Trung Quốc vừa công bố kế hoạch phát triển 5 năm giai đoạn 2026–2030, đặt mục tiêu tăng cường khả năng tự chủ công nghệ, hiện đại hóa công nghiệp và mở rộng thị trường nội địa, trong bối cảnh Mỹ siết chặt kiểm soát xuất khẩu chip và công nghệ cao sang Bắc Kinh, khiến cạnh tranh giữa hai nền kinh tế lớn leo thang.
- Các hãng dầu Trung Quốc ngừng mua dầu Nga
- Vụ sửa điểm học sinh: Hiệu trưởng bị cách chức
- Đề xuất thí điểm lập cơ quan báo chí truyền thông chủ lực đa phương tiện tại TP.HCM, Hà Nội
Tóm tắt nội dung
Trung Quốc đặt trọng tâm vào tự cường công nghệ
Ngày 23/10, Trung Quốc phê duyệt kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2026–2030, trong đó nêu rõ mục tiêu tăng cường khả năng tự chủ, đổi mới và sức mạnh khoa học – công nghệ.
Kế hoạch này hướng tới việc hình thành “nền công nghiệp hiện đại lấy sản xuất tiên tiến làm trụ cột”, đồng thời xây dựng “thị trường nội địa ổn định và bền vững”.
Động thái được xem là phản ứng trước việc Mỹ gia tăng kiểm soát xuất khẩu chip, linh kiện bán dẫn và công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) – các lĩnh vực có vai trò then chốt đối với nền kinh tế Trung Quốc.
Cạnh tranh công nghệ Mỹ – Trung ngày càng gay gắt
Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thông qua chương trình đầu tư 500 tỷ USD để củng cố vị thế dẫn đầu của Mỹ trong ngành trí tuệ nhân tạo. Bắc Kinh coi đây là một phần trong chiến lược rộng hơn nhằm kìm hãm đà phát triển công nghệ của Trung Quốc.
Đáp trả, Trung Quốc đẩy mạnh phát triển sản xuất chip, phần mềm nội địa và áp dụng biện pháp kiểm soát xuất khẩu kim loại đất hiếm – nguồn nguyên liệu quan trọng của nhiều ngành công nghệ cao. Căng thẳng leo thang khiến ông Trump gọi đây là “cuộc chiến thương mại” mới.
Hai bên tìm cơ hội đối thoại
Phát biểu ngày 22/10, ông Trump cho biết sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hàn Quốc trong tuần tới để thảo luận các vấn đề về thương mại, năng lượng và xung đột Ukraine.
Ông bày tỏ hy vọng hai nước có thể đạt tiến triển, đặc biệt trong hợp tác nông sản và kiểm soát vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, nếu đàm phán không đạt kết quả, Mỹ có thể tiếp tục áp thêm thuế và các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Bắc Kinh.
Cuộc đối đầu thương mại Mỹ – Trung đang có dấu hiệu nóng trở lại, phản ánh cuộc cạnh tranh chiến lược sâu rộng giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới trong kỷ nguyên công nghệ cao.
Theo: Dân trí