có những va chạm trên đường đua nhưng cuối cùng trọng tài chỉ quyết định loại 2 đội Mỹ và Nga.

HLV Stephen Gough của Mỹ không phục: “Tôi không đồng tình với quyết định của trọng tài, đáng lẽ đội Trung Quốc cũng phải bị phạt”.

Nhưng mọi phản ứng đều vô hiệu. Tới vòng đua chung kết, đội Trung Quốc về đích nhanh hơn đội Italia chỉ 0,016 giây và giành tấm HCV.

Được trao HCV dù không về đích đầu tiên

Vụ thứ 2, theo tờ Sài Gòn – đầu tư tài chính, xảy ra vào thứ Hai 7/2, tại cuộc đua trượt băng tốc độ 1.000 mét nam. Vận động viên trượt băng Trung Quốc Ren Ziwei đã giành HCV dù không phải là người đầu tiên vượt qua vạch đích.

Shaolin Sandor Liu, trái, Hungary và Ren Ziwei của Trung Quốc, tranh giành để vượt qua vạch đích trong trận chung kết 1.000 mét nam trong cuộc thi trượt băng tốc độ đường ngắn tại Olympic mùa đông 2022 hôm 7/2. (ảnh chụp màn hình; nguồn Natacha Pisarenko / AP).
Shaolin Sandor Liu, trái, Hungary và Ren Ziwei của Trung Quốc, tranh giành để vượt qua vạch đích trong trận chung kết 1.000 mét nam trong cuộc thi trượt băng tốc độ đường ngắn tại Olympic mùa đông 2022 hôm 7/2. (ảnh chụp màn hình; nguồn Natacha Pisarenko / AP).

Shaolin Sandor Liu của Hungary mới là người về đích đầu tiên, Ren về đích thứ hai, trong một kết thúc hỗn loạn.

Tuy nhiên, Liu đã phải nhận một thẻ vàng và hai hình phạt sau khi video của cuộc đua được xem lại. Điều này đã cướp đi HCV của anh và trao nó cho Ren.

VĐV Trung Quốc (áo đỏ) gạt ngã đối thủ Hungary
VĐV Trung Quốc (áo đỏ) gạt ngã đối thủ Hungary

Phía Hungary và nhiều nhà quan sát đã phản ứng ngay sau đó, họ cho rằng Ren cũng chẳng vừa khi cố túm lấy Liu lúc cả hai về đích. Nếu công bằng, VĐV Trung Quốc sẽ bị phạt, không được công nhận thành tích chứ đừng nói chuyện có tấm huy chương vàng.

Dù Olympic mùa đông 2022 mới khai mạc được vài ngày, nhiều người lên tiếng rằng Trung Quốc dùng thủ đoạn và “quyền lực chủ nhà” để giành HCV dù không xứng đáng.