Trường Mầm non Sao Việt Marina (Hải Phòng) dựng khu trải nghiệm miền Tây sông nước ngay trong khuôn viên, đưa hàng trăm học sinh vào không gian sông nước, chợ nổi và miệt vườn mà không cần rời thành phố.
- Chủ bãi xe ở Cửa Lò thu tiền giữ ô tô vượt giá niêm yết, bị phạt
- Cao tốc Bắc Nam vẫn dang dở, chuyên gia đề nghị dồn vốn hoàn thiện
- 227 bị cáo bước ra tòa, ma túy giấu trong ống kem đánh răng
Sân trường được thiết kế theo chủ đề “Rừng dừa Bảy Mẫu – Bến thuyền miền Tây – Chợ nổi trái cây – Miệt vườn mùa trái chín”, tái hiện các hoạt động ngồi mủng, mua bán ở chợ nổi và hái quả tại khu miệt vườn thu nhỏ. Chuỗi hoạt động diễn ra trong dịp hè, nhằm giúp trẻ tiếp cận văn hóa vùng miền qua trải nghiệm thực tế thay vì chỉ học qua sách vở, tranh ảnh.
Chương trình mở đầu bằng hoạt động ngồi mủng lướt qua dòng “sông” mô phỏng trong khuôn viên trường. Các em nhỏ xếp hàng chờ đến lượt, trong khi thầy cô và cán bộ nhà trường đóng vai người đưa mủng, hỗ trợ trực tiếp.
Tại khu chợ nổi, trẻ được bố mẹ, ông bà đưa đi cùng, đóng vai “tiểu thương” và “khách mua hàng” với các loại trái cây được bày bán. Qua đó, các em thực hành giao tiếp, lựa chọn sản phẩm và trao đổi với người bán, đồng thời làm quen thêm với văn hóa vùng miền.
Ở khu miệt vườn thu nhỏ dưới tán cây xanh, trẻ tự tay hái quả chín và tìm hiểu về các loại cây ăn trái đặc trưng của miền Tây. Mỗi khu vực trong khuôn viên trường trở thành một điểm trải nghiệm riêng, gắn với một phần của đời sống sông nước miền Tây Nam Bộ.
Kết quả ghi nhận là sự hào hứng của cả trẻ nhỏ lẫn phụ huynh tham gia cùng con. Ông Trần Hồng Thắng (65 tuổi, phường An Biên, Hải Phòng), có cháu nội hơn 2 tuổi đang học tại trường, cho biết: “Tôi thấy những chương trình như thế này rất bổ ích, giúp các cháu có cơ hội tìm hiểu thêm về văn hóa của các vùng miền trên cả nước”.
Chị Nguyễn Thị Hà (32 tuổi, khu vực Thiên Lôi, Hải Phòng) có 3 con từng và đang theo học tại trường, chia sẻ: “Gia đình tôi có 3 cháu từng và đang theo học tại trường, trong đó hai con lớn đã tốt nghiệp, còn con út vẫn đang học. Tôi đánh giá cao những hoạt động trải nghiệm mà nhà trường tổ chức vì không chỉ tạo sân chơi bổ ích cho các cháu trong dịp hè mà còn giúp các con hiểu thêm về văn hóa vùng miền. Cháu nhà tôi mỗi lần đi học về đều rất vui, hào hứng và luôn mong sớm được đến trường tiếp”.
Đại diện nhà trường cho biết chuỗi hoạt động được xây dựng với mục tiêu đưa văn hóa vùng miền đến gần hơn với học sinh thông qua trải nghiệm thực tế, phù hợp với lứa tuổi mầm non. Cách làm này cho thấy một hướng tiếp cận cụ thể: thay vì dạy lý thuyết, nhà trường tạo ra hoàn cảnh để trẻ tự quan sát, thực hành và ghi nhớ, một mô hình có thể tham khảo cho các cơ sở giáo dục mầm non khác.
Hà Lê (tổng hợp)

