Site icon MUC News

Trung Quốc chịu thuế 145% là cơ hội cho Dệt may Việt Nam?

Trung Quốc bị đánh thuế 145%, cơ hội dành cho Dệt may Việt Nam? (Ảnh: Internet)

Chiến tranh thương mại Mỹ – Trung gây ảnh hưởng lớn đến nguồn cung hàng dệt may toàn cầu; khi Trung Quốc bị đánh thuế 145%. Trong khi Việt Nam phải đối mặt với mức thuế 46%; Ấn Độ lại tận dụng cơ hội với mức thuế thấp để mở rộng thị phần tại Mỹ.

Thuế quan đối ứng của Hoa Kỳ: Đâu là thách thức, đâu là cơ hội?

Chính sách thuế quan đối ứng mới của Mỹ vào năm 2025; đang gây ra biến động lớn trong ngành dệt may toàn cầu. Mới đây, Tổng thống Trump đã công bố thuế quan đối ứng đối với hàng hóa từ hơn 80 quốc gia và vùng lãnh thổ; trong đó Việt Nam phải đối mặt với mức thuế lên đến 46%. Điều này tạo ra một thách thức lớn đối với ngành dệt may Việt Nam, đặc biệt là khi có những lo ngại rằng trong vòng 90 ngày tới. Thuế quan sẽ được áp dụng mạnh mẽ hơn đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam.

Tuy nhiên, trong bối cảnh này, các đối tác thương mại Mỹ cũng đang tính toán lại chiến lược. Sau khi chính quyền Mỹ công bố các mức thuế quan tạm thời, nhiều quốc gia có mức thuế thấp; như Ấn Độ, Bangladesh và Indonesia sẽ tận dụng cơ hội gia tăng xuất khẩu dệt may.

Thị trường dệt may Hoa Kỳ sẽ có sự thay đổi lớn trong năm 2025

Với việc Trung Quốc chịu thuế quan 145%, thị trường dệt may Mỹ đang có sự thay đổi lớn. Các quốc gia như Việt Nam và Ấn Độ sẽ đối mặt với cả thách thức và cơ hội trong việc tăng trưởng thị phần tại Mỹ. Việt Nam, hiện đứng ở vị trí thứ hai trong xuất khẩu dệt may tại Mỹ, sẽ cần vượt qua áp lực thuế quan đối ứng 46%; trong khi Ấn Độ, với mức thuế chỉ 26%; đang chuẩn bị đón nhận cơ hội mở rộng thị phần.

Các nhà sản xuất dệt may tại Việt Nam và Ấn Độ cần nhanh chóng thích nghi với thay đổi trong chiến lược thuế quan để tận dụng cơ hội; trong khi các quốc gia khác trong khu vực, như Bangladesh và Indonesia; cũng đối diện với những thách thức tương tự.

Cơ hội vàng trong 90 ngày hoãn thuế quan

Trong vòng 90 ngày tới, tất cả các quốc gia, trừ Trung Quốc, sẽ được hưởng mức thuế tạm thời 10%. Đây là cơ hội cho các quốc gia xuất khẩu dệt may gia tăng sản lượng; và mở rộng thị phần tại thị trường Mỹ. Việt Nam, Ấn Độ, và các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á sẽ cần phải hành động nhanh chóng để tận dụng cơ hội này.

Tại Triển lãm SaigonTex 2025, ông Vũ Đức Giang, Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam (Vitas); nhấn mạnh rằng ngành dệt may Việt Nam cần chủ động tăng cường thị trường xuất khẩu và đẩy mạnh chuyển đổi số. Các doanh nghiệp Việt Nam cần tìm cách liên kết chuỗi; và cải thiện công nghệ sản xuất để duy trì vị thế cạnh tranh trong ngành dệt may toàn cầu.